BNEWS Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, việc thành lập hiệp hội doanh nghiệp nông sản Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là cần thiết.
Tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chiều 1/8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, việc thành lập hiệp hội doanh nghiệp nông sản Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) là cần thiết.
Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, thực hiện Công điện số 693/CĐ-TTg về việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu, quế, hồi, hạt điều sang thị trường UAE của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ bàn với các bộ, ngành liên quan để sớm có thể thành lập hiệp hội liên kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản với các đơn vị nhập khẩu phân phối của UAE để trao đổi thông tin, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, giải quyết tranh chấp thương mại. Đồng thời để có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa quản lý nhà nước với hiệp hội ngành hàng.
Chia sẻ thêm thông tin, ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, việc thành lập hiệp hội là cần thiết cho phát triển các ngành hàng, nhất là các ngành hàng, thị trường đặc biệt.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cùng hiệp hội ngành hàng hỗ trợ thông tin, pháp lý để các hiệp hội phát huy được sức mạnh của mình, để hiệp hội thực sự trở thành cầu nối giữa các đơn vị sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu.
Hiệp hội là “cánh tay nối dài” của cơ quan quản lý nhà nước nhưng cũng là đơn vị phản biện về các cơ chế, chính sách đối với cơ quan quản lý nhà nước. Đặc biệt, hiệp hội cũng cần có trình độ hiểu biết về pháp luật để bảo vệ thành viên, ông Nguyễn Như Cường nhấn mạnh.
Trước đó, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho biết, 5 container xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước xuất khẩu sang UAE gồm: 2 container hồ tiêu, 1 container quế, 1 container hoa hồi và 1 container điều bị nghi lừa đảo, gian lận thương mại.
Tổng giá trị lô hàng là gần 517.000 USD. Trong số đó, 4 lô hàng đã bị lấy ra khỏi cảng mà chưa thanh toán tiền, tổng trị giá khoảng 400.000 USD; 1 lô hàng hoa hồi dự kiến cập cảng trong ngày 26/7 nhưng bộ chứng từ gốc cũng đã bị mất./.
Tin liên quan
Xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam đạt mức tăng trưởng ấn tượng
Từ khi có hiệu lực vào tháng 8/2020, phần lớn các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được triển khai và tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSamsung hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có buổi tiếp ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (CFO) của Samsung Điện tử.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 2/7, Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA Việt Nam - EFTA).
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành công thương tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ giao, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn.
-
Kinh tế Việt Nam
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
-
Kinh tế Việt NamBan hành kế hoạch thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 1552/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamCải cách thể chế, mở rộng thị trường tạo dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp
Động lực mới của ngành nông nghiệp và môi trường sẽ không chỉ đến từ mở rộng sản xuất mà còn từ việc giảm chi phí thể chế, nâng cao chất lượng điều hành...
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương kích hoạt phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo.
-
Kinh tế Việt NamKhắc phục “thẻ vàng” IUU: Siết chặt xử lý vi phạm thủy sản theo quy định mới
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; bộ ngành về việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Nghị định số 246/2026/NĐ-CP.








