Cần Thơ: Băng cướp giật tài sản bị bắt sau 2 giờ gây án

12:09' - 24/11/2021
BNEWS Ngày 24/11, Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự 3 đói tượng cùng trú tại thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Ngày 24/11, Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Huy Hoàng (21 tuổi), Lê Quốc Toàn (20 tuổi) và Lê Nguyễn Như Quỳnh (17 tuổi), cùng trú tại thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Khoảng 20 giờ ngày 21/11, chị N.P.C chạy xe máy chở con gái ngồi phía sau đang lưu thông trên đường số 7 thuộc khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều thì có hai thanh niên chạy xe máy từ phía sau bất ngờ ép sát, cướp điện thoại iPhone 8 Plus trên tay bé gái rồi tẩu thoát.
Nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều tung lực lượng truy tìm và bắt được Hoàng, Toàn sau 2 giờ gây án. Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận nhóm cướp có 4 đối tượng gồm: Hoàng, Toàn, Quỳnh và Nguyễn Ngọc Minh. Sáng 23/11, Quỳnh được gia đình đưa ra đầu thú, còn Minh đang bỏ trốn.
Các đối tượng này khai nhận do không có tiền tiêu xài nên bàn nhau lập nhóm đi cướp giật tài sản của người đi đường. Minh được phân công chạy xe máy Exciter biển kiểm soát 65G1-183.06 chở Quỳnh lưu thông trong nội ô, tìm nạn nhân để cướp tài sản. Hoàng chở Toàn chạy xe sau để cản trở cho đồng bọn tẩu thoát sau khi gây án.
Tối 21/11, nhóm này đi trên hai xe máy, đảo quanh các tuyến đường ở trung tâm Cần Thơ để tìm con mồi. Phát hiện chị C. chở con gái trên xe máy, tay bé gái cầm chiếc Iphone nên Minh chạy xe ép sát nạn nhân để Quỳnh ngồi phía sau cướp điện thoại rồi tẩu thoát.
Ngoài vụ cướp trên, các đối tượng còn khai nhận trước đó đã thực hiện một vụ cướp giật điện thoại di dộng tại khu vực cầu Cái Răng, phường Lê Bình, quận Cái Răng.
Hiện Công an quận Ninh Kiều đang tạm giữ hình sự Lê Nguyễn Huy Hoàng, Lê Quốc Toàn, Lê Nguyễn Như Quỳnh, đồng thời truy bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Minh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục