Học viện Báo chí và Tuyên truyền trải nghiệm nghề cho sinh viên tại Hàn Quốc

  • Khánh Linh- Khánh Ly

BNEWS Cơ hội cho sinh viên tiếp cận trực tiếp với môi trường báo chí, truyền thông chuyên nghiệp và ngành công nghiệp sáng tạo hiện đại tại Hàn Quốc.

Đoàn sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham quan Đài KBS, Hàn Quốc. Ảnh: Viện Báo chí - Truyền thông

Nhằm mở rộng không gian học tập và nâng cao chất lượng đào tạo, Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã tổ chức chương trình học tập, khảo sát và trải nghiệm thực tế cho học viên sinh viên tại Hàn Quốc từ ngày 5 đến ngày 9/9/2026. Chuyến đi mang lại cho đoàn học viên, sinh viên cơ hội tiếp cận trực tiếp với môi trường báo chí, truyền thông chuyên nghiệp và ngành công nghiệp sáng tạo hiện đại tại nước bạn. 

Đoàn do TS. Đinh Thị Xuân Hòa, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, làm Trưởng đoàn, cùng sự hướng dẫn của TS. Phạm Thị Mai Liên, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình được triển khai theo kế hoạch học tập, nghiên cứu thực tế hằng năm do Học viện Báo chí và Tuyên truyền ban hành. 

Trong hành trình 5 ngày, đoàn đã tham quan, học tập và khảo sát tại nhiều địa điểm như: Đại học Nữ sinh Ewha, Đài Truyền hình KBS, công ty SM Entertainment, Thư viện Starfield, Cung điện Gyeongbokgung, tháp truyền hình Namsan và đảo Nami. 

Các hoạt động tại SM Entertainment và Đài Truyền hình KBS mang lại những trải nghiệm nghề nghiệp thiết thực. Tại SM Entertainment, học viên, sinh viên được tìm hiểu về môi trường hoạt động, hệ sinh thái giải trí, cách thức xây dựng, phát triển và quảng bá sản phẩm văn hóa. Hoạt động giúp sinh viên các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quảng bá và sáng tạo nội dung nhận diện rõ hơn vai trò của truyền thông hiện đại trong việc định hình hình ảnh, thương hiệu và sức ảnh hưởng của sản phẩm văn hóa.

Học viên, sinh viên trải nghiệm vai trờ người dẫn chương trình tại NBS News. Ảnh: Viện Báo chí - Truyền thông

Tại Đài Truyền hình KBS, đại diện đài là bà Chong Ara đã giới thiệu với đoàn về quy mô, cơ cấu tổ chức và môi trường làm việc. Đoàn đã tham quan trường quay, phòng sản xuất và không gian tác nghiệp chuyên môn. Học viên, sinh viên trực tiếp thử sức ở một số vị trí như phát thanh viên, dẫn bản tin thời sự, dẫn chương trình thời tiết và lồng tiếng phim. 

Trải nghiệm thực hành này giúp sinh viên quan sát trực tiếp quy trình sản xuất truyền hình, hiểu rõ sự phối hợp giữa các bộ phận và nắm bắt yêu cầu nghề nghiệp ở từng vị trí tác nghiệp. Nội dung này phù hợp với mục tiêu của kế hoạch thực tập nghiệp vụ năm thứ ba của Viện Báo chí - Truyền thông, giúp sinh viên đối chiếu kiến thức lý luận với quy trình hoạt động thực tế của cơ quan báo chí - truyền thông. 

Giảng viên, học viên, sinh viên Viện Báo chí - Truyền thông trải nghiệm làm kim chi tại Kimchishool. Ảnh: Viện Báo chí - Truyền thông

Các thành viên trong đoàn cũng tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa như mặc trang phục Hanbok và làm kim chi. Những hoạt động này hỗ trợ sinh viên tích lũy chất liệu thực tế để rèn luyện kỹ năng quan sát, phát hiện vấn đề, nhận diện câu chuyện và khai thác thông tin dưới góc nhìn chuyên môn. 

Đánh giá về ý nghĩa của hoạt động, TS. Đinh Thị Xuân Hòa, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông cho biết, trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu thực tế, chương trình tạo điều kiện để học viên, sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào quan sát, phân tích và đối chiếu với thực tiễn. Đặc biệt, các hoạt động tại SM Entertainment và Đài Truyền hình KBS đã đem lại những trải nghiệm chuyên môn thiết thực, giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với môi trường công nghiệp sáng tạo và quy trình sản xuất truyền thông chuyên nghiệp. 

TS. Đinh Thị Xuân Hòa nhấn mạnh thêm, việc tổ chức các chuyến đi thực tế là phương thức đưa lớp học ra khỏi không gian giảng đường, giúp người học rèn luyện năng lực quan sát, tư duy, cảm nhận thực tiễn và tích lũy vốn sống. 

Sinh viên trong đoàn “thử sức” làm MC dẫn bản tin thời tiết tại trường quay của đài KBS (tại Hàn Quốc). Ảnh: Viện Báo chí - Truyền thông

Chia sẻ về quy trình làm việc tại cơ quan truyền thông Hàn Quốc, bà Chong Ara, đại diện Đài Truyền hình KBS, đã giới thiệu tổng quan về quy mô, cơ cấu tổ chức, môi trường tác nghiệp cũng như các yêu cầu chuyên môn đối với từng vị trí công việc trong dây chuyền sản xuất sản phẩm truyền hình hiện đại. 

SM Entertainment - điểm đến giúp sinh viên có thêm góc nhìn về ngành công nghiệp giải trí xứ kim chi. Ảnh: Viện Báo chí - Truyền thông

Chuyến khảo sát tại Hàn Quốc là giá trị cốt lõi của hoạt động nghiên cứu thực tế trong đào tạo báo chí - truyền thông, hỗ trợ người học nâng cao tư duy nghề nghiệp và chủ động chuẩn bị hành trang thích ứng với sự vận động của môi trường truyền thông. Sau chuyến đi, sinh viên tiếp tục hoàn thiện các nhiệm vụ trong chương trình thực tập, bao gồm viết bản thu hoạch và thực hiện các sản phẩm nghiệp vụ liên quan đến đợt kiến tập tại nước ngoài. 

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn tại Hàn Quốc:

Đoàn khám phá vẻ đẹp đảo Nami (Hàn Quốc)- Một trong những điểm đến nổi tiếng của Hàn Quốc. Ảnh: Viện Báo chí - Truyền thông
Đoàn thăm quan thư viện Starfield (Hàn Quốc) - không gian văn hóa nổi bật giữa lòng Hàn Quốc. Ảnh: Viện Báo chí - Truyền thông
Đoàn tham quan Cung điện Gyeongbokgung và trải nghiệm mặc Hanbok, trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Ảnh: Viện Báo chí - Truyền thông

>>> Sắp diễn ra chuỗi hội nghị du lịch toàn quốc tại Quảng Ninh

 

 

Khánh Linh- Khánh Ly


Tin cùng chuyên mục