BNEWS Tin dự báo thời tiết mới nhất cho biết Bắc Bộ sẽ có đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ vĩ Bắc nên ở Bắc Bộ, đêm 26 và ngày 27/6, đã có mưa rào và dông trên diện rộng, các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Tam Đường (Lai Châu) 152mm, Văn Chấn (Yên Bái) 61mm, Bắc Quang (Hà Giang) 208mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 114mm...
Dự báo thời tiết từ đêm 27/6 đến hết đêm 29/6 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa đêm 26/6 đến hết đêm 29/6 ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 150-250mm, một số nơi ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái có mưa lớn hơn 300mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.Khu vực Hà Nội đêm 26/6 đến hết đêm 29/6 có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Cảnh báo mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, mưa to ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có diễn biến phức tạp và còn có khả năng kéo dài đến ngày 5/7.
Do mưa lớn trên diện rộng kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc. Từ ngày 28-30/6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Hồng - Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2-4m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà và sông Gâm sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1500-1800 m3/s. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở mức dưới báo động 1, riêng hạ lưu sông Lô tại trạm Tuyên Quang sẽ ở mức báo động 1. Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Việt Bắc, Tây Bắc như: Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Sa Pa và Văn Bàn), Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình), Tuyên Quang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên), Lai Châu (nguy cơ tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ), Điện Biên (nguy cơ cao tại huyện Mường Nhé), Cao Bằng (nguy cơ cao tại huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Mực nước sông trên thượng lưu sông Lô đang lên, lưu lượng đến hồ Tuyên Quang đang tăng nhanh. Lúc 7 giờ sáng 27/6, mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang 20,9 m, dưới mức báo động 1 là 1,91m; trên sông Gâm tại hồ Tuyên Quang ở mức 2350 m3/s. Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Lô tại Tuyên Quang sẽ ở mức 20,00 m, dưới báo động 1 là 2,0 m, lưu lượng trên sông Gâm tại hồ Tuyên Quang ở mức 2000 m3/s. Trong 24 giờ tới, đến 7 giờ ngày 28/6, lưu lượng trên sông Gâm tại hồ Tuyên Quang ở mức 2000 m3/s.Trong điều kiện thủy điện Tuyên Quang điều tiết mở 2 cửa xả đáy, mực nước hạ lưu sông Lô tại Tuyên Quang sẽ lên nhanh và đạt 22 m, mức báo động 1 vào 7 giờ ngày 28/6.
Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Việt Bắc, Tây Bắc như: Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Bắc Hà, Mường Khương, Bảo Thắng), Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quảng Bạ, Yên Minh), Tuyên Quang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên), Lai Châu (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ), Điện Biên (nguy cơ cao tại huyện Mường Nhé), Cao Bằng (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.>> Nỗi lo sạt lở trong mùa mưa bão ở Cà Mau
>> Người dân phải dùng bè mảng chở người, phương tiện qua tỉnh lộ 204 khi có mưa to
Tin liên quan
Xuất hiện lũ lớn trên sông Hồng đoạn qua Lào Cai
Hồi 11 giờ ngày 27/6, Trạm thủy văn Lào Cai quan trắc được mực nước sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai lên tới 77,23 m; biên độ lũ đạt mức 1,06 m và hiện lũ trên sông vẫn đang tiếp tục lên.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết dịp nghỉ lễ 2/9: Nhiều khu vực có mưa to
Thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày đêm 27/8 đến 6/9), nhiều khu vực có mưa to và dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuMưa lũ cực đoan đặt ra yêu cầu mới với an toàn hồ, đập
Mưa lũ ngày càng diễn biến phức tạp, việc bảo đảm an toàn đập, hồ chứa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ công trình, tính mạng và tài sản của người dân vùng hạ du.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuBão số 4 và mưa lũ làm 3 người chết và nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại các địa phương
Tính đến 8 giờ ngày 27/8, bão số 4, mưa lũ đã làm 3 người chết, 3 người bị thương với nhiều hậu quả nghiêm trọng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết ngày 27/8: Bắc Bộ và Thanh Hóa cục bộ có mưa to
Ngày và đêm 27/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuLũ lụt tại Nepal: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 95 người
Số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 95 người trong trận lũ lớn quét qua khu vực biên giới giáp khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc). Trong khi đó, khoảng 28 nhân viên cảnh sát đang mất tích.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới
Chiều 26/8, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 4) đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuChuyên gia: Bão số 4 có quỹ đạo và diễn biến khá bất thường
Bão số 4 (Narra) có quỹ đạo và diễn biến khá bất thường trên vịnh Bắc Bộ, với tốc độ di chuyển rất chậm, trung bình chỉ khoảng 3–5 km/giờ, đồng thời thay đổi hướng nhiều lần.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuÁp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển nhanh về Quảng Tây (Trung Quốc)
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đổi hướng, di chuyển nhanh về Quảng Tây (Trung Quốc)
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuÁp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển trên ven biển phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc)
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Đông, tốc độ khoảng 10-15 km/h.












