Căng thẳng Mỹ -Trung khiến các thị trường chứng khoán đồng loạt lao dốc

09:08' - 08/05/2019
BNEWS Các thị trường chứng khoán chủ chốt thế giới đồng loạt giảm điểm trước nguy cơ chiến tranh thương mại Mỹ Trung leo thang.
 Chứng khoán lao dốc tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Thị trường chứng khoán thế giới lao dốc trong phiên ngày 7/5 trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm đến những tài sản an toàn hơn do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có nguy cơ leo thang.

Trên Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm gần 500 điểm (1,8%) xuống 25.965,09 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 1,7% xuống 2.884,05 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite để mất 2% xuống 7.963,76 điểm.

Phần lớn các chỉ số đều mất điểm trong phiên đầu tuần (6/5), trong đó chứng khoán Thượng Hải chịu tác động mạnh nhất trong ba năm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ tăng thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu trị giá 200 tỷ USD từ Trung Quốc trong tuần này trước thềm cuộc gặp đàm phán thương mại đã được lên kế hoạch.

Trước đó, các thị trường đã khá quen với việc xem chính sách “bên miệng hố chiến tranh” về thương mại của Tổng thống Trump như là một chiến thuật thương lượng.

Tuy nhiên, đợt sụt giảm của thị trường chứng khoán hôm 7/5 cho thấy những quan ngại rằng đòn trả đũa giữa Mỹ và Trung Quốc có thể làm quan hệ thương mại căng thẳng hơn.

Cùng ngày, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde cũng lên tiếng cảnh báo rằng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc là một “mối đe dọa” đối với kinh tế toàn cầu.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London giảm 1,6% xuống 7.260,47 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt cũng giảm 1,6% xuống 12.092,74 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris để mất 1,6% xuống 5.395,75 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 hạ 1,8% xuống 3.401,16 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục