Căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh: Qatar vẫn là thành viên của Liên đoàn Arab
Phát biểu trong chuyến thăm Moskva (Nga) ngày 5/7, ông Aboul Gheit nhấn mạnh việc đình chỉ tư cách thành viên của Qatar không hề được khuyến khích và hành động này cần có sự nhất trí của tất cả các nước thành viên AL. Tuy nhiên, hiện các nước thành viên Liên đoàn Arab cũng đang có nhiều quan điểm trái chiều liên quan đến vấn đề này.
Cùng ngày, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 24 của Pháp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tái khẳng định sự ủng hộ của Ankara với Doha, cho rằng "tối hậu thư" gồm 13 yêu sách mà 4 nước láng giềng Qatar gồm Ai Cập, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain đưa ra là "không thể chấp nhận được".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Ai Cập và các nước Trung Đông giải quyết bất đồng với Qatar thông qua đối thoại xây dựng.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi, Tổng thống Donald Trump một lần nữa kêu gọi tất cả các nước thực hiện các cam kết đã đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh Riyadh hồi tháng 5, chấm dứt việc tài trợ khủng bố và tẩy chay tư tưởng cực đoan.
Về phần mình, Tổng thống El-Sisi khẳng định ông và người đồng cấp Mỹ có đồng quan điểm về cách thức đối phó với những vấn đề khu vực, đặc biệt là tiến trình hòa giải chính trị nhằm đóng góp cho an ninh và sự ổn định của khu vực.
Trước đó, kết thúc cuộc họp khẩn diễn ra cùng ngày tại Cairo (Ai Cập), các ngoại trưởng của 4 nước gồm Ai Cập, Saudi Arabia, UAE và Bahrain đã ra tuyên bố chung trong đó bày tỏ sự thất vọng về phản ứng “tiêu cực” của Qatar đối với "tối hậu thư" gồm 13 điểm. Tuy không đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Qatar, song các ngoại trưởng của 4 nước trên khẳng định sẽ tiếp tục tẩy chay Doha.
Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nêu rõ: "Câu trả lời mà 4 nước Arab nhận được nhìn chung là tiêu cực và không có bất cứ nội dung gì" và "việc tẩy chay về chính trị và kinh tế sẽ tiếp tục cho đến khi Qatar thay đổi các chính sách của nước này theo chiều hướng tốt hơn".
Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Shoukry cũng cho rằng "tối hậu thư" mà Ai Cập và 3 nước Arab đưa ra đối với Qatar hoàn toàn không thể thương lượng.
4 nước trên cũng cho biết sẽ nhóm họp trở lại tại thủ đô Manama của Bahrain song không đưa ra thời gian cụ thể.
Ngày 5/6, Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập đã cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại với Qatar, cáo buộc nước này ủng hộ khủng bố. Phía Doha luôn phủ nhận cáo buộc này.Các nước trên sau đó đưa ra một "tối hậu thư", đồng thời đặt ra hạn chót cho Doha đáp ứng các yêu cầu này trong 10 ngày, kết thúc vào ngày 2/7. Với các nỗ lực hòa giải của Kuwait, các nước Arab và vùng Vịnh ngày 2/7 đã nhất trí gia hạn "thời hạn chót" thêm 48 giờ nữa để Doha thực hiện các yêu cầu.
Đến thời hạn trên, Qatar đã chuyển các phản hồi chính thức cho trung gian hòa giải Kuwait, song nội dung chi tiết vẫn chưa được tiết lộ.
Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani khẳng định danh sách yêu cầu mà Saudi Arabia cùng các nước đồng minh gửi tới Qatar là "phi thực tế và không thể thực hiện được", đồng thời cho rằng yêu cầu đóng cửa kênh truyền hình Al Jazeera là động thái nhằm dập tắt "tự do ngôn luận".
Ông khẳng định Doha sẽ theo đuổi một giải pháp ngoại giao dựa trên đối thoại nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng này./.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Thêm một số hãng hàng không điều chỉnh giá vé máy bay
18:57' - 14/03/2026
Các hãng hàng không Canada tuyên bố sẽ điều chỉnh giá vé do giá nhiên liệu máy bay tăng vọt, nguyên nhân gây ra bởi cuộc khủng hoảng dầu mỏ xuất phát từ xung đột ở Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giới
Iran cho phép tàu chở dầu qua eo biển Hormuz với điều kiện về tiền tệ giao dịch dầu mỏ
16:14' - 14/03/2026
Iran vừa phát đi tín hiệu có thể cho phép một số lượng hạn chế tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz với điều kiện các giao dịch dầu mỏ phải được thực hiện bằng đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ khởi động kế hoạch mở kho dự trữ dầu chiến lược
13:32' - 14/03/2026
Bộ Năng lượng Mỹ khởi động kế hoạch mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược với quy mô 172 triệu thùng, nhằm góp phần ổn định nguồn cung và hỗ trợ thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh biến động.
-
Kinh tế Thế giới
Nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu gia tăng sau diễn biến tại đảo Kharg (Iran)
13:32' - 14/03/2026
Hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào đảo Kharg của Iran làm gia tăng rủi ro gián đoạn nguồn cung, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz gần như đóng cửa và giá dầu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giới
Iran sơ tán hàng trăm triệu USD tiền điện tử
13:06' - 14/03/2026
Báo cáo tình báo mạng cho thấy các mạng lưới tiền điện tử liên hệ với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vẫn hoạt động và chuyển hàng trăm triệu USD ngay cả khi nước này cắt Internet.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh nới lỏng quy định liên bang nhằm hạ giá nhà
11:23' - 14/03/2026
Tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh nới lỏng một số quy định liên bang nhằm thúc đẩy xây dựng nhà ở, tăng nguồn cung và giúp người dân dễ tiếp cận nhà ở hơn trong bối cảnh giá nhà tăng cao.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ có thể thông qua Dự luật "To và Đẹp" 2.0
11:23' - 14/03/2026
Một số lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng căng thẳng với Iran có thể thúc đẩy Quốc hội thông qua gói chi tiêu quốc phòng mới nhằm tăng ngân sách và hiện đại hóa quân đội Mỹ.
-
Kinh tế Thế giới
Các nước châu Á chuẩn bị chốt thỏa thuận năng lượng 30 tỷ USD với Mỹ
11:22' - 14/03/2026
Nhật Bản và các quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương dự kiến công bố hàng loạt thỏa thuận trị giá ít nhất 30 tỷ USD với các doanh nghiệp Mỹ vào cuối tuần này.
-
Kinh tế Thế giới
Đại diện Thương mại Mỹ: Tiền hoàn thuế nên được trao cho người lao động
08:15' - 14/03/2026
Đại diện Thương mại Mỹ kêu gọi các doanh nghiệp nếu nhận khoảng 165 tỷ USD hoàn thuế từ các mức thuế “đối ứng” bị tòa án vô hiệu nên dùng để thưởng hoặc tăng lương cho người lao động.

Căng thẳng ngoại giao tại vùng Vịnh: Qatar vẫn là thành viên của Liên đoàn Arab. Ảnh minh họa: visitqatar.qa