Cần Thơ mở rộng mô hình xã, phường không ma túy

  • Thanh Liêm/vnanet.vn

BNEWS Xây dựng xã, phường không ma túy không thể dừng ở việc đạt một danh hiệu, mà phải trở thành quá trình thường xuyên nhằm làm sạch địa bàn, ngăn ma túy phát sinh từ sớm, từ xa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi yêu cầu các địa phương tiếp tục giữ vững 25 xã, phường đã được công nhận, phấn đấu hoàn thành 17 địa bàn đăng ký xây dựng mới trong năm 2026, đồng thời hướng tới mục tiêu mở rộng công tác này trên toàn bộ 103 xã, phường của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Khởi, kết quả sơ kết 8 tháng đầu năm 2026 cho thấy công tác phòng, chống ma túy đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục. Đặc biệt, đối với 25 xã, phường được công nhận không ma túy năm 2025, một số địa phương có biểu hiện chủ quan, dẫn đến phát sinh người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các vụ việc vi phạm pháp luật về ma túy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma túy không thể là nhiệm vụ riêng của lực lượng Công an mà phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp sát với tình hình từng địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Khởi cho rằng, mục tiêu cuối cùng không phải là số lượng văn bản, kế hoạch hay các hoạt động tuyên truyền, mà là kết quả thực chất - địa bàn không còn ma túy. Vì vậy, trong 4 tháng cuối năm, thành phố phải tập trung khắc phục những hạn chế được chỉ ra qua kiểm tra, đồng thời tiếp tục rà soát, quản lý chặt các diện đối tượng, xử lý dứt điểm các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, không để phát sinh đối tượng mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo báo cáo của UBND thành phố Cần Thơ, trong 8 tháng đầu năm 2026, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Đáng chú ý, đối tượng phạm tội có xu hướng trẻ hóa; ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới và ma túy “núp bóng” tiếp tục xuất hiện. Các đối tượng ngày càng lợi dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Messenger, đồng thời sử dụng dịch vụ xe công nghệ, xe khách, bưu chính để giao dịch và vận chuyển ma túy.

8 tháng của năm 2026, lực lượng Công an phát hiện 672 vụ, bắt 1.562 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 418 vụ và 1.055 đối tượng so với cùng kỳ; thu giữ hơn 41,3 kg ma túy, khởi tố 514 vụ với 918 bị can. Một trong những kết quả nổi bật là phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, bắt 168 đối tượng, thu giữ hơn 38 kg ma túy và 5 khẩu súng. Thành tích này đã được Bộ Công an biểu dương, gửi thư khen.

Đại tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng Phòng Cảnh sát ma túy, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, công tác đấu tranh, kiểm soát ma túy được triển khai đồng bộ, tập trung cả vào “giảm cung” và “giảm cầu”. Lực lượng Công an tiếp tục rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai; đồng thời tăng cường đấu tranh với các đường dây, đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy và các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đến nay, toàn thành phố đang quản lý 6.033 người thuộc các diện liên quan đến ma túy, gồm 1.941 người nghiện, 1.996 người sử dụng trái phép chất ma túy và 2.096 người bị quản lý sau cai. So với đầu kỳ, tổng số diện đối tượng giảm 100 người. Trong 8 tháng, Công an cấp xã đã lập mới 1.364 hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định.

Công tác cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cũng được chú trọng. Thành phố hiện có 8 cơ sở điều trị Methadone, duy trì điều trị cho 316 người; hai cơ sở cai nghiện ma túy đang tổ chức cai nghiện cho 1.239 người. Từ đầu năm đến nay, có 945 người được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong cai nghiện. Thành phố cũng tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 150 người sau cai; thực hiện thủ tục cho 17 trường hợp vay vốn với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Riêng đối với xây dựng địa bàn không ma túy, thành phố đã lựa chọn 17 xã, phường xây dựng mới trong năm 2026, bên cạnh 25 xã, phường đã được công nhận và tiếp tục duy trì. Như vậy, hiện có 42 xã, phường nằm trong diện xây dựng và duy trì địa bàn không ma túy.

Lãnh đạo đơn vị chuyên môn thuộc Công an thành phố Cần Thơ tham luận công tác xây dựng xã phường không ma túy. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Kết quả bước đầu cho thấy nhiều địa phương đã phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng Công an. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức; các mô hình như “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội qua đường dây nóng”, “Camera an ninh”, “3 không”, “Trường học thân thiện không ma túy” và “4+1” tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

Trong 42 xã, phường xây dựng và duy trì không ma túy, lực lượng chức năng chưa phát hiện điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Đây là một trong những kết quả quan trọng để tiếp tục củng cố các địa bàn đã đạt tiêu chí và tạo cơ sở mở rộng phạm vi xây dựng địa bàn không ma túy trong thời gian tới.

Thanh Liêm/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục