Các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 27/4

17:20' - 27/04/2020
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 27/4, khi số ca tử vong đã giảm ở một số nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Hiện lãnh đạo các nước đang thúc đẩy các kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế.

Các thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên 27/4. Ảnh: thestar.com.my

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng 2,7%, lên 19.783,22 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 1,9%, lên 24.280,14 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tiến thêm 0,3%, lên 2.815,49 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,79%, lên 1.922,77 điểm.

Dù hơn 205.000 người trên toàn cầu đã tử vong do dịch COVID-19, với gần 3 triệu người mắc, những số liệu mới nhất từ một số nước châu Âu chịu ảnh hưởng tồi tệ nhất mang đến hy vọng đỉnh dịch có thể đã qua.

Diễn biến tích cực trên đã cho phép các chính phủ bắt đầu nới lỏng những biện pháp phong tỏa. Ở Italy, các cửa hàng bán buôn và các nhà hàng sẽ được phép mở cửa trở lại vào ngày 4/5 và người dân sẽ được đi dạo trong công viên và thăm họ hàng, trong khi các cửa hàng khác và viện bảo tàng sẽ mở cửa ba tuần sau đó. Tây Ban Nha ngày 26/4 đã cho phép trẻ em chơi ở bên ngoài lần đầu tiên kể từ giữa tháng Ba và Thụy Sỹ sẽ cho mở các hiệu cắt tóc, quán mát-xa, cũng như các cửa hàng bán hoa, cây và dụng cụ làm vườn từ ngày 27/4.

Trong khi đó, Thị trưởng New York, Andrew Cuomo, cho biết giai đoạn đầu mở cửa trở lại sẽ bắt đầu từ ngày 15/5 nếu số bệnh nhân tại bệnh viện giảm.

Theo nhà phân tích Jeffrey Halley của OANDA, cuộc sống chưa thể sớm trở lại bình thường, nhưng hy vọng đỉnh dịch đã qua đã tạo đà đi lên cho các thị trường tài chính châu Á và khả năng nối lại một phần các hoạt động kinh tế sẽ thúc đẩy các thị trường chứng khoán trong tuần này.

Giới giao dịch cũng tiếp tục theo dõi các cuộc họp của các ngân hàng trung ương trong tuần này, với hy vọng các biện pháp hỗ trợ tài chính mới sẽ hạn chế tác động của dịch bệnh, nguyên nhân khiến kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

Nhà phân tích Stephen Innes tại AxiCorp cho rằng, việc các ngân hàng trung ương cho thấy sự sẵn sàng trong việc mở rộng các chương trình mua tài sản nếu các điều kiện cho phép sẽ hỗ trợ cho các tài sản rủi ro.

Còn tại thị trường trong nước, đóng cửa phiên 27/4, chỉ số VN-Index giảm 0,76% (5,89 điểm) xuống 770,77 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,63% (0,67 điểm) xuống còn 106,30 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục