Canada mua hơn 1.000 xe buýt điện để tăng cường mạng lưới giao thông công cộng ở Quebec

11:16' - 09/05/2023
BNEWS Chính phủ Canada ngày 8/5 thông báo mua đợt đầu hơn 1.000 xe buýt điện để tăng cường mạng lưới giao thông công cộng bằng ô tô điện ở tỉnh Quebec, phía Đông nước này.

Cụ thể, theo thông cáo báo chí của Cơ quan phụ trách cơ sở hạ tầng của Chính phủ Canada, chính phủ nước này và chính quyền tỉnh Quebec sẽ đầu tư lần lượt hơn 780 triệu đôla Canada (585 triệu USD) và hơn 1,1 tỷ đôla Canada (825 triệu USD) để hỗ trợ tỉnh Quebec mua 1.229 xe buýt điện.

 

Thông cáo nêu rõ sự hỗ trợ về tài chính như vậy chưa từng có ở Canada và tạo điều kiện thực hiện dự án xe buýt điện lớn nhất ở khu vực Bắc Mỹ.

Khoản tài trợ trên sẽ cho phép 10 tổ chức giao thông công cộng ở Quebec bắt đầu chuyển đổi quy mô lớn hệ thống xe buýt chạy bằng xăng thành xe buýt chạy hoàn toàn bằng điện. Ngoài ra, khoản đầu tư này nhằm thực hiện cam kết của chính phủ liên bang hỗ trợ mua 5.000 xe buýt không khí thải trong vòng 5 năm tới.

Dự kiến số xe buýt nêu trên sẽ được giao hàng vào năm 2027. Theo Kế hoạch Kinh tế xanh của tỉnh Quebec, bắt đầu từ năm 2025, tất cả các xe mới của các cơ quan vận tải công cộng và được chính phủ trợ cấp đều là xe điện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục