TP. HCM: Bắt giữ nhiều đối tượng cướp tài sản giữa ban ngày

14:53' - 07/08/2021
BNEWS Ngày 7/8, Công an quận Tân Bình (Tp HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phú Thịnh (sinh năm 1989; thường trú huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan Công an, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Cụ thể vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 5/8, chị Ngọc và anh Triết (là nhân viên bán hàng tại cửa hàng sữa TH True Milk, số 342 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình) đang đứng ở quầy tính tiền, có một nam thanh niên vào cửa hàng mua sữa.

Đến lúc tính tiền thì nam thanh niên này rút ra 1 con dao Thái đe dọa và yêu cầu chị Ngọc đưa tiền. Lúc này, chị Ngọc không đưa tiền mà vùng ra khỏi tên cướp. Thấy khó, nam thanh niên quay ra cửa và lấy xe tẩu thoát.
Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Tân Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội và Công an Phường 13, Tân Bình phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường và truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, Công an quận Tân Bình phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố, Công an quận Tân Phú, Công an Quận 12 đã bắt giữ đối tượng.
Một vụ việc khác xảy ra vào chiều ngày 4/8, khi đang trực chốt tại giao lộ Nguyễn Trãi và Phú Hữu (Quận 5), lực lượng Công an nghe tiếng tri hô “cướp, cướp” và phát hiện một đối tượng đang phóng xe vượt qua chốt. Tổ công tác ngay lập tức truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến trước số nhà 990 Nguyễn Trãi thì đã bắt giữ được đối tượng.
Đối tượng khai tên Nguyễn Thiện Đức (sinh năm 1993, ngụ tại Phường 9, Quận 11), hiện nay đang thất nghiệp nên lợi dụng người đi đường sơ hở thì ra tay cướp giật tài sản. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an Phường 14, Quận 5 xử lý. Tại đây, qua test nhanh, đối tượng âm tính với COVID-19 và dương tính với ma túy.
Thời gian qua, song song với nhiệm vụ tuần tra, chốt chặn kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh còn làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, kéo giảm các loại tội phạm và phòng ngừa các loại tội phạm nảy sinh bộc phát trong thời gian Thành phố áp dụng Chỉ thị 16./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục