Các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm phiên sáng 30/5

11:23' - 30/05/2022
BNEWS Trong phiên sáng 30/5, chỉ số Nikkei 225 tăng 323,48 điểm, lên 27.105,16 điểm, chỉ số Hang Seng tăng 236,14 điểm, lên 20.933,5 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tăng 11,72 điểm, lên 3.141,96 điểm.

Các thị trường chứng khoán châu Á lên điểm phiên đầu tuần (30/5), trong khi đồng USD ở gần mức thấp trong năm tuần, khi các nhà đầu tư nhận định tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ sẽ chậm lại.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,21%, hay 323,48 điểm, lên 27.105,16 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,14%, hay 236,14 điểm, lên  20.933,5 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,37%, hay 11,72 điểm, lên 3.141,96 điểm.

Một diễn biến có tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư là việc các nhà chức trách Thượng Hải sẽ bỏ nhiều điều kiện đối với các doanh nghiệp trong việc nối lại hoạt động từ ngày 1/6, nới lỏng việc phong tỏa toàn thành phố bắt đầu từ hai tháng trước.

Các nhà đầu tư cũng nhận được sự khích lệ trước khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ sau khi tăng mạnh lãi suất trong hai tháng tới.

Người phụ trách chiến lược ngoại hối tại NAB, Ray Attrill, cho rằng những hy vọng về việc Fed dừng tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng Chín tiếp tục gia tăng. Fed có thể sẽ tăng lãi suất tại mỗi cuộc họp từ nay đến hết năm, với mức tăng 50 điểm cơ bản tại cuộc họp vào tháng Sáu và tháng Bảy, và ít nhất là 25 điểm cơ bản tại ba cuộc họp còn lại.

Tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn đã khiến đồng USD và đồng yen giảm, trong khi đồng euro lên giá sau những phát biểu của các quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu về khả năng lãi suất có thể tăng ngay vào tháng Bảy.

Đồng euro giao dịch ở mức 1,0732 USD/euro trong phiên sáng 30/5, sau khi tăng 1,6% trong tuần trước, lên đến 1,0764 USD. Chỉ số USD ở mức 101,68, sau khi giảm 1,3% trong tuần trước, xuống mức thấp nhất trong năm tuần là 101,43.

Đồng USD ổn định hơn so với đồng yen, ở mức 127,25 yen/USD, sau khi giao dịch ở mức khoảng 126,37 yen trong tuần qua.

Sáng 30/5 tại Việt Nam, VN-Index tăng 2,56 điểm lên 1.288,01 điểm. HNX-Index tăng 2,31 điểm lên 313,48 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục