Cần Thơ nâng dự báo cháy rừng lên cấp nguy hiểm

12:09' - 16/04/2026
BNEWS Từ 15/4/2026, Cần Thơ nâng dự báo cháy rừng lên cấp IV do nắng nóng gay gắt; nguy cơ lan rộng cao, yêu cầu trực ứng 12/24 giờ và siết kiểm soát tại các khu vực trọng điểm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết nắng nóng gay gắt, Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) thành phố Cần Thơ đã chính thức ban hành thông báo nâng cấp dự báo cháy rừng từ cấp III (cấp cao) lên cấp IV (cấp nguy hiểm) trên toàn địa bàn kể từ ngày 15/4/2026. 

Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 4/2026, nắng nóng có xu hướng gia tăng trên phạm vi cả nước với cường độ gay gắt hơn trung bình nhiều năm. Tại khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35°C-37°C, có nơi cao hơn và chưa có dấu hiệu suy giảm. Các địa phương lân cận như An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp đã ghi nhận cảnh báo cháy rừng ở cấp V – cấp cực kỳ nguy hiểm.

Qua kiểm tra thực tế tại các vùng trọng điểm như Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, các phân trường thuộc Công ty Lâm nghiệp Sóc Trăng và diện tích rừng phân tán trên địa bàn, cơ quan chức năng ghi nhận độ ẩm dưới chân rừng đã xuống thấp. Hệ thực vật và dây leo bắt đầu có hiện tượng chết dần, mực nước tại các tuyến kênh mương xuống thấp. Đặc biệt, việc người dân đốt đồng sau thu hoạch lúa Đông – Xuân đang tạo ra nguy cơ tiềm ẩn cháy rừng rất cao.

 

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai khẩn cấp nhiều biện pháp. Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã và các đơn vị chủ rừng tổ chức ứng trực 12/24 giờ (từ 9 giờ đến 21 giờ), nhất là các giờ cao điểm để phát hiện và xử lý kịp thời các điểm cháy, không để cháy lan diện rộng. Lập chốt kiểm soát và tăng cường tuần tra để ngăn chặn người ra vào rừng trái phép tại các khu vực nguy cơ cao. Xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm.

Các địa phương đảm bảo lực lượng và phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ). Đồng thời, chủ động tích trữ nguồn nước trong các tuyến kênh, mương luôn sẵn sàng phục vụ chữa cháy; tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm và chủ rừng trong tuần tra, xây dựng kế hoạch tuần tra cụ thể theo từng khu vực trọng điểm, kể cả ban đêm.

Ban Chỉ đạo thành phố cũng giao Văn phòng Ban Chỉ đạo theo dõi sát tình hình khí tượng thủy văn, áp dụng bảng tra cấp dự báo để thông báo kịp thời mức độ khô hạn cho từng địa phương. Đồng thời, tham mưu tổ chức kiểm tra đợt 2 việc triển khai thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng tại các đơn vị chủ rừng và cấp xã theo kế hoạch đã đề ra.

Hiện tổng diện tích rừng trên địa bàn thành phố đạt hơn 13.393 ha; trong đó, có khoảng 1.582 ha được xác định nằm trong khu vực nguy cơ cháy cao. Các khu vực trọng điểm đang được đặt trong tình trạng giám sát chặt chẽ bao gồm: Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (Hậu Giang), Công ty CP Nông nghiệp Mùa Xuân, Khu du lịch Miền Nam cùng các lâm phần giáp ranh với Sóc Trăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục