BNEWS Trong phiên giao dịch thứ hai của năm 2020 (ngày 3/1), chỉ số Hang Seng giảm 0,32%, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,1%, trong khi chỉ số Kospi tăng 0,06% và thị trường Sydney tăng 0,64%.
Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên 3/1, sau khi cuộc không kích của Mỹ tại Iraq đã làm gia tăng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.
Chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,32%, hay 92,02 điểm, xuống 28.451,5 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,1%, xuống 3.083,79 điểm. Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,29 điểm, hay 0,06%, lên 2.176,46 điểm. Thị trường Sydney chốt phiên tăng 0,64%. Thị trường Tokyo vẫn đóng cửa nghỉ lễ. Các công ty năng lượng chứng kiến giá cổ phiếu tăng mạnh nhất, với giá cổ phiếu của Santos tăng hơn 2% tại Sydney còn giá cổ phiếu của PetroChina niêm yết tại Hong Kong tăng 2,8%. Cuộc không kích của Mỹ nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq vào ngày 3/1 để tiêu diệt Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Thiếu tướng Qasem Soleimani, đã gây lo ngại về các cuộc xung đột tại Trung Đông. Các thị trường đều lên điểm trước khi có tin về cuộc không kích, nhờ sự lạc quan về thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung, các chính sách tiền tệ nới lỏng hơn và những lo ngại về việc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu dịu bớt. Theo nhà phân tích Steven Leung tại Mizuho Bank, các nhà đầu tư lo ngại tình hình tại Iran có thể xấu đi, do có thể có những biện pháp đáp trả. Ông cho rằng các nhà đầu tư sẽ muốn giảm bớt rủi ro trước cuối tuần và các thị trường chứng khoán đã phục hồi mạnh trong tháng trước nên bất kỳ thông tin tiêu cực nào cũng sẽ là lý do để chốt lời. Giám đốc phụ trách các vấn đề kinh tế và thị trường tại National Australia Bank, Tapas Strickland, cho rằng tác động của các cuộc không kích của Mỹ đến thị trường chứng khoán vẫn là điều chưa rõ ràng, tùy thuộc vào việc Iran sẽ đáp trả ra sao.Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 3/1, VN – Index giảm 1,53 điểm xuống 965,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 174,1 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng. Toàn sàn có 172 mã tăng giá, 45 mã đứng giá và 173 mã giảm giá. HNX – Index giảm 0,6 điểm xuống 102,39 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 22,7 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 267,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 47 mã tăng giá, 64 mã đứng giá và 76 mã giảm giá./.Tin liên quan
3 chỉ số quan trọng của chứng khoán Mỹ chốt phiên ở mức kỷ lục
Chốt phiên 2/1, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,16% lên 28.868,80 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,84% lên 3.257,85 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tăng 1,33% lên 9.092,19 điểm.
Tin cùng chuyên mục
-
Chứng khoánThị trường chứng khoán châu Á khởi sắc nhờ cổ phiếu công nghệ phục hồi
Các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên 3/7, trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ phục hồi sau làn sóng bán tháo mạnh mẽ những tuần gần đây.
-
Chứng khoánVN-Index ngày 3/7: Chỉ số lùi bước sau nhịp hồi, cổ phiếu PNJ giảm sàn
Chứng khoán 3/7: VN-Index lùi bước, khối ngoại bán ròng mạnh. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin cựu Giám đốc P-Lab bị bắt.
-
Chứng khoánCổ phiếu Tesla giảm mạnh dù doanh số bàn giao quý II vượt kỳ vọng
Trong phiên giao dịch ngày 2/7, giá cổ phiếu của công ty xe điện Tesla giảm 7,5% xuống còn 393,45 USD, bất chấp báo cáo cho thấy số xe bàn giao trong quý II/2026 tăng vượt dự báo.
-
Chứng khoánVDSC khuyến nghị mua HDB, Agriseco đánh giá tích cực HPG
VDSC khuyến nghị mua HDB với kỳ vọng tăng 20%. Trong khi đó, Agriseco duy trì đánh giá tích cực với HPG nhờ động lực lớn từ Dung Quất 2.
-
Chứng khoánChứng khoán hôm nay 3/7: 4 doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu số lượng lớn
Hôm nay 3/7, có doanh nghiệp bắt đầu giao dịch cổ phiếu số lượng lớn, trong đó có những mã là tâm điểm chú ý trên thị trường như: ELC, MSB...
-
Chứng khoánChỉ số Dow Jones chạm mức kỷ lục mới
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones chạm mức cao kỷ lục mới, còn đồng USD giảm mạnh sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm đáng thất vọng.
-
Chứng khoánCổ phiếu đầu ngành bất động sản nâng đỡ, VN-Index vẫn giảm nhẹ
VN-Index phiên 2/7 giảm nhẹ 0,86 điểm xuống 1.866,35 điểm do áp lực chốt lời. Dù cổ phiếu họ Vingroup nỗ lực nâng đỡ, thị trường vẫn phân hóa mạnh.
-
Chứng khoánLàn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ đè nặng lên chứng khoán châu Á
Sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán châu Á phiên 2/7, khi giới đầu tư tháo chạy khỏi nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) sau giai đoạn tăng trường “nóng”.
-
Chứng khoánThị trường vốn chờ lực đẩy từ quy định phát hành mới
Các chính sách mới về phát hành chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp được kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn huy động vốn, tăng chất lượng thị trường vốn và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.










