Canada và Mexico không có cơ hội chặn mức thuế 25% của Mỹ

08:04' - 04/03/2025
BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 tuyên bố Canada và Mexico không có cơ hội ngăn chặn mức thuế 25% có hiệu lực vào hôm nay 4/3.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/3 tuyên bố Canada và Mexico không có cơ hội ngăn chặn mức thuế 25% có hiệu lực vào ngày 4/3 - động thái của ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại ở Bắc Mỹ và khiến thị trường tài chính chao đảo.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump khẳng định không có thỏa thuận vào phút chót nào giữa nước này với Canada và Mexico để tránh mức thuế quan toàn diện 25% có hiệu lực vào ngày 4/3 (riêng năng lượng của Canada chịu mức thuế 10%). Ông cho biết "không còn chỗ" cho một thỏa thuận có thể ngăn chặn thuế quan bằng cách hạn chế dòng chảy fentanyl vào Mỹ.

 
Sau tuyên bố của Tổng thống Trump, các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm, giá cổ phiếu giảm mạnh vào cuối phiên giao dịch buổi chiều. Theo dữ liệu sơ bộ, S&P 500 mất 104,19 điểm, tương đương 1,75%, đóng cửa ở mức 5.850,31 điểm, trong khi Nasdaq Composite mất 497,09 điểm, tương đương 2,64%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 643,61 điểm, tương đương 1,47%.

Cổ phiếu của các hãng sản xuất ô tô giảm mạnh, trong đó General Motors, công ty có sản lượng xe tải đáng kể tại Mexico, giảm 4% và Ford giảm 1,7%. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ (USD) tăng so với đồng peso Mexico và đồng đô la Canada (CAD) sau phát biểu của ông Trump.

Tổng thống Trump cũng cho biết mức thuế quan tương hỗ sẽ có hiệu lực vào ngày 2/4 đối với các quốc gia áp thuế đối với sản phẩm xuất khẩu của Mỹ.

Các giám đốc điều hành và chuyên gia kinh tế cho biết hành động này, liên quan đến hơn 900 tỷ USD giá trị nhập khẩu hàng năm của Mỹ từ các nước láng giềng phía Nam và phía Bắc, sẽ gây ra một bước thụt lùi nghiêm trọng cho nền kinh tế Bắc Mỹ có mức độ hội nhập cao.

Phát biểu trên CNN, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết cả Canada và Mexico đều đạt tiến triển về an ninh biên giới, nhưng cần phải hành động nhiều hơn nữa để hạn chế dòng fentanyl chảy vào Mỹ nhằm giảm số ca tử vong do loại chất gây nghiện này.

Tổng thống Trump cũng dự kiến sẽ tăng thuế liên quan đến fentanyl đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc từ 10% lên 20% vào ngày 4/3, trừ khi Trung Quốc có hành động quyết liệt nhằm chấm dứt tình trạng buôn bán fentanyl vào Mỹ. Bộ trưởng Lutnick không đề cập đến bất kỳ thay đổi tiềm tàng nào đối với các loại thuế này, điều sẽ ảnh hưởng đến lượng hàng hóa nhập khẩu hàng năm trị giá khoảng 439 tỷ USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục