Cần Thơ: Trồng hơn 1,4 triệu cây xanh trong năm 2024

08:20' - 06/03/2024
BNEWS Tại Khu huấn luyện 1 (huyện Phong Điền), Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ vừa tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024.

Dự lễ có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành Cần Thơ cùng lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đại diện các sở, ngành, quận, huyện.

 

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Mỹ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, sự phát triển không chỉ riêng Việt Nam mà cả nhiều nước trên thế giới. Trong bối cảnh này, trồng và chăm sóc cây xanh mang lại lợi ích to lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Đại tá Nguyễn Thanh Mỹ đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng nhận thức đúng đắn mục đích, ý nghĩa, tác dụng to lớn, lâu dài của việc trồng và chăm sóc cây xanh. Đồng thời, tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, gắn với quy hoạch, xây dựng chính quy của cơ quan, đơn vị; đảm bảo cây trồng phát triển tốt, nâng độ che phủ, bảo vệ môi trường…

Sau Lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên Khu huấn luyện 1, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Trong đợt phát động lần này, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức trồng hơn 5.000 cây xanh các loại tại Khu huấn luyện 1, Trường bắn Đồng bằng sông Cửu Long và doanh trại các đơn vị trong lực lượng vũ trang thành phố.

Năm 2024, thành phố Cần Thơ phấn đấu trồng hơn 1,4 triệu cây xanh các loại. Trong tuần Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dự kiến trồng khoảng 30.000 cây trên địa bàn 9 quận, huyện, trong đó ưu tiên phát triển các loại cây bản địa, cây đặc thù, phát triển nhanh, các loại cây có hiệu quả kinh tế như sao, dầu, xà cừ, hoàng hậu, gáo, tre, trúc, bạch đàn, keo lai...

Đây là những loài cây bản địa có sức sống, sinh trưởng tốt, thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vận động xã hội hóa là chủ yếu, lồng ghép từ các chương trình, dự án và kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, chung tay đóng góp nhằm mua cây giống, trồng, chăm sóc cây xanh... Nguồn ngân sách nhà nước chủ yếu thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai và tổng kết công tác trồng cây xanh phân tán.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về việc tổ chức “Trồng cây xanh phân tán năm 2024” trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm tuyên truyền giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”, động viên các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân tích cực tham gia trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, tăng độ che phủ, tạo cho thành phố Cần Thơ có môi trường xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu và gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục