BNEWS Vào thời điểm này, các tập đoàn châu Âu còn lâu mới có thể theo kịp được các đồng nghiệp Mỹ, vốn rất năng động trong lĩnh vực này.
Cuộc ly dị giữa nước Anh và Liên minh châu Âu (EU) là nguyên nhân khiến Ủy ban châu Âu (EC) phải đẩy lùi kế hoạch đầu tư cho dự án vũ trụ của mình đến sau năm 2020, dù đây là một chương trình rất quan trọng đối với chính sách không gian châu Âu mà EU đang có dấu hiệu bị bỏ lại sau.
Thế giới đã bùng nổ một cuộc chạy đua mới trong công cuộc chiếm lĩnh không gian vũ trụ.
Tuy nhiên, lần này không phải là cuộc đua giữa hai siêu cường thế giới như cuối thế kỷ trước mà thực ra là cuộc đua giữa các chủ tập đoàn lớn mang tính toàn cầu.
Elon Musk, sáng lập viên của tập đoàn Tesla và Space X cùng Jeff Bezos, ông chủ của Amazon và Blue Origin đang tranh đua để đoạt được «chén thánh» của không gian vũ trụ: đó là các tên lửa có thể tái sử dụng.
Lo sợ bị đẩy lại sau, EU cuối cùng cũng đã quyết định nhập vào cuộc đua.
Ông Philippe Brunet, Giám đốc của DG Growth, phụ trách thị trường nội khối, công nghiệp và doanh nghiệp đã thông báo ngày 25/1 rằng EC đang tìm kiếm vốn để tài trợ cho chương trình nghiên cứu phát triển tên lửa tái sử dụng, một công nghệ đang được xem là mang tính cách mạng trong cuộc đua vào không gian hiện nay.
Tuy nhiên, nguồn tài chính cho chương trình không nằm trong dự trù kế hoạch ngân sách hiện nay mà phải đợi tới ngân sách giai đoạn 2021-2027.
Ông Philippe Brunet chỉ ra rằng các đàm phán về Brexit làm cho Liên minh này khó định hình được số vốn hiện có dành cho các dự án vũ trụ, trong khi đang xem xét ngân sách từ nay đến năm 2020.
Ủy ban cũng tính đến việc đề xuất vấn đề này trong lần xem xét ngân sách tiếp theo, dự kiến diễn ra từ nay đến cuối năm.
Việc giải ngân khoản vốn cho chương trình không gian châu Âu cùng lúc được coi là quá ít và quá chậm.
Sau hàng thập kỷ thử nghiệm với việc đổ hàng nghìn tỷ USD để khám phá vũ trụ và triển khai các chương trình phóng vệ tinh, Elon Musk và Jeff Bezos thực sự đã thành công trong việc chế tạo ra một loại tên lửa có khả năng quay trở lại Trái đất trong tình trạng có thể sử dụng lại được.
Tên lửa đẩy luôn là thành phần đắt nhất của các chương trình không gian vũ trụ.
Việc tái sử dụng tên lửa đẩy sẽ cho phép giảm rõ rệt giá thành các chương trình không gian, mở ra một kỷ nguyên mới trong thám hiểm không gian và khả năng du lịch giữa các hành tinh.
Space X đã triển khai phóng các vệ tinh nhờ vào công nghệ này.
Về phần mình, Blue Origin đã vén màn bí mật khi tiết lộ với công chúng một thế hệ tên lửa đẩy tái sử dụng mới có khả năng thực hiện những chuyến bay ra ngoài quĩ đạo tầm thấp của Trái đất.
Còn Trung Quốc cũng thực hiện các thử nghiệm tương tự vào mùa Xuân vừa qua.
Vào thời điểm này, các tập đoàn châu Âu còn lâu mới có thể theo kịp được các đồng nghiệp Mỹ, vốn rất năng động trong lĩnh vực này.
Hiện có quá ít những tập đoàn châu Âu đi vào nghiên cứu phát triển tên lửa tái sử dụng, và ngân sách dành cho công việc này của họ quá eo hẹp khi so với các công ty của Mỹ.
Công ty Tây Ban Nha PLD là công ty đầu tiên đã phát triển thế hệ tên lửa đẩy có thể tái sử dụng tại châu Âu.
Việc sở hữu công nghệ này cho phép họ triển khai các vệ tinh thương mại nhỏ và các sản phẩm đầu tiên sẽ được đưa ra thị trường vào năm 2018.
Khoản đầu tư đầu tiên thực hiện vào năm 2013 đã giúp công ty thu được 1,2 triệu euro và tới đầu năm nay doanh nghiệp này thu thêm được 6,7 triệu để tái đầu tư.
Để so sánh, lần phóng tên lửa mới nhất của công ty Space X được đầu tư đến một tỷ USD, chủ yếu đến từ Alphabet, một doanh nghiệp liên quan đến Google.
Châu Âu cho thấy họ đã tham dự vào cuộc đua nhằm khuyến khích nghiên cứu sáng tạo của châu Âu trong các lĩnh vực như thu thập dữ liệu cho các dịch vụ định vị, nông nghiệp chính xác hoặc thậm chí là khai thác khoáng sản trên các tiểu hành tinh.
Châu Âu sẽ tập trung vào mô hình hợp tác công tư để triển khai các dự án trọng điểm của mình.
Giám đốc của DG Growth đã giải thích sáng kiến công nghệ chung sẽ góp phần hỗ trợ những công nghệ sáng tạo quan trọng, trong đó có thể kể đến tên lửa tái sử dụng - một công nghệ có thể tạo sự đột biến trong rất nhiều lĩnh vực.
Cơ chế đối tác công tư, theo đó mỗi khoản đầu tư do nhà nước chi trả sẽ được đi kèm với một khoản đầu tư tương ứng của tư nhân.
Đây được coi là giải pháp tối ưu cho châu Âu khi phải đối mặt với các dự án đòi hỏi nguồn vốn đầu tư siêu khủng như lĩnh vực công nghệ vũ trụ.
Hiện nay, các sáng kiến vũ trụ của các doanh nghiệp châu Âu chủ yếu trông chờ vào các nguồn tài chính công. Và nguồn vốn dành cho lĩnh vực đầu tư rủi ro tại châu Âu eo hẹp hơn rất nhiều so với ở Mỹ.
Rainer Horn, đối tác chính của SpaceTech đã nhấn mạnh về sự tương phản giữa tư duy châu Âu và Mỹ trong một hội nghị tại Brussels.
Tại Mỹ, các nhà đầu tư luôn sẵn sàng nghe về các câu chuyện thành công, trong khi tại châu Âu hiện rất khó để thu hút các nhà đầu tư vào các dự án không gian vũ trụ.
Ông này cũng bày tỏ mong muốn có thêm nhiều nguồn vốn thông minh hơn để «bôi trơn hệ thống» và tài trợ cho doanh nghiệp cùng các ý tưởng về thương mại hóa trong lĩnh vực này.
Eric Morel, Giám đốc tư pháp, công nghiệp và gọi thầu thuộc Cơ quan vũ trụ châu Âu khẳng định châu Âu phải học hỏi nhiều từ những nhà đầu tư mới trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ như Amazon.
Ông cũng kêu gọi các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp tư nhân cần dấn thân nhiều hơn nữa và dám đương đầu với rủi ro để giành được phần thắng.
Tin liên quan
Module hạ cánh Schiaparelli thuộc dự án ExoMars bắt đầu đáp xuống Sao Hỏa
Ngày 16/10, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết module đổ bộ Schiaparelli với trọng lượng gần 600kg đã bắt đầu quá trình hạ cánh trong vòng 3 ngày xuống Sao Hỏa.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpHUBA mở rộng liên kết doanh nghiệp
Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I (sau hợp nhất), nhiệm kỳ 2026 – 2031.
-
Doanh nghiệpDự báo lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp 2/9 tăng cao
Chiều 27/8, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng hành khách trung bình qua sân bay dự kiến tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp ĐBSCL trước rào cản tiêu chuẩn mới của Trung Quốc
Dù Trung Quốc là thị trường có sức mua lớn, khoảng cách địa lý thuận lợi nhưng nhiều doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa thể khai thác.
-
Doanh nghiệpDoanh nghiệp Đồng Tháp vươn xa nhờ hồn quê trong sản phẩm
Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 14.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh từ nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương.
-
Doanh nghiệpThương mại bền vững để xuất khẩu hiệu quả cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
Nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn phải đối mặt với những rào cản trong việc tiếp cận thị trường quốc tế, thông tin về các tiêu chuẩn mới, mạng lưới kinh doanh và các cơ hội kết nối thương mại
-
Doanh nghiệpQuảng Ninh trao quyết định đầu tư cho 16 dự án, vốn hơn 16.000 tỷ đồng
Ngày 26/8, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức trao quyết định đầu tư cho 16 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 16.075 tỷ đồng.
-
Doanh nghiệpCPMB tập trung nguồn lực, đẩy nhanh các dự án khởi công, đóng điện
Chủ tịch HĐTV EVNNPT Nguyễn Quang Trung yêu cầu CPMB tập trung cao độ nguồn lực, tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ khởi công, đóng điện các dự án năm 2026.
-
Doanh nghiệpNghị quyết 68-NQ/TW: Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải nâng chất để hội nhập sâu
Cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là khu vực hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang đón nhận những tín hiệu chính sách với sự phấn khởi và niềm tin rất lớn.
-
Doanh nghiệpKhởi động triển khai hợp đồng EPC Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy Lọc dầu Dung Quất
BSR và Liên danh Nhà thầu EPC Chengda - BPE và các bên đang khẩn trương triển khai hợp đồng EPC Dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy Lọc dầu Dung Quất.









