Các thị trường đều đi lên sau quyết định của Fed

17:30' - 21/03/2024
BNEWS Các thị trường đều đi lên trong phiên giao dịch chiều 21/3 sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 5,25%-5,50%.
*Giá vàng lên mức cao kỷ lục

Giá vàng thế giới tăng lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch chiều 21/3 khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên dự báo cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay.

Giá vàng giao ngay tăng 1% lên 2.208,30 USD/ounce vào lúc 14 giờ 25 phút (giờ Việt Nam), sau khi đạt mức cao nhất từ trước đến nay 2.222,39 USD trước đó trong phiên. Giá vàng Mỹ giao kỳ hạn cũng tăng 2,3% lên 2.211 USD/ounce.

Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng không sinh lãi và gây áp lực lên đồng USD, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Fed đã giữ lãi suất ổn định vào thứ Tư (20/3), nhưng các nhà hoạch định chính sách vẫn dự kiến lãi suất sẽ giảm 0,75 điểm phần trăm vào cuối năm 2024, trong bối cảnh cơ quan này ngày càng tiến gần đến mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

 
Nhà phân tích thị trường hàng đầu Tim Waterer tại KCM Trade cho biết, việc Fed tiếp tục thực hiện cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay, lãi suất trái phiếu và đồng USD giảm sẽ khiến giá vàng tăng.

Đồng USD trượt xuống mức thấp nhất trong một tuần so với các đồng tiền chủ chốt, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng giảm khiến giá vàng tăng mạnh.

Theo nhà phân tích kỹ thuật Wang Tao của hãng tin Reuters, giá vàng giao ngay có thể trong ngưỡng 2.222 USD/ounce, nếu vượt qua mức này có thể dao động trong phạm vi 2.228 - 2.234 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 21/3, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 78,80 - 80,82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

* Giá dầu trong xu hướng tăng

Giá dầu phục hồi trong phiên giao dịch chiều 21/3 do dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ giảm, bất chấp những dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể giữ lãi suất cao trong thời gian dài.

Giá dầu Brent giao tháng 5/2024 tăng 46 xu Mỹ (0,5%) lên 86,41 USD/thùng vào lúc 14 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), sau khi giảm 1,6% vào thứ Tư (20/3). Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 5/2024 cũng tăng 38 xu Mỹ (0,5%) lên 81,65 USD/thùng, sau khi giảm khoảng 1,8% trong phiên trước đó.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa đưa ra báo cáo dự trữ dầu thô của nước tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới này giảm tuần thứ hai liên tiếp. Các kho dự trữ của Mỹ bất ngờ giảm 2 triệu thùng xuống 445 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 15/3, trái với kỳ vọng tăng 13.000 thùng của các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của hãng tin Reuters. Dự trữ xăng cũng giảm tuần thứ 7 liên tiếp, giảm 3,3 triệu thùng xuống 230,8 triệu thùng.

Những lo ngại về việc các nhà máy lọc dầu của Nga bị tấn công ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu toàn cầu cũng đang hỗ trợ giá dầu, trong khi Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cắt giảm sản lượng. Theo tính toán của hãng tin Reuters, công suất lọc dầu của Nga đã giảm 7%, tương đương khoảng 370.500 thùng dầu mỗi ngày.

* Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi

Thị trường chứng khoán châu Á phục hồi trong phiên giao dịch chiều 21/3 theo sau kỷ lục của Phố Wall khi các nhà giao dịch hoan nghênh thông tin Fed vẫn cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay, ngay cả khi số liệu gần đây cho thấy lạm phát tăng trở lại.

Trong phiên này chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 2,0% lên 40.815,66 điểm, chỉ số Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,9% lên 16.863,10 điểm. Thị trường Seoul, Sydney, Mumbai, Singapore, Bangkok, Wellington, Manila và Jakarta cũng đi lên. Tuy nhiên, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,1% xuống 3.077,11 điểm.

Chủ tịch Fed, Jerome Powell ngày 20/3 nhận định các số liệu lạm phát cao gần đây không làm thay đổi lộ trình giảm dần áp lực giá cả tại Mỹ, khi Fed vẫn đang hướng đến ba lần hạ lãi suất trong năm nay và khẳng định nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

Chuyên gia Stephen Innes tại SPI Asset Management cho biết, việc Fed không có bất kỳ dấu hiệu "diều hâu" nào đã "bật đèn xanh" cho thị trường tiếp tục quỹ đạo đi lên. Còn nhà phân tích Hebe Chen của IG Markets cho rằng các nhà giao dịch cảm thấy yên tâm khi thấy rõ được triển vọng của thị trường trong ngắn hạn.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 21/3 chỉ số VN-Index tăng 16,34 điểm (1,30%) lên 1.276,42 điểm, HNX-Index tăng 3,12 điểm (1,31%) lên 241,14 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục