Canada gia hạn lệnh đóng cửa biên giới

08:33' - 20/06/2021
BNEWS Canada đã gia hạn biện pháp hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu đến Mỹ và các nước khác trên thế giới đến ngày 21/7.

 

Trước những lời kêu gọi nới lỏng các quy định phòng COVID-19 của giới doanh nghiệp, Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 18/6 đã lên tiếng bảo vệ quyết định của chính phủ về việc gia hạn biện pháp hạn chế hoạt động đi lại không thiết yếu đến Mỹ và các nước khác trên thế giới đến ngày 21/7.
Chính phủ Canada đang chịu áp lực từ phía các công ty, nhất là những doanh nghiệp trong ngành du lịch, về việc nới lỏng lệnh cấm các hoạt động đi lại không thiết yếu, được áp dụng lần đầu tiên vào tháng 3/2020 và được gia hạn hàng tháng.
Theo Thủ tướng Trudeau, tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 liều thứ nhất và liều thứ hai tại Canada vẫn chưa đạt đến ngưỡng an toàn để nới lỏng hoạt động đi lại xuyên biên giới.

Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh, Canada phải đạt mục tiêu 75% dân số được tiêm liều thứ nhất và ít nhất 20% được tiêm liều thứ hai trước khi có thể bắt đầu nới lỏng các quy định.

Ottawa đang lên kế hoạch sớm giảm bớt các hạn chế về kiểm dịch khi nhập cảnh đối với công dân Canada, thường trú nhân đã được tiêm phòng đầy đủ và các cá nhân khác đủ điều kiện.
Thủ tướng Trudeau cho biết Canada dự kiến nhận được 68 triệu liều vaccine vào cuối tháng 7/2021, quá đủ để tiêm chủng đầy đủ cho 33,2 triệu người Canada trên 12 tuổi. Hiện nay, khoảng 16% người Canada được tiêm chủng đầy đủ và 2/3 đã được tiêm mũi đầu tiên.
Tuy nhiên, hộ chiếu vaccine - chứng nhận quốc gia về tình trạng tiêm chủng -  sẽ chưa được triển khai vào mùa Hè này, mà là mục tiêu trung hạn cho mùa Thu năm 2021. 

Ottawa đã thông báo vào tuần trước rằng công dân Canada, thường trú nhân được tiêm phòng đầy đủ, và những khách nhập cảnh vì lý do thiết yếu sẽ phải chịu cách ly ngắn hơn nhiều nếu có xét nghiệm âm tính với COVID-19 khi đến nơi.
Những thay đổi này cũng có nghĩa là những hành khách đến Canada bằng đường hàng không, nếu đủ điều kiện nhập cảnh, có thể không phải cách ly tại khách sạn do chính phủ chỉ định, mà cách ly tại nhà cho đến khi họ nhận được kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.
Hiện nay, chỉ những loại vaccine đã được phê duyệt ở Canada mới được chấp nhận để xác định liệu một khách du lịch có được coi là đã tiêm phòng đầy đủ hay không.

Thủ tướng Trudeau cho biết Canada có thể mở rộng phạm vi các loại vaccine được chấp nhận  đối với những loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa vào danh sách sử dụng.
Tờ Globe and Mail đưa tin vào tuần trước rằng những du khách có tài liệu tiêm chủng không phải bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh sẽ phải trả tiền cho một bản dịch chính thức. Nếu nghi ngờ độ tin cậy của các tài liệu, khách du lịch sẽ được hướng dẫn đến một khách sạn kiểm dịch do chính phủ phê duyệt.
Các biện pháp hạn chế ở khu vực biên giới mặc dù không ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại giữa hai nước, nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến "ngành công nghiệp không khói" và vận tải.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Canada, tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực dịch vụ năm 2020 giảm 17,7% so với năm 2019, và nhập khẩu dịch vụ giảm 24,0%.
Các nhóm kinh doanh và nhiều nghị sỹ, trong đó có Hạ nghị sỹ Mỹ Brian Higgins và Bill Huizenga, đã hối thúc chính phủ hai nước đưa ra kế hoạch mở cửa đường biên giới dài nhất thế giới này.
Harley Finkelstein, Chủ tịch của công ty thương mại điện tử Canada Shopify Inc, đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng việc gia hạn biện pháp đóng cửa biên giới là một quyết định không hợp lý.
Phòng Thương mại Canada cũng cho rằng việc này thể hiện "sự thận trọng quá mức" của Ottawa.
Ít nhất 25 quốc gia, bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Đan Mạch, có kế hoạch mở cửa lại biên giới đối với những du khách đã tiêm phòng từ một số quốc gia.

Nhiều nước yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính và bằng chứng chính thức về việc tiêm chủng, trong khi một số nước đang cho phép những khách du lịch chưa tiêm chủng có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục