Căng thẳng thương mại Mỹ- Trung, chứng khoán châu Á đổ dốc

17:09' - 19/06/2018
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á đều đồng loạt giảm điểm trong phiên chiều 19/6 trước những lo ngại về khả năng một cuộc chiến thương mại nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc.
Căng thẳng thương mại Mỹ- Trung, chứng khoán châu Á đổ dốc. Ảnh: AP/TTXVN
Trước đó, vào sáng 19/6 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố các kế hoạch áp mức thuế 10% đối với gói hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá tới 200 tỷ USD nhằm đáp trả cái mà ông gọi là động thái "không thể chấp nhận" của Bắc Kinh khi tăng thuế đối với lượng hàng trị giá 50 tỷ USD của Mỹ.
Ngay sau đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố nếu Mỹ công bố thêm danh mục hàng hóa Trung Quốc bị đánh thuế bổ sung, Trung Quốc sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện các biện pháp đáp trả tương ứng cả về số lượng và chất lượng.
Việc Mỹ và Trung Quốc liên tục đưa ra chính sách thuế và đáp trả lẫn nhau đã làm gia tăng quan ngại về một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, và các nhà phân tích lo ngại điều này có thế tác động đến kinh tế toàn cầu. Điều này cũng khiến nhà đầu tư rời bỏ thị trường chứng khoán và quay sang các kênh “trú ẩn an toàn” như vàng.
Các thị trường chứng khoán Trung Quốc đã dẫn đầu “làn sóng đỏ” trong phiên này. Tại Thượng Hải, chỉ số Shanghai Composite đã để mất tới 3,78% (114,08 điểm) xuống khép phiên ở mức 2.907,82 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ số này rơi xuống dưới mức 3.000 điểm kể từ tháng 9/2016, theo hãng tin Bloomberg.
Còn tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng cũng giảm 2,78% (841,34 điểm) xuống 29.468,15 điểm. Bên cạnh đó, cổ phiếu của tập đoàn viễn thông ZTE niêm yết tại thị trường này sụt tới 25,81% trong bối cảnh các thượng nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu để nối lại quyết định trừng phạt áp lên công ty này, vốn đã được bãi bỏ trước đó với khoản nộp phạt 1,4 tỷ USD.
Kể từ khi hoạt động giao dịch được khôi phục hồi tuần trước sau hai tháng gián đoạn, cổ phiếu của ZTE đã để mất tới 60% giá trị so với trước khi lệnh trừng phạt được đưa ra.
“Bóng ma” của một cuộc chiến thương mại tiềm tàng cũng ảnh hưởng tới các thị trường chứng khoán khác tại châu Á. Trên thị trường Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 phiên này giảm 1,77% (401,85 điểm) xuống mức 22.278,48 điểm.
Trong khi đó, chứng khoán Hàn Quốc kéo dài chuỗi giảm điểm sang phiên thứ năm liên tiếp và rơi xuống mức thấp nhất trong vòng chín tháng. Chỉ số Kospi tại thị trường Seoul phiên này để mất 1,52% (36,13 điểm) xuống khép phiên ở mức 2.340,11 điểm.
Chứng khoán Singapore cũng giảm 0,1%, còn chứng khoán Đài Bắc (Trung Quốc) và Manila cùng để mất 1,7%. Chứng khoán Wellington và Sydney đều nằm trong vùng âm.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 19/6, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu đều đi xuống. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London để mất 1,1% xuống 7.551,4 điểm. Chỉ số DAX 30 tại thị trường Frankfurt (Đức) giảm 1,7% và đứng ở mức 12.622,20 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 tại thị trường Paris lùi gần 1,3% xuống 5.380,32 điểm. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục