Canada ứng dụng AI trong điều phối tín hiệu giao thông

07:30' - 11/04/2026
BNEWS Theo kế hoạch, từ tháng 5 hoặc tháng 6 tới, khoảng 135 nút giao thông trên các trục đường chính ở Toronto sẽ được nâng cấp thành các đèn tín hiệu giao thông thông minh.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) làm dấy lên không ít lo ngại về nguy cơ thay thế lao động con người, thành phố Toronto của Canada lại đang chủ động đưa công nghệ này vào lĩnh vực điều phối giao thông, được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, nhằm góp phần giảm áp lực ùn tắc trên các tuyến đường vốn thường xuyên quá tải, đồng thời giảm bớt khối lượng công việc cho các nhân viên tại trung tâm điều khiển giao thông, Toronto chuẩn bị triển khai hệ thống AI tiên tiến tại nhiều nút giao thông ở các khu vực North York, Etobicoke và Scarborough.     

Từ trước đến nay, Toronto vẫn nỗ lực hiện đại hóa hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tuy nhiên hơn 2.500 nút giao tại thành phố này vẫn đang được vận hành với nền tảng công nghệ không đồng bộ. Một số nút giao vẫn sử dụng bộ đếm thời gian cố định; một số khác chưa có khả năng điều chỉnh linh hoạt theo tình hình giao thông thực tế. Trong khi đó, một số hệ thống chỉ dừng lại ở việc thu thập dữ liệu về lưu lượng phương tiện rồi truyền thông tin về trung tâm điều khiển giao thông.

 

Theo kế hoạch, từ tháng 5 hoặc tháng 6 tới, khoảng 135 nút giao thông trên các trục đường chính ở Toronto sẽ được nâng cấp thành các đèn tín hiệu giao thông thông minh, cho phép AI tiên tiến tự động điều chỉnh chu kỳ đèn dựa trên tình hình giao thông theo thời gian thực như tình trạng ùn tắc do thời tiết xấu, lưu lượng tăng cao vào giờ tan làm hoặc các vụ va chạm giao thông. Việc lắp đặt đèn tín hiệu thông minh sẽ tiếp tục được mở rộng tới nhiều nút giao thông khác trong thành phố vào năm 2027 và 2028.

Quan chức phụ trách dịch vụ giao thông của Toronto, bà Ashley Curtis, cho biết các tuyến đường và nút giao được lựa chọn lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu thông minh đều là những khu vực mà công nghệ mới có thể phát huy hiệu quả rõ rệt nhất. Theo bà Curtis, AI đặc biệt phù hợp với những tuyến đường có lưu lượng phương tiện cao nhưng nhu cầu đi lại thay đổi nhanh trong ngày. Trong những trường hợp như vậy, hệ thống đèn tín hiệu thông minh có thể phản ứng linh hoạt theo thời gian thực, thay vì phụ thuộc vào các phương án cài đặt sẵn theo từng khung giờ như trước đây.

Chi phí để trang bị công nghệ AI cho mỗi nút giao thông vào khoảng 50.000 - 60.000 CAD (khoảng 36.000 – 43.000 USD). Hệ thống này cũng cho phép nhân viên thành phố thiết lập trước những mục tiêu vận hành cụ thể cho từng nút giao theo các thời điểm nhất định trong ngày. Trên cơ sở đó, AI sẽ tự động đưa ra hàng loạt điều chỉnh để đạt mục tiêu như kéo dài thời gian đèn xanh hoặc rút ngắn chu kỳ đèn đỏ.

Hiện nay, tại trung tâm điều khiển giao thông của Toronto, mỗi ca trực thường chỉ có từ 3 - 5 nhân viên làm việc. Với số lượng nhân lực này, họ chỉ có thể theo dõi khoảng 300 nút giao thông qua màn hình và thực hiện điều chỉnh thủ công khi một số tuyến đường bắt đầu ùn tắc nghiêm trọng. Việc đưa AI vào điều hành giao thông được xem là một giải pháp thực tế giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị trong bối cảnh áp lực giao thông ngày càng gia tăng.

    

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục