Các thị trường chứng khoán châu Á hướng tới tuần tăng điểm mạnh

12:50' - 19/09/2025
BNEWS Trong phiên 19/9, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 348,65 điểm, đạt 45.652,08 điểm, lập mức cao kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp, đưa mức tăng cả tuần lên 2%, sau khi tăng 4% trong tuần trước.
Các thị trường chứng khoán châu Á trên đà tăng điểm, khép lại một tuần giao dịch với các cuộc họp của ngân hàng trung ương, nhờ kỳ vọng về các biện pháp kích thích tiền tệ mạnh mẽ hơn trên toàn thế giới, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lập kỷ lục trước khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục trì hoãn việc tăng lãi suất.

Trong tuần này, các ngân hàng trung ương tại Mỹ, Canada và Na Uy đã cắt giảm lãi suất, trong khi Ngân hàng trung ương Anh giữ nguyên lãi suất. BoJ được dự đoán sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ nới lỏng khi kết thúc cuộc họp trong hai ngày 18-19/9 trong bối cảnh bất ổn chính trị trong nước.

Trong phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 348,65 điểm, hay 0,77%, đạt 45.652,08 điểm, lập mức cao kỷ lục mới phiên thứ hai liên tiếp, trước thềm cuộc họp của BoJ. Mức tăng trong phiên cuối tuần nâng mức tăng cả tuần của chỉ số này lên 2%, sau khi tăng 4% trong tuần trước.

 
Số liệu cho thấy lạm phát lõi của Nhật Bản ở mức 2,7% trong tháng 8/2025, đánh dấu tốc độ chậm nhất trong 9 tháng, mặc dù vẫn cao hơn mục tiêu 2% của BoJ.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,3%, nhưng vẫn dự kiến tăng 0,5% trong tuần, gần chạm mức đỉnh bốn năm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 11,94 điểm, hay 0,34%, xuống 3.449,36 điểm, nhưng vẫn dao động quanh mức kỷ lục. Chỉ số này đã tăng 1,5% trong tuần, nâng tổng mức tăng trong hai tuần qua lên gần 8%.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,03%, xuống 3.830,44 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,3%, trước thềm cuộc điện đàm dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các nhà đầu tư đang có những cân nhắc trước cuộc điện đàm, với khả năng đạt được thỏa thuận về TikTok, việc Huawei của Trung Quốc công bố kế hoạch sản xuất chip, và Trung Quốc yêu cầu các công ty công nghệ không mua chip AI của Nvidia.

Tại Việt Nam cuối phiên sáng 19/9, chỉ số VN-Index giảm 14,04 điểm, hay 0,84%, xuống 1.651,14 điểm, HNX-Index tăng 0,45 điểm, hay 0,16%, lên 277,37 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục