Cảm ơn Việt Nam!
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn ra với tốc độ nhanh và diễn biến khó lường, các nước trên thế giới đều đang phải căng mình chống dịch. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đã đưa ra các biện pháp hạn chế ở các mức độ khác nhau đối với việc nhập cảnh của người nước ngoài.
Với tinh thần nhân văn, hợp tác và sẻ chia, Chính phủ Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan quan tâm, hỗ trợ, để người nước ngoài tại Việt Nam cũng như người Việt Nam, được đảm bảo sinh hoạt bình thường, an toàn, được giám sát, chăm sóc y tế, điều trị tích cực trong trường hợp cần thiết.
Những việc làm này của Chính phủ và nhân dân Việt Nam được công dân nước ngoài, chính quyền các nước và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
* Cảm ơn Việt Nam!Bà Shan (67 tuổi) - bệnh nhân số 24 vui mừng khi là một trong số các bệnh nhân đã được điều trị khỏi COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bà Shan là du khách người Ireland, đến Việt Nam từ Anh trên chuyến bay VN0054 ngày 2/3. Chồng bà cũng là một bệnh nhân mắc COVID-19 và đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện. Đến Việt Nam với dự định thăm con trai tại Đà Nẵng, không ngờ họ phải dừng chân trước cửa phòng bệnh.
Là một bác sĩ về hưu, bà Shan biết rằng bản thân có thể chết vì COVID-19. "Tôi từng nghĩ mình đã cận kề cái chết, nhưng các bác sĩ đã cứu tôi. Chồng tôi vẫn còn rất yếu và cần được chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ đang giúp ông ấy tốt lên. Họ làm việc chăm chỉ để cứu người", bà Shan nghẹn ngào chia sẻ. Cảm thấy may mắn vì được Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cũng như đội ngũ y bác sĩ Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, nam bệnh nhân số 76, quốc tịch Pháp xuất viện ngày 2/4 cho biết: "Thời điểm mới nhiễm bệnh tôi chưa biết rõ về loại bệnh này. Khi tôi biết mình nhiễm loại virus này, tôi đã rất lo lắng.Tôi gặp cản trở về ngôn ngữ, rất may Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã hỗ trợ, cử một phiên dịch viên tới, từ đó công tác chữa trị được dễ dàng hơn. Bây giờ sức khỏe tôi rất tốt. Tôi muốn nói cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ - những người đã chữa trị và chăm sóc tôi thời gian vừa qua. Tôi cảm kích tấm lòng của các bác sỹ Việt Nam".
Ngày 3/4, Bệnh viện Đà Nẵng, nơi điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19, có thêm một bệnh nhân xuất viện - bệnh nhân thứ 68 là nam, 41 tuổi, quốc tịch Mỹ.
Chia sẻ cảm nghĩ trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân 68 cho hay: "Tôi cảm ơn rất nhiều. Tôi rất ấn tượng với Việt Nam và hệ thống y tế ở đây. Tôi là người Mỹ và đất nước tôi đang trải qua giai đoạn thật sự tồi tệ.
Việt Nam đã làm rất tốt trong việc cách ly mọi người để chắc chắn rằng virus không lây lan trong xã hội. Tôi cảm ơn Việt Nam đã cứu tôi và bảo vệ gia đình tôi cũng như người dân ở đây. Các y, bác sĩ ở đây đã làm rất tốt, tôi rất tự hào về Việt Nam".
Trong những ngày qua, rất nhiều du khách Anh mắc COVID-19 đã được các y bác sĩ Việt Nam tận tình cứu chữa, chăm sóc chu đáo. Cảm kích trước những công việc vất vả mà đội ngũ y tế và các cơ quan của Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện, nhằm cứu chữa cho các công dân Anh, Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các y bác sĩ và cơ quan của Chính phủ Việt Nam.Đại sứ cho biết nhiều du khách Anh đã bày tỏ lòng biết ơn với Việt Nam. Đại sứ khẳng định Vương quốc Anh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, làm tất cả những gì có thể để chống lại virus SARS-CoV-2 và hỗ trợ những người cần giúp đỡ trong thời điểm khó khăn này.
Đại sứ Gareth Ward và Tổng Lãnh sự Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh Ian Gibbons cũng đã có thông điệp chia sẻ một số lời khuyên với các công dân Anh lựa chọn sinh sống, làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nhằm giúp họ giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh.Theo đó, Đại sứ và Tổng lãnh sự cho rằng, những công dân Anh sinh sống, làm việc hoặc ở cạnh gia đình tại Việt Nam, hãy tôn trọng luật pháp và chuẩn mực văn hóa của Việt Nam, hãy thể hiện rằng bạn đang chung sức góp phần ngăn chặn đại dịch toàn cầu này.
Trên đoạn video được đăng trên trang Facebook của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã nói lời cảm ơn tới những người Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch: "Chúng ta đều biết đại dịch COVID-19 đang tác động tiêu cực đến hàng triệu người, đến nhiều nền kinh tế và nhiều xã hội ở khắp mọi nơi, trong đó có Việt Nam. Hôm nay, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến mọi người Việt Nam đang ở tuyến đầu chống dịch".Toàn thể nhân viên phái đoàn ngoại giao Mỹ ở Việt Nam đang làm việc ở nhà nhiều nhất có thể theo khuyến cáo của Chính phủ Việt Nam cũng như Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC), Đại sứ Mỹ cũng khẳng định, các đối tác luôn sát cánh bên nhau và Mỹ luôn luôn sát cánh cùng Việt Nam trong trận chiến này.
*Chính sách hỗ trợ kịp thời Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngay từ những ngày đầu chống dịch, Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách hỗ trợ kịp thời đối với người nước ngoài đang công tác, du lịch ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế đi lại, nhập cảnh của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.Đó chính là tinh thần nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam, cũng thể hiện đường lối đối ngoại xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Với những trường hợp không may bị mắc COVID-19 khi đang ở Việt Nam, người nước ngoài được tiếp nhận, chữa trị như những công dân của Việt Nam. Tháng 2/2020, khi số người nhiễm SARS-CoV-2 tại Việt Nam còn ở mức dưới 20, nhiều khách du lịch quốc tế đi trên đường phố Việt Nam mà không đeo khẩu trang theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
Để thuyết phục những du khách này cùng thực hiện việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, các cấp chính quyền đã kiên nhẫn tuyên truyền, nhắc nhở, sau đó các du khách nước ngoài đã vui vẻ thực hiện. Những ngày sau đó, khi được cách ly tại khu tập trung, nhiều công dân nước ngoài còn thốt lên rằng, trong những ngày cách ly tập trung, họ luôn cảm thấy được tôn trọng, được chăm sóc.
Rất nhiều bức thư tay của người nước ngoài sau khi cách ly tập trung 14 ngày được gửi đến đội ngũ y tế chăm sóc tại khu cách ly, trong đó tràn ngập những lời cảm ơn chân thành vì đã nhận được sự chăm sóc chu đáo, tận tình của đội ngũ y tế.
Cùng với việc khẳng định người nước ngoài đang ở Việt Nam có thể làm các thủ tục gia hạn thị thực tại Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an, theo quy định, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Việt Nam thường xuyên chia sẻ thông tin, sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân, giải quyết các vấn đề liên quan tới thị thực lưu trú của công dân nước ngoài tại Việt Nam, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế". Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ phải thay đổi các quy định liên quan tới xuất nhập cảnh, quá cảnh; các hãng hàng không dừng/hủy chuyến bay, do vậy nhiều người nước ngoài tại Việt Nam gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, chưa thể về nước.Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chủ động chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân của mình, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cách ly và lưu trú, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước ngoài rời khỏi Việt Nam phù hợp với các quy định pháp luật Việt Nam, đảm bảo các yêu cầu phòng dịch.
Những chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ Việt Nam, sự vào cuộc của các bộ, ngành hữu quan, sự tận tình, chu đáo của các y, bác sỹ và sự đồng cảm, sẻ chia của nhân dân Việt Nam, đã để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với những du khách, người nước ngoài ở Việt Nam, đặc biệt là những bệnh nhân COVID-19 là người nước ngoài được chữa trị tại Việt Nam. Mong rằng tinh thần nhân đạo, công bằng, không phân biệt đối xử sẽ được tiếp tục duy trì và nhân rộng trên toàn thế giới, để công dân của tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ dù ở đâu cũng đều được đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn và chăm sóc sức khỏe thuận lợi. Với nỗ lực và sự chung tay của cộng đồng quốc tế, chắc chắn đại dịch COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi./.Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh COVID-19
12:09' - 04/04/2020
Ngày 4/4, thông tin từ Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước tiếp tục có thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.
-
Kinh tế Việt Nam
15 khách sạn ở Hà Nội đăng ký phục vụ khách du lịch thực hiện cách ly phòng dịch COVID-19
16:18' - 24/03/2020
Theo Sở Du lịch Hà Nội, tính đến ngày 23/3, có 15 khách sạn đăng ký phục vụ khách du lịch cách ly với 1.437 phòng, 2.850 giường, đáp ứng cho 2.850 khách.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Quảng Ninh dự kiến đầu tư 2 dự án đường ven biển 5.500 tỷ đồng
09:43'
Tỉnh Quảng Ninh dự định đầu tư 2 dự án đường ven biển trọng điểm (thuộc địa bàn thành phố Hạ Long cũ) với tổng mức đầu tư 5.500 tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Marubeni, Nhật Bản
21:16' - 14/07/2025
Chiều 14/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Masayuki Omoto, Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Tháp bàn mở rộng cao tốc: Cú hích hạ tầng vùng Tây Nam Bộ
20:38' - 14/07/2025
Chiều 14/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã làm việc với Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) về Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận.
-
Kinh tế Việt Nam
Cánh cửa Halal rộng mở cho hàng Việt
19:38' - 14/07/2025
Thị trường Halal toàn cầu hiện có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, với lượng người tiêu dùng hiện hơn 2 tỷ người, chiếm gần 25% dân số thế giới.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng Nai bổ sung 600.000 m3 đá phục vụ dự án sân bay Long Thành
17:34' - 14/07/2025
Đồng Nai đã phân khai gần 8,4 triệu m3 đá phục vụ các cự án trọng điểm phía Nam. Trong số đó, sân bay Long Thành được phân khai hơn 4,3 triệu m3, cao tốc Biên Hòa–Vũng Tàu phân khai gần 1,8 triệu m3.
-
Kinh tế Việt Nam
Doanh nghiệp gặp khó với các quy định pháp luật kinh doanh hiện thời
17:04' - 14/07/2025
Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, từ ngày 19/5 tới nay, VCCI nhận được 220 phản ánh về những vướng mắc, khó khăn liên quan tới hệ thống văn bản pháp luật.
-
Kinh tế Việt Nam
Thông qua đề xuất đầu tư cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới
17:01' - 14/07/2025
Chiều 14/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ hai (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt Nam
TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu phương án hạn chế xe phát thải cao tại khu vực ô nhiễm
16:19' - 14/07/2025
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tính toán và đề xuất phương án hạn chế phương tiện giao thông có mức độ phát thải cao.
-
Kinh tế Việt Nam
Cần Thơ gỡ vướng dự án, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
15:18' - 14/07/2025
Ngày 14/7, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Văn Lâu có buổi làm việc với các sở, ngành thành phố về thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn đầu tư công cho các dự án trọng điểm.