Cải thiện việc cấp điện cho những địa bàn vùng sâu vùng xa
Ánh sáng điện lưới đã cải thiện đời sống, thắp lên khát vọng làm giàu cho người dân vùng khó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
*“Cõng” điện sang sông Trở lại với xóm Đồng Ngành, xã Hợp Đức (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) hôm nay, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay của mảnh đất này. 10 năm về trước, cuộc sống người dân khó khăn do đò giang cách trở.Ông Nguyễn Văn Vui, một trong 65 hộ dân trong xóm, nhớ lại: “Hồi đó, khi vợ chồng tôi sang đây khai hoang làm vườn, nhà nào cũng đèn dầu, hiếm lắm mới có nhà dùng ắc quy. Khi ắc quy hết, phải chèo thuyền sang sông vào trung tâm xã sạc. Nhà tôi làm xay xát phải chạy máy nổ rất vất vả”.
Cuối năm 2009, Đồng Ngành có 43 hộ dân. Đây là những hộ đã rời làng xóm cũ vượt sông, sang vùng đất bãi dựng nhà từ năm 1978 và ở suốt nhiều năm không có điện.Nhận thấy những khó khăn của người dân địa phương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Điện lực Hải Dương) quyết định đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng để thực hiện Dự án cải tạo lưới điện với quy mô xây mới đường dây 35kV có chiều dài 1km, 1 trạm biến áp 50kVA-35/0,4kV và 43 công tơ 1 pha.
Với quyết tâm cao của toàn ngành, Điện lực Hải Dương đã hoàn thành công trình sau 1 tháng 10 ngày, một kỷ lục thi công thời điểm đó. Không nói hết niềm vui của người dân nơi đây khi thời điểm đóng điện đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Có điện, người dân Đồng Ngành như được “đổi đời”. Trẻ con không còn phải học dưới ánh đèn dầu tù mù. Các hộ gia đình lần lượt sắm tivi, điều hòa, máy giặt, tủ lạnh.Ông Nguyễn Văn Trung, người có gần 30 năm sống ở Đồng Ngành cho biết: “Có điện rồi mới đưa máy móc vào sản xuất được. Trước kia, mọi công đoạn đều làm thủ công. Còn bây giờ, từ làm đất đến phun thuốc trừ sâu, tưới tiêu đều có máy. Đời sống người dân bây giờ phát triển hơn trước quá nhiều”.
Không chỉ trồng cây ăn quả, nhiều nhà trong xóm tranh thủ lúc nông nhàn làm thêm việc thu gom nguyên liệu bèo tây bán cho thương lái làm đồ thủ công mỹ nghệ.Bà Mai Thị Loan, 54 tuổi vui mừng cho biết, trước chỉ làm ban ngày, nay mọi người có thể làm hàng đến đêm khuya.
Giá trị sản xuất nông nghiệp ở Đồng Ngành hiện nay đạt 172 triệu đồng/ha, cao hơn mức bình quân của xã 7 triệu đồng. Kinh tế phát triển, người dân đã cùng chung sức làm đường giao thông, tiến tới sẽ bê tông hóa hơn 4km đường giao thông theo quy hoạch. Tương tự, thôn đảo miền núi Tân Lập (thuộc xã Kênh Giang trước kia, nay thuộc phường Văn Đức, thành phố Chí Linh) cũng là một vùng gặp nhiều khó khăn. Đây vốn là một bãi soi bồi tích tụ, sông Kinh Thầy bao bọc xung quanh.Năm 2004, Tân Lập chưa có điện. Thôn có diện tích tự nhiên gần 40ha với 56 hộ dân, 212 nhân khẩu.
Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta nhằm nâng cao đời sống, văn hóa cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, năm 2004, Điện lực Hải Dương đã triển khai dự án trọng điểm đưa điện về thôn đảo Tân Lập.Công trình có tổng vốn đầu tư gần 600 triệu đồng với 2km đường dây 35kV và 1 trạm biến áp với công suất 75kVA.
Khi triển khai dự án, địa hình phức tạp do đường dây phải kéo qua cánh đồng lúa thuộc xã Lê Ninh (huyện Kinh Môn), rồi vượt qua đê và sông Kinh Thầy; trạm biến áp đặt trên thôn đảo bốn bề sông nước bao quanh.Công trình hoàn thành đầu năm 2005 sau 1 tháng rưỡi thi công có ý nghĩa bước ngoặt với đời sống gần 60 hộ dân Tân Lập. Đây cũng là sự kiện đánh dấu Điện lực Hải Dương chính thức cấp điện tới 100% thôn, khu dân cư trong tỉnh.
*Cải thiện chất lượng lưới điện Cùng với quyết tâm xóa vùng “trắng” điện lưới quốc gia ở vùng khó, ngành điện Hải Dương cũng dành kinh phí nâng cấp đường dây, trạm biến áp, cải thiện chất lượng điện áp những nơi vùng sâu, vùng xa.Mấy năm qua, nhu cầu điện của người dân thôn Chẹm, xã Bạch Đằng, huyện Kinh Môn ngày càng cao, nhiều khi điện quá tải. Bà Bùi Thị Cúc cho biết, vào mùa hè, điện yếu đến mức quạt không chạy được. Vào khoảng 11 giờ trưa, có hôm không bật được tivi, không nấu được cơm điện.
Đường dây 0,4kV thôn Chẹm đã đưa vào sử dụng từ năm 1989, các tuyến có hiện tượng nhiều cột bê tông tự đúc bị nứt vỡ, không đảm bảo an toàn vận hành.Mặt khác, trên tuyến đường dây 0,4kV của trạm biến áp vẫn sử dụng các dây trần, dây truyền tải tiết diện nhỏ, đoạn đường xa nên gây tổn thất và điện yếu.
Điện lực Kinh Môn đang cấp bách triển khai sửa chữa đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Thôn Chẹm nhằm khôi phục năng lực truyền tải của dây dẫn, nâng độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng.Cụ thể, tiến hành sửa chữa đối với 28 cột điện và khắc phục sửa chữa đường dây một số đoạn tuyến, di chuyển hòm hộp công tơ.
Theo ông Trần Văn Tặng, Chủ tịch UBND xã Bạch Đằng, hiện nay thôn Chẹm có 60 hộ với trên 100 nhân khẩu. Việc ngành điện đang đầu tư nâng cấp là rất đúng hướng, đáp ứng nhu cầu bức thiết của nhân dân hiện nay. Không riêng ở Kinh Môn, những năm qua, Điện lực Hải Dương đã triển khai cải tạo, nâng cấp lưới điện cho các nơi như các xã Kênh Giang, Lê Lợi, Hưng Đạo, Bắc An và Hoàng Hoa Thám (thành phố Chí Linh).Khi Điện lực Hải Dương nhận bàn giao lưới điện, ở các xã này, lưới điện đều trong tình trạng cũ nát, đường dây 100% dây trần đi xuyên qua đồi núi, hộp công tơ cũ nát, tổn thất điện năng lớn. Nhiều nơi ở khu vực vùng sâu, chất lượng điện áp yếu.
Sau khi nhận bàn giao lưới điện, Điện lực Hải Dương đã đầu tư cải tạo lưới điện hạ thế các khu vực xã Lê Lợi, Hưng Đạo, Bắc An (năm 2010) và Hoàng Hoa Thám (năm 2014).Từ năm 2010 đến nay, Công ty Điện lực Hải Dương đã bổ sung nhiều trạm biến áp để giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện năng trên địa bàn các xã này. Cụ thể: bổ sung 8 trạm ở xã Lê Lợi, 3 trạm ở xã Hưng Đạo, 3 trạm ở xã Bắc An, 1 trạm ở xã Hoàng Hoa Thám.
Riêng tại Kênh Giang, năm 2018, Điện lực Hải Dương đã cải tạo thay thế toàn bộ công tơ, hộp công tơ cũ bằng công tơ, hộp công tơ composite, thay dây trần cũ nát bằng cáp bọc vặn xoắn các loại, thay cột cũ bị hư hỏng.Đồng thời, đầu tư cải tạo lại toàn bộ đường dây 0,4kV sau 6 trạm biến áp xã Lê Lợi và 4 trạm xã Bắc An.
Sau khi cải tạo, hiện nay lưới điện hạ thế các khu vực Kênh Giang, Lê Lợi, Hưng Đạo, Bắc An và Hoàng Hoa Thám đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và an toàn điện cho nhân dân trong khu vực. Cùng với việc đầu tư xây dựng, sửa chữa, các cán bộ, công nhân viên điện lực Hải Dương còn khắc phục mọi khó khăn, để cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực nơi vùng sâu, vùng xa.Anh Trần Đình Thiện, đội Quản lý tổng hợp thuộc Điện lực Thanh Hà chia sẻ: Ở những nơi địa hình xa, biệt lập, bị ngăn sông cách nối, việc quản lý vận hành gặp rất nhiều khó khăn, nhất là những khi mưa bão.
Tuy nhiên, hễ có sự cố, đội vẫn bằng mọi biện pháp vượt qua những khó khăn, trở ngại với tinh thần quyết tâm xử lý sự cố nhanh nhất, cấp điện trở lại cho người dân./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Điện lực miền Trung tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ số
09:14' - 17/10/2019
Tổng công ty đang cung cấp dịch vụ điện theo hình thức giao dịch điện tử và hoàn thành trước tháng 12/2019, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ hiện đại.
-
Kinh tế Việt Nam
Duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
07:00' - 04/10/2019
Tại Quyết định số 1264/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
-
Kinh tế & Xã hội
Nhiều sai phạm trong tuyển sinh, quản lý đào tạo tại Đại học Điện lực
14:13' - 30/09/2019
Ngày 30/9, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra thông báo kết luận thanh tra công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, quản lý văn bằng chứng chỉ trình độ đại học của Trường Đại học Điện lực.
-
Doanh nghiệp
Điện lực miền Bắc sẽ tham dự Hội thi về an toàn vệ sinh lao động giỏi năm 2019
17:42' - 25/09/2019
Sắp tới, ngày 27/9 đến 29/9/2019, đơn vị sẽ tham dự Hội thi "Người làm công tác an toàn vệ sinh lao động giỏi năm 2019".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Khi người trẻ trở thành sứ giả văn hoá số
11:00'
Sức lan tỏa của các nền tảng số đã mở rộng không gian tồn tại của văn hóa bản địa. Một thước phim quay ở bản làng xa xôi có thể xuất hiện trên màn hình điện thoại của khán giả ở nhiều châu lục.
-
Kinh tế & Xã hội
Xây nền tảng "đường dài" cho sầu riêng Việt
08:30'
Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng của xuất khẩu sầu riêng không chỉ nằm ở thị trường hay kỹ thuật canh tác, mà bắt đầu rất sớm – từ giống cây được trồng xuống đất.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam được bình chọn là điểm đến “rẻ nhất thế giới”
08:18'
Giá xăng chỉ khoảng 0,7 euro/lít, một bữa ăn có thể chưa tới 1 euro – những con số khiến không ít người Pháp mong muốn tìm một điểm đến vừa tiết kiệm vừa giàu trải nghiệm văn hóa phải chú ý.
-
Kinh tế & Xã hội
Anh áp dụng quy định mới với công dân hai quốc tịch
07:30'
Kể từ ngày 25/2, Chính phủ Anh sẽ chính thức áp dụng quy định mới về giấy tờ nhập cảnh đối với công dân 2 quốc tịch trong khuôn khổ chương trình cải tổ toàn diện hệ thống quản lý biên giới và nhập cư.
-
Kinh tế & Xã hội
XSAG 19/2. Kết quả xổ số An Giang hôm nay 19/2/2026
19:00' - 18/02/2026
Bnews. XSAG 19/2. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/2. XSAG Thứ Năm. Trực tiếp KQXSAG ngày 19/2. Kết quả xổ số An Giang hôm nay ngày 19/2/2026. Kết quả xổ số An Giang Thứ Năm ngày 19/2/2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 19/2/2026. XSTN 19/2. Xổ số Tây Ninh hôm nay
19:00' - 18/02/2026
Bnews. XSTN 19/2. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/2. XSTN Thứ Năm. Trực tiếp KQXSTN ngày 19/2. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay ngày 19/2/2026. Kết quả xổ số Tây Ninh Thứ Năm ngày 19/2/2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Ngư dân ra khơi chờ mong một vụ mùa bội thu
15:52' - 18/02/2026
Tại cảng biển Tam Quan (Gia Lai), hàng trăm con tàu vẫn tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn khơi dài ngày, bám biển, bám ngư trường.
-
Kinh tế & Xã hội
Tai nạn giao thông mùng 2 Tết giảm sâu so với năm trước
14:39' - 18/02/2026
Ngày 18/2, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 14 người bị thương, giảm mạnh cả số vụ và thương vong so với cùng kỳ Tết 2025; vi phạm nồng độ cồn vẫn chiếm tỷ lệ cao.
-
Kinh tế & Xã hội
Bà Sanae Takaichi tái đắc cử Thủ tướng Nhật Bản
14:39' - 18/02/2026
Ngày 18/2, bà Sanae Takaichi được Quốc hội Nhật Bản bầu lại làm Thủ tướng sau chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do, mở đường thúc đẩy chính sách tài khóa mở rộng và cải cách Hiến pháp.

Cán bộ, công nhân viên Điện lực Hải Dương dọn dẹp, phát quang khu vực trạm biến áp 110kV Đồng Niên (khu 5, phường Việt Hòa, TP Hải Dương). Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN
Cán bộ, công nhân viên Điện lực Hải Dương dọn dẹp, phát quang khu vực trạm biến áp 110kV Đồng Niên (khu 5, phường Việt Hòa, TP Hải Dương). Ảnh: Mạnh Minh- TTXVN