Campuchia xuất khẩu hơn 600.000 tấn gạo

07:47' - 03/12/2020
BNEWS Thống kê của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Campuchia (MAFF) cho biết trong 11 tháng từ tháng 1-11/2020, Campuchia đã xuất khẩu 601.405 tấn gạo, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Bộ trưởng MAFF Veng Sakhon, trong hơn 600.000 tấn gạo xuất khẩu của Campuchia từ đầu năm đến nay có hơn 481.000 tấn gạo thơm; 113.703 tấn gạo các loại và khoảng 6.151 tấn gạo đồ.

Gạo Campuchia có mặt tại hơn 60 nước trên thế giới, bao gồm 24 trong tổng số 28 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc, 6 nước thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 29 nước thuộc các châu lục khác.

Cụ thể, trong 11 tháng qua, Campuchia đã xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 234.940 tấn gạo (chiếm 39,09% tổng lượng gạo xuất khẩu của Campuchia trong thời gian này), sang EU 188.436 tấn (tương đương 31,35%), sang ASEAN 78.208 tấn (13,01%) và 29 nước khác 99.461 tấn (16,55%).

Chỉ trong tháng 11/2020, Campuchia đã xuất khẩu ra thị trường quốc tế 64.740 tấn gạo, tăng 15,18% so với cùng thời gian này năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục