Cần Thơ xây dựng “bức tường xanh” khu vực biên giới biển

13:42' - 15/05/2026
BNEWS Rừng phòng hộ ven biển không chỉ là hệ sinh thái tự nhiên mà còn là “bức tường xanh” quan trọng giúp bảo vệ đê biển, chống sạt lở và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Sáng 15/5, tại khu vực Biển Trên A (phường Vĩnh Phước), Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức Lễ phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hoạt động lần này nằm trong lộ trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng của thành phố đạt 2% vào năm 2030.

 

Đợt ra quân lần này tập trung trồng mới và bổ sung 17ha diện tích rừng tại các khu vực xung yếu thuộc địa bàn ấp Prey Chóp B (xã Lai Hòa) và khu vực Biển Trên A (phường Vĩnh Phước). Các loại cây được lựa chọn gồm cây đước, cây đưng, cây mắm là những loài thực vật đặc trưng có khả năng chịu mặn tốt, giúp chắn sóng và ổn định bãi bồi ven biển.

Hiện nay, một số diện tích rừng phòng hộ ven biển tại khu vực có mật độ rừng thấp, khả năng tái sinh tự nhiên hạn chế, nhiều nơi bị suy thoái, đất bãi bị xói lở, cần được phục hồi, trồng bổ sung nhằm tăng độ che phủ và nâng cao hiệu quả phòng hộ. Việc trồng bổ sung 17 ha rừng trong đợt này sẽ góp phần phục hồi những diện tích rừng suy thoái, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương thông qua việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng.

Rừng phòng hộ ven biển không chỉ là hệ sinh thái tự nhiên mà còn là “bức tường xanh” quan trọng giúp bảo vệ đê biển, chống sạt lở và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với khu vực biên giới, việc phát triển rừng còn gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền và bình yên cho nhân dân.

Hiện diện tích rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển được ghi nhận ở thành phố Cần Thơ là 6.810,13 ha; trong đó, tập trung ở xã Cù Lao Dung, xã Vĩnh Hải, phường Vĩnh Châu,…

Ông Trần Ngọc Tùng, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển thành phố cho biết, trong những năm qua, công tác quản lý và bảo vệ rừng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chuyên trách và Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tích cực đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Thời gian qua, việc tuyên truyền và vận động các nguồn lực xã hội hóa để trồng rừng đang đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, trong năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận tài trợ trồng 7 ha rừng. Bước sang năm 2026, con số này tăng mạnh lên 47 ha rừng phòng hộ tại địa bàn các xã Lai Hòa, Vĩnh Hải và các phường Vĩnh Châu, Vĩnh Phước. Thời gian triển khai trồng rừng dự kiến kéo dài từ tháng 5 đến tháng 8/2026.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục