Campuchia tăng lượng điện hòa lưới

17:12' - 04/03/2020
BNEWS Tình hình cung ứng điện tại Campuchia tiến triển tốt khi hiện có 85% nguồn cung nước cho thủy điện, so với mức 30% cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia vừa thông báo giai đoạn đầu tiên của nhà máy điện HFO trị giá 380 triệu USD tại huyện Lvea Em (tỉnh Kandal, giáp thủ đô Phnom Penh) sẽ bắt đầu phát điện trong tháng 4/2020 với công suất 100MW.

Trả lời phỏng vấn tờ Phnom Penh Post ngày 3/3, người phát ngôn Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Victor Jona cho biết thêm 300MW sẽ hòa lưới điện trong quý II hoặc sớm nhất là quý III năm nay. Với nguồn năng lượng bổ sung này, Campuchia sẽ không phải chịu cảnh thiếu điện như năm ngoái, đặc biệt trong mùa khô, và đảm bảo điện cho phát triển tại các khu vực trên cả nước.

Cũng theo ông Victor Jona, nhà máy HFO theo kế hoạch sẽ bắt đầu sản xuất điện trong tháng 4/2020 và hoạt động đủ công suất trong tháng 6 hoặc tháng 7/2020. Tình hình cung ứng điện tại Campuchia tiến triển tốt khi hiện có 85% nguồn cung nước cho thủy điện, so với mức 30% cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu điện tại Campuchia tăng trung bình 16-18% hàng năm, trừ thời gian từ năm 2018 đến năm 2019 tăng đột biến 25%. Hiện tại, Campuchia tự cung cấp khoảng 70-80% tổng lượng điện tiêu thụ trong nước.

Trước đó, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Campuchia (EDC) Keo Ratanak nói rằng Campuchia dự kiến vào cuối năm nay sẽ tăng lượng điện thêm hơn 1.000MW từ nguồn mới như nhiệt điện, điện Mặt Trời, mua điện giá rẻ từ Lào.

Tổng Giám đốc Công ty Long Sreng Interantional Co Ltd hoạt động trong ngành cao su, ông Heng Sreng, hoan nghênh sự đảm bảo không để thiếu điện như năm ngoái của Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia. Tuy nhiên, công ty này vẫn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điện.

Nếu có đủ điện, công ty sẽ tăng dây chuyền sản xuất và tăng xuất khẩu sang Trung Quốc – thị trường đang tăng đơn đặt hàng kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Hóa đơn tiền điện hàng tháng của Long Sreng Interantional Co Ltd dao động trong khoảng 200.000-250.000 USD.

Tháng 9/2019, Chính phủ Campuchia đã đạt thỏa thuận mua 2.400MW điện từ hai công ty của Lào, trong đó 600MW của TSBP-sekong Power and Mineral Company Ltd và 1.800MW của Xekong Thermal Power Plant Company Ltd./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục