Cách giới thượng lưu Mỹ tiêu tiền trong kỳ nghỉ lễ
Tuy nhiên, thực tế lại đang cho thấy một bức tranh rất khác. Phần lớn các triệu phú (tương đương 68%) tham gia Cuộc khảo sát triệu phú của CNBC cho biết họ sẽ tận hưởng kỳ nghỉ lễ này theo cách giống năm ngoái.
Bên cạnh đó, đa số triệu phú cho biết họ sẽ chỉ chi tiêu dưới 2.500 USD trong mùa lễ này. Đây là con số thấp hơn đáng kể so với năm 2019. * Thu hẹp chi tiêu… Khi nói đến số tiền các triệu phú dự kiến sẽ chi tiêu trong mùa lễ sắp tới, có đến 29% số người được hỏi, tương đương tỷ lệ phần trăm lớn nhất, cho biết họ sẽ chi trong khoảng từ 1.000-2.499 USD, tăng nhẹ so với con số 28% của năm ngoái, nhưng lại giảm đến 34% mức của năm 2019.Số triệu phú sẵn sàng chi tiêu số tiền nhỏ hơn, từ 0-499 USD và 500-999 USD, cũng giảm nhẹ so với năm 2020. Tuy nhiên, con số này lại cao hơn những gì được ghi nhận trong năm 2019.
Ví dụ, có 26% triệu phú cho biết họ sẽ chi từ 0-499 USD trong kỳ nghỉ lễ năm nay, so với mức 27% của năm ngoái và 19% của năm 2019. Đặc biệt, tỷ lệ những người cho biết họ đang có kế hoạch chi tiêu trên 25.000 USD đã tăng 1 điểm phần trăm so với năm ngoái, lên 4%, so với mức 2% của năm 2019. Trong toàn cuộc khảo sát, 68% triệu phú cho biết họ sẽ chi tiêu như năm ngoái, trong khi 12% khẳng định họ sẽ chi tiêu ít hơn và 21% nói rằng họ đang chi tiêu nhiều hơn. Trong số những triệu phú sẽ chi tiêu nhiều hơn trong năm nay, có ít nhất 10% là những người thuộc thế hệ Millennials, còn gọi là thế hệ thiên niên kỷ, chỉ những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 1980 đến những năm đầu thập niên 2000. *… do ảnh hưởng từ các vấn đề chuỗi cung ứng, lạm phát và chi tiêu Các vấn đề về lạm phát và chuỗi cung ứng đã gây trở ngại cho hoạt động mua sắm trong kỳ nghỉ lễ và các triệu phú cho rằng họ đang cảm nhận được hơi nóng đó. Hơn 1/4 triệu phú được hỏi (tương đương 28%) cho biết họ sẽ tặng nhiều thẻ quà tặng hơn trong năm nay và ít tặng quà hữu hình hơn trong bối cảnh đang xảy ra tình trạng thiếu hụt và gián đoạn chuỗi cung ứng, trong khi 33% cho biết họ sẽ chủ động mua sắm sớm hơn để tránh sự gián đoạn. 7% triệu phú cho biết họ sẽ tặng ít quà hơn trong năm nay do lạm phát, 20% cho biết họ sẽ tăng các khoản đóng góp từ thiện, trong khi 7% khẳng định họ sẽ đẩy mạnh chi tiêu và quyên góp trong năm nay sau khi gặp khó khăn vào năm ngoái do đại dịch COVID-19. * Những người giàu có đang chi tiêu như thế nào? Có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi lứa tuổi của các triệu phú có ảnh hưởng mạnh mẽ đến đối tượng mà họ dự định chi tiêu nhiều nhất trong kỳ nghỉ lễ này. Đối với các triệu phú thuộc thế hệ Millennials, 32% cho biết họ chi tiêu nhiều nhất cho con cái, 26% cho biết họ chi tiêu nhiều nhất cho vợ hoặc chồng và 19% cho biết họ chi tiêu nhiều nhất cho bản thân. Trong khi đó, 27% triệu phú thuộc thế hệ Baby Boomer (thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, gồm những cá nhân sinh từ năm 1946 đến 1964) cho biết họ chi tiêu nhiều nhất cho các cháu của mình, 24% sẽ chi tiêu nhiều nhất cho con cái, 24% chi tiêu cho vợ hoặc chồng và 3% chi tiêu cho bản thân.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội hướng dẫn tổ chức Lễ Giáng sinh bằng hình thức trực tuyến
22:03' - 18/12/2021
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-UBND về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp lễ, Tết cuối năm 2021, đầu năm 2022.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàn Quốc siết chặt các biện pháp phòng dịch trong dịp Giáng Sinh và Năm mới
19:30' - 18/12/2021
Từ ngày 18/12, Hàn Quốc bắt đầu tái áp dụng các biện pháp phòng dịch COVID-19 nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm trong dịp Giáng sinh và Năm mới.
-
Chuyển động DN
Tesco triển khai dịch vụ vận chuyển hàng bằng đường sắt dịp Giáng sinh
09:46' - 17/12/2021
Tập đoàn siêu thị Tesco lớn nhất của Anh ngày 16/12 cho biết sẽ triển khai dịch vụ vận chuyển hàng lạnh bằng đường sắt để giao hàng dịp Giáng sinh và giảm lượng khí thải.
-
Đời sống
Đưa nàng đi Đà Lạt dịp Giáng sinh, tại sao không?
07:10' - 17/12/2021
Chẳng phải ngẫu nhiên mà Đà Lạt và Sapa lại trở thành điểm đến được hầu hết khách du lịch lựa chọn đặc biệt vào dịp Giáng Sinh.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Cuba ghi nhận sự lây lan “phức tạp” của Arbovirus
19:32'
Hãng thông tấn quốc gia Cuba (ACN) dẫn lời quan chức y tế nước này cho biết đã ghi nhận các ca bệnh Chikungunya tại ít nhất 8 tỉnh
-
Đời sống
Bước tiến trong nỗ lực xác nhận sự tồn tại của vật chất tối
19:31'
Giới khoa học tin vào sự tồn tại của vật chất tối dựa trên ảnh hưởng hấp dẫn mà nó tạo ra ở quy mô vũ trụ. Tuy nhiên, việc tìm bằng chứng cụ thể vẫn là thách thức kéo dài nhiều thập kỷ.
-
Đời sống
Phát hiện loài linh trưởng hiếm bậc nhất thế giới tại Sumatra, Indonesia
19:30'
Một phát hiện quan trọng vừa làm thay đổi hiểu biết của giới khoa học Indonesia về đười ươi Tapanuli (Pongo tapanuliensis) - loài linh trưởng hiếm bậc nhất thế giới.
-
Đời sống
Câu chuyện cổ tích mới của bóng đá thế giới
19:20'
Bóng đá thế giới vừa có thêm một câu chuyện cổ tích mới và lần này, nhân vật chính là Cape Verde, quốc gia nhỏ bé giữa Đại Tây Dương, với dân số chưa tới 600.000 người.
-
Đời sống
Gần 900 triệu người nghèo đối mặt với rủi ro do biến đổi khí hậu
19:17'
Liên hợp quốc cảnh báo gần 80% số người nghèo nhất thế giới, tương đương khoảng 900 triệu người, đang đối mặt trực tiếp với các mối nguy hiểm liên quan đến khí hậu do hiện tượng nóng lên toàn cầu.
-
Đời sống
Tuổi trẻ Cảnh sát giao thông "lên đường” cùng chuyển đổi số
19:14'
Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
-
Đời sống
Tp. Hồ Chí Minh giữ ổn định 3 môn thi vào lớp 10 năm học 2026–2027
15:18'
Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026–2027 sẽ giữ ổn định ba môn thi Toán, Văn, Ngoại ngữ, nhằm tạo thuận lợi cho học sinh và nhà trường sau hợp nhất.
-
Đời sống
Tiếng Việt lan tỏa niềm tin và tri thức ở vùng cao Lâm Đồng
14:39'
Lâm Đồng là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 683.000 người, chiếm 17,6% dân số.
-
Đời sống
Đêm nhạc thiện nguyện tại CH Séc hướng về đồng bào vùng lũ lụt
11:51'
Đêm nhạc được tổ chức không chỉ nhằm quyên góp thêm nguồn lực giúp bà con vùng lũ, mà còn là dịp vinh danh những tấm lòng vàng của cộng đồng người Việt tại Séc.