Cần Thơ bố trí trên 31 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Theo đó, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 21.574,6 tỷ đồng; vốn huy động khác ngoài cân đối ngân sách địa phương là 2.000 tỷ đồng; nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 là 120 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương 7.620,68 tỷ đồng.
Về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của thành phố, vốn không phân cấp quản lý là 10.393,75 tỷ đồng, vốn phân chia theo tiêu chí định mức 20.920 tỷ đồng; trong đó, thành phố quản lý 12.552 tỷ đồng và quận, huyện quản lý 8.368 tỷ đồng.
Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố Cần Thơ cho biết, trong thời gian tới thành phố sẽ sớm triển khai các dự án quan trọng trong giai đoạn 2021-2025 nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các nút giao thông quan trọng của thành phố.
Từ đó, góp phần chỉnh trang đô thị, các dự án xây dựng để thực hiện di dời các cơ quan hành chính của thành phố; khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách, phục vụ mục tiêu tái đầu tư cũng như phục vụ nhu cầu tái định cư của thành phố...
Danh mục các dự án cần sớm triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 như: dự án cải tạo các nút giao thông trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.180 tỷ đồng; dự án xây dựng trụ sở Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và HÐND thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến 200 tỷ đồng; bổ sung vốn cho Quỹ phát triển đất 1.000 tỷ đồng để thực hiện Đề án khai thác quỹ đất của thành phố.
Ngoài ra, thành phố tăng tổng mức đầu tư của dự án do phát sinh chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong quá trình triển khai thực hiện dự án so với dự kiến tại dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3) tăng 630,8 tỷ đồng; dự án Trung tâm Văn hóa - Thể thao Ninh Kiều tăng 106 tỷ đồng...
Thành phố Cần Thơ cũng rà soát, giãn tiến độ thực hiện các dự án dự kiến khởi công mới do tổng nguồn vốn dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 của thành phố có thay đổi, giảm 7.704 tỷ đồng.
UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, xác định mức độ ưu tiên đầu tư trong từng ngành, từng lĩnh vực, lộ trình thực hiện nhằm đảm bảo khả năng cân đối nguồn vốn.
Theo đó, có 17 dự án chưa cân đối được nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025, chuyển sang giai đoạn 2026-2030 để triển khai thực hiện, chủ yếu là các dự án thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, nông nghiệp, an ninh và trật tự an toàn xã hội…
Theo bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố Cần Thơ, UBND thành phố Cần Thơ cần có giải pháp tăng cường nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án theo nhu cầu đầu tư cho các công trình cấp bách, quan trọng để tạo động lực phát triển cho thành phố.
Trong danh mục đầu tư giai đoạn trung hạn 2021-2025, có nhiều dự án khởi công mới, đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục đầu tư. Do đó, các chủ đầu tư khẩn trương trình phê duyệt dự án và các thủ tục để khởi công dự án.
Trong quá trình lập dự án có phân kỳ đầu tư thích hợp, không để tập trung khởi công nhiều dự án trong cùng một thời điểm tạo áp lực rất lớn trong cân đối vốn và công tác giải phóng mặt bằng.
Mặt khác, thành phố cũng cần đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư mà thành phố đã có các quyết định đầu tư trong giai đoạn 2016-2020.
Đồng thời, xác định nhu cầu tái định cư của các dự án được đầu tư mới trong giai đoạn 2021-2025, nhất là các dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn để chủ động trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; khắc phục những hạn chế được nêu trong các báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn trước, tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công…/.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Lý do không mở rộng phạm vi giảm phí trạm BOT Sông Phan
14:43' - 30/08/2021
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Thuận liên quan việc mở rộng phạm vi, tăng mức miễn phí, giảm phí đường bộ qua trạm thu phí Sông Phan.
-
Kinh tế Việt Nam
Tàu RORO JASA MURNI V.1A đã cập Cảng Tân Vũ, Hải Phòng
13:22' - 30/08/2021
Chuyến tàu RORO JASA MURNI V.1A của hãng tàu K-LINE đã cập Cảng Tân Vũ (Cảng Hải Phòng), mang theo gần 900 xe ô tô các loại và đã hoàn thành tập kết xe trên bãi theo đúng kế hoạch.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Nhiều cơ hội bứt phá tăng trưởng kinh tế năm 2024
19:09'
Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Nghị quyết số 103/2023/QH15 của Quốc hội cũng đề ra 12 nhóm giải pháp toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế để thực hiện tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ.
-
Kinh tế Việt Nam
Quy định về số hiệu công chức trong lực lượng quản lý thị trường
18:51'
Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 25/2023/TT-BCT quy định số hiệu công chức làm việc tại cơ quan quản lý thị trường các cấp.
-
Kinh tế Việt Nam
Họp báo Chính phủ: Quyết tâm cao nhất để đạt kết quả năm 2023
18:44'
Theo Bộ trưởng Trần Văn Sơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương nỗ lực lớn nhất để đạt được mục tiêu kết quả năm 2023.
-
Kinh tế Việt Nam
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải: Duy trì biểu giá điện sinh hoạt theo bậc là phù hợp với thực tế
18:43'
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, việc duy trì biểu giá điện sinh hoạt theo bậc là phù hợp với điều kiện thực tế, khuyến khích khách hàng sử dụng điện hiệu quả.
-
Kinh tế Việt Nam
Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc qua Lai Châu chậm tiến độ
18:19'
Theo Bộ Giao thông Vận tải, Dự án kết nối giao thông miền núi phía Bắc qua Lai Châu chưa đáp ứng tiến độ đề ra. Khối lượng công việc theo kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo còn lại rất lớn.
-
Kinh tế Việt Nam
Hậu Giang sẽ bứt phá trong năm 2024 để hoàn thành kế hoạch 5 năm
18:01'
Ngày 6/12, tại Hội nghị giao ban báo chí 6 tháng cuối năm 2023, ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, 2024 sẽ là năm tỉnh bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.
-
Kinh tế Việt Nam
Họp báo Chính phủ: Hà Nội “khất” báo cáo về 3 mỏ cát “đội giá” 100 lần
17:49'
Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo kiểm tra tình trạng đấu giá 3 mỏ cát tại Hà Nội tăng giá gấp khoảng 100 lần so với giá khởi điểm nhưng lãnh đạo Hà Nội vẫn “khất” báo cáo.
-
Kinh tế Việt Nam
CIEM dự báo 3 kịch bản tăng trưởng GDP năm 2024
16:47'
Theo đó, ở kịch bản thấp, GDP Việt Nam có thể tăng trưởng 5,5%, kịch bản cơ sở được đánh giá là kịch bản dễ xảy ra nhất, tăng trưởng GDP của Việt Nam dự báo đạt 6% và kịch bản cao là 6,5%.
-
Kinh tế Việt Nam
"Cửa sáng" cho sản xuất công nghiệp Việt trong năm 2024?
16:41'
Với nhu cầu tiêu thụ tăng trở lại cùng các giải pháp hỗ trợ từ Chính phủ, các bộ ngành, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cuối năm 2023 và đầu năm 2024 sẽ có nhiều "cửa sáng".