BNEWS Theo ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, từ ngày 15/8, thành phố này sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất.
Ngày 9/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ về công tác chuẩn bị cho việc ngừng phát sóng hoàn toàn truyền hình tương tự mặt đất (Analog).
Tại buổi làm việc, ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ cho biết, từ ngày 15/8, thành phố Cần Thơ sẽ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Trước đó, từ ngày 15/6 thành phố Cần Thơ đã ngưng phát sóng 4 kênh truyền hình tương tự mặt đất gồm: VTV6, VTV Cần Thơ 1, VTV Cần Thơ 2 và kênh VTV 9. Ông Trung cho biết thêm, hiện Cần Thơ đã hoàn thành các công việc liên quan đến số hóa truyền hình mặt đất và hầu hết các hộ dân đang dùng truyền hình tương tự mặt đất trên địa bàn đã sẵn sàng cho việc chuyển đổi. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về lợi ích chuyển đổi, cách thức chuyển đổi, lộ trình số hóa, thời điểm ngừng phủ sóng truyền hình tương tự mặt đất đến với người dân trên địa bàn thành phố.Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng đầu thu trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, phân phối máy thu hình và đầu thu kỹ thuật số trên địa bàn đã chấp hành quy định về chứng nhận và công bố hợp quy, gắn nhãn hàng hóa, gắn biểu trưng số hóa truyền hình.
Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, trước ngày ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, nhiều hộ dân đã chủ động chuyển đổi; công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đã được thành phố quan tâm chỉ đạo. Hiện thành phố Cần Thơ có 29.432 hộ nghèo và cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số. Đến nay, Cần Thơ đã triển khai lắp đặt đầu thu cho 25.446 hộ nghèo, cận nghèo. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, việc thành phố Cần Thơ ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất từ ngày 15/8 không ảnh hưởng đến việc xem các kênh truyền hình tương tự mặt đất khi người dân trên địa bàn chưa kịp lắp đặt đầu thu, vì người dân xem truyền hình tương tự mặt đất vẫn bắt sóng được các đài địa phương lân cận vẫn đang phát truyền hình tương tự mặt đất như: Vĩnh Long, An Giang.... Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 4 đơn vị cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất là AVG, VTC (theo chuẩn DVB - T), VTV và SDTV phủ kín toàn bộ địa giới hành chính thành phố Cần Thơ. Các kênh truyền hình số mặt đất đang phát sóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ khá đa dạng; trong đó, SDTV có 38 kênh miễn phí hoàn toàn (tỷ lệ 100%), AVG có 7/87 kênh miễn phí (tỷ lệ 10,7%), VTC có 14 kênh, VTV có 16 kênh miễn phí hoàn toàn (tỷ lệ 100%). Như vậy, trên địa bàn thành phố Cần Thơ khi có đầu thu hoặc máy thu hình có tích hợp chức năng DVB -T2/ Mpeg-4 người dùng có thể lựa chọn, thu xem được 155 kênh chương trình, trong đó có 75 kênh chương trình truyền hình miễn phí. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm đánh giá cao sự chủ động, tích cực phối hợp giữa các cấp, ngành của thành phố Cần Thơ trong việc thực hiện Đề án số hóa truyền hình. Đồng thời đề nghị từ nay cho đến ngày ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, Cần Thơ cần tập trung đẩy nhanh công tác thông tin, tuyên truyền số hoá truyền hình mặt đất; trong đó, phổ biến thông tin cần thiết về thời gian, thời điểm chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn, hướng dẫn người dân phương thức thu, xem truyền hình số và các phương tiện khác như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh. Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị, thành phố Cần Thơ nhắn tin đến tất cả các thuê bao di động trên địa bàn thông báo ngày ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để người dân có thêm kênh tiếp nhận thông tin./.- Từ khóa:
- analog
- số hóa
- truyền hình
Tin liên quan
Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ Truyền hình – Telefilm 2016
Từ ngày 13 - 15/07/2016, Triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình Việt Nam - Telefilm 2016 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác chiến lược nông nghiệp và môi trường giữa Việt Nam - Vương quốc Anh
Chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Anh của Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng dẫn đầu đã đạt nhiều kết quả.
-
Kinh tế Việt NamThi công xuyên lễ, chạy đua tiến độ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
Những ngày này, trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, không khí thi công vẫn diễn ra khẩn trương.
-
Kinh tế Việt NamGiữ nhịp thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn dịp 2/9
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động biên mậu ở các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra hối hả.
-
Kinh tế Việt NamCắt giảm hàng loạt thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường
Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
-
Kinh tế Việt NamKết nối dòng vốn đến dự án có chất lượng và sẵn sàng đầu tư
Việc triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn đang làm gia tăng nhu cầu vốn trung và dài hạn tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamKhánh Hòa - Diện mạo thành phố trẻ của tương lai
Khánh Hòa đang đứng trước vận hội mới để bứt phá, định hình một diện mạo hiện đại, năng động và đáng sống.
-
Kinh tế Việt NamAn Giang đầu tư hơn 5.290 tỷ đồng nâng cấp đường ĐT.963
An Giang đầu tư hơn 5.290 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường ĐT.963 và xây mới hành lang liên tỉnh, tăng kết nối với Cần Thơ và thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.
-
Kinh tế Việt NamXanh hóa khu công nghiệp, mở dư địa tăng trưởng cho Đồng Nai
Thành phố Đồng Nai đang đẩy nhanh thực hiện chuyển hóa các khu công nghiệp hiện hữu thành khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực bứt phá cho thành phố Cảng vươn tầm
Hải Phòng không chỉ sở hữu hệ thống cảng biển quốc tế lớn, trung tâm logistics và cửa ngõ giao thương đường biển quan trọng nhất khu vực phía Bắc mà còn có nguồn lực đất đai, nhân lực dồi dào.










