BNEWS Mỹ đã tiếp xúc với đại diện Đan Mạch và Greenland giữa lúc phát ngôn của Tổng thống Donald Trump về khả năng kiểm soát Greenland làm dấy lên lo ngại và phản ứng mạnh từ châu Âu.
Các trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 đã có cuộc gặp tại Nhà Trắng với đại diện của Đan Mạch và Greenland, trong bối cảnh Washington liên tục đưa ra những phát biểu gây tranh cãi về khả năng đưa vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch ở Bắc Cực này thuộc quyền kiểm soát của Mỹ.
Theo một quan chức Chính phủ Đan Mạch, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ Jesper Moller Sorensen và ông Jacob Isbosethsen, Trưởng đại diện của Greenland tại Washington, đã gặp các quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ (NSC).
Cuộc gặp nhằm làm rõ lập trường và các phát biểu của phía Mỹ liên quan đến Greenland trong thời gian gần đây. Nhà Trắng chưa xác nhận cuộc tiếp xúc này.
Trước đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã “tích cực thảo luận” với các trợ lý về khả năng mua lại Greenland, đồng thời khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao, nhưng không loại trừ hành động quân sự.
Greenland đã nhiều lần tuyên bố không muốn trở thành một phần của Mỹ. Lãnh đạo các cường quốc châu Âu cùng Canada trong tuần này cũng công khai ủng hộ Greenland, nhấn mạnh rằng tương lai của hòn đảo thuộc về người dân nơi đây.
Các nhà quan sát cảnh báo kịch bản Mỹ dùng vũ lực để chiếm Greenland từ đồng minh lâu năm Đan Mạch sẽ gây chấn động Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và làm trầm trọng thêm rạn nứt giữa chính quyền Tổng thống Trump và các lãnh đạo châu Âu.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Phần Lan Elina Valtonen bày tỏ quan ngại những phát biểu của Tổng thống Trump và các thành viên chính quyền Mỹ liên quan đến Greenland, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Phần Lan đối với Đan Mạch và quyền tự quyết của Greenland.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên họp bất thường của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Phần Lan, bà Valtonen cho biết Copenhagen đánh giá các thông điệp từ phía Mỹ là “nghiêm túc” và Helsinki dựa trên đánh giá đó để định hướng phản ứng. Bà nhấn mạnh dù Phần Lan và các nước Bắc Âu sẵn sàng hợp tác với các đồng minh NATO nhằm tăng cường an ninh Bắc Cực, điều này “không thể được thực hiện bằng cách đe dọa các đồng minh”.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Phần Lan Johannes Koskinen gọi việc đe dọa sử dụng vũ lực trong NATO nhằm chiếm lãnh thổ của một quốc gia thành viên khác là “chưa từng có tiền lệ”, đồng thời cho rằng những phát biểu như vậy đi ngược lại Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.
Ngoại trưởng Valtonen cũng lưu ý rằng chiến lược an ninh Mỹ công bố hồi tháng 12 cho thấy xu hướng rời xa trật tự đa phương dựa trên luật lệ, chuyển sang cách tiếp cận “vùng ảnh hưởng” - không phù hợp với quan điểm an ninh của Phần Lan. Bên cạnh đó, bà cho rằng việc Mỹ rút khỏi 66 tổ chức và thỏa thuận quốc tế là “một thông tin gây chấn động”, trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế đang có nhiều biến động phức tạp.
Trong khi đó, tại Đức, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đã chỉ trích mạnh mẽ chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump, cảnh báo rằng các hành động đơn phương có thể phá vỡ trật tự thế giới. Ông Steinmeier cũng nhắc đến các cuộc xung đột gần đây ở Venezuela và Ukraine, để minh họa những rủi ro đối với trật tự quốc tế. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 76% người Đức không còn tin rằng Mỹ là một đối tác đáng tin cậy, trong khi chỉ 15% tỏ ra tin tưởng vào Washington, mức thấp nhất từ trước đến nay. Khoảng 75% người Đức vẫn đặt niềm tin vào các đồng minh châu Âu như Pháp và Anh, và 69% lo ngại về an ninh tại châu Âu, tương ứng với quan ngại rằng NATO không thể dựa hoàn toàn vào sự bảo vệ của Mỹ - thành viên mạnh nhất của liên minh./.- Từ khóa:
- Đan Mạch
- Greenland
- donald trump
- mỹ
Tin liên quan
Đan Mạch kêu gọi Mỹ đối thoại sau những tuyên bố về Greenland
Trước những tuyên bố mới đây của chính quyền Mỹ, ngày 6/1, Đan Mạch và lãnh đạo Greenland đã đề nghị sớm tổ chức một cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiAI có thể đưa tăng trưởng kinh tế Mỹ lên 4% năm
Tỷ phú Elon Musk cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế Mỹ tăng gần gấp đôi trong năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiWB duyệt kế hoạch hợp tác, hỗ trợ Thái Lan bứt phá kinh tế
Ban Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông qua Khung hợp tác quốc gia (CPF) mới dành cho Thái Lan trong giai đoạn tài khóa 2027-2032.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc cấp tín dụng 45 tỷ USD cho ngành nước
Thông tin trên được đưa ra sau khi Bộ Thủy lợi Trung Quốc ban hành thông báo phối hợp cùng ACB tăng cường các dịch vụ tài chính phục vụ sự phát triển chất lượng cao của ngành bảo tồn nước.
-
Kinh tế Thế giớiSản xuất chế tạo tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8
Sản lượng ngành chế tạo của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 8, chấm dứt chuỗi 7 tháng tăng liên tiếp, trong bối cảnh giá năng lượng và chi phí vốn gia tăng gây thêm sức ép lên hoạt động sản xuất.
-
Kinh tế Thế giớiFitch Ratings nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Thái Lan lên mức ổn định
Fitch nhận định, bất chấp chi phí năng lượng gia tăng và nhu cầu du lịch giảm nhẹ do căng thẳng tại Trung Đông, nền kinh tế Thái Lan vẫn duy trì đà phục hồi tốt.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/9/2026
Điểm tin kinh tế thế giới ngày 18/9/2026 nổi bật với diễn biến giá vàng, chính sách thuế nhiên liệu của Hàn Quốc, giá than tại Trung Quốc, lãi suất Nhật Bản và hợp tác kinh tế Trung Quốc - ASEAN.
-
Kinh tế Thế giớiNga đưa tài sản Nestlé và các tập đoàn Pháp vào diện quản lý tạm thời
Nga chuyển quyền quản lý tạm thời đối với hoạt động và tài sản của Nestlé cùng Auchan, Lemana Pro và FM Logistic, trong động thái siết kiểm soát tài sản doanh nghiệp phương Tây.
-
Kinh tế Thế giớiAustralia: Sự cố hệ thống xuất nhập cảnh gây ùn tắc tại 3 sân bay lớn
Sự cố hệ thống xuất nhập cảnh đã gây ùn tắc tại 3 sân bay quốc tế lớn nhất của Australia là Sydney, Melbourne và Brisbane trong sáng 18/9, khiến hành khách phải xếp hàng dài để làm thủ tục.
-
Kinh tế Thế giớiGiá cước vận tải biển Trung - Mỹ áp sát kỷ lục thời dịch COVID-19
Thị trường đang đứng trước nguy cơ thiết lập các mốc kỷ lục mới trong bối cảnh cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đẩy chi phí nhiên liệu leo thang.









