BNEWS Hiện tượng El Nino được dự báo mạnh lên trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan tại miền Nam châu Phi.
Hiện tượng El Nino được dự báo mạnh lên trong những tháng tới, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan tại miền Nam châu Phi, đe dọa an ninh lương thực và gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế. Mozambique được Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo đặc biệt dễ bị tổn thương, trong khi Nam Phi đối mặt nguy cơ suy giảm sản lượng nông nghiệp, giá thực phẩm tăng và thiệt hại kinh tế trong giai đoạn 2026–2027.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, sau chuyến công tác kéo dài 11 ngày tại Mozambique, Báo cáo viên đặc biệt của LHQ về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu Elisa Morgera nhận định nước này thuộc nhóm quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất do biến đổi khí hậu, dù đóng góp rất ít vào tình trạng nóng lên toàn cầu. Trong những tháng tới, “siêu El Nino” có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng gay gắt, thiếu mưa, hạn hán kéo dài, bão và lũ lụt.
Mozambique đang chịu sức ép kinh tế và nhân đạo sau các đợt lũ nghiêm trọng đầu năm 2026, với khoảng 3,5 triệu người thiếu an ninh lương thực nghiêm trọng. Malawi và Madagascar cũng nằm trong nhóm quốc gia dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.
LHQ kêu gọi Mozambique tăng cường cảnh báo sớm, bảo vệ sinh kế cho người nông dân, củng cố hạ tầng chống chịu thiên tai và hỗ trợ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. Bà Morgera đồng thời đề nghị các doanh nghiệp đa quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, tuân thủ nghĩa vụ về quyền con người và phòng ngừa các thiệt hại môi trường, khí hậu có thể dự báo.
Tại Nam Phi, El Nino thường gây khô hạn, đe dọa các cây trồng mùa Hè, nhất là ngô, cũng như đàn vật nuôi và nguồn nước. Thiếu mưa kéo dài kết hợp nhiệt độ cao có thể làm giảm sản lượng nông nghiệp, thắt chặt nguồn cung lương thực và đẩy giá thực phẩm tăng, gây thêm áp lực lạm phát. Thời tiết cực đoan được dự báo có thể khiến tăng trưởng kinh tế nước này giảm tới 0,5 điểm phần trăm mỗi năm trong giai đoạn 2026–2027.
Nguy cơ trên càng đáng lo ngại khi giá dầu và chi phí đầu vào nông nghiệp gia tăng, kéo theo chi phí vận chuyển, phân bón và sản xuất. Trong đợt El Nino 2015–2016, hạn hán nghiêm trọng nhất trong 35 năm đã làm giảm sản lượng nông nghiệp Nam Phi, đẩy lạm phát giá lương thực lên 18,4%. Tổ chức Grain South Africa cảnh báo năng suất cây trồng có thể giảm tới 5% mỗi ngày trong điều kiện khô hạn cực đoan và nhiệt độ cao kéo dài.
Ngoài nông nghiệp, thời tiết khô nóng còn làm tăng nguy cơ cháy rừng, gây thiệt hại tài sản, môi trường và hạ tầng. Các rủi ro khí hậu như hạn hán, lũ lụt và cháy rừng được ước tính gây thiệt hại khoảng 3 tỷ rand mỗi năm tại Nam Phi. Thời tiết bất lợi tại Limpopo và Western Cape cũng góp phần khiến tỷ suất lợi nhuận bảo hiểm của Santam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất nước này, giảm từ 11,3% năm 2025 xuống 8,1% trong 6 tháng đầu năm 2026.
Tuy nhiên, lượng mưa cao hơn bình thường trong thời gian trước đó đã cải thiện độ ẩm đất tại một số khu vực, có thể giúp giảm nhẹ tác động của El Nino. Mức độ thiệt hại thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm xuất hiện mưa, cường độ và thời gian khô hạn, khả năng dự trữ nước cùng các biện pháp ứng phó.
Các chuyên gia khuyến nghị Nam Phi chủ động cập nhật dự báo khí hậu, hỗ trợ nông dân lựa chọn giống phù hợp, quản lý hiệu quả nguồn nước, bảo vệ đàn vật nuôi và tăng cường phòng chống cháy rừng. Chuẩn bị sớm sẽ giúp hạn chế tác động dây chuyền của thời tiết cực đoan đối với sản xuất, chi phí sinh hoạt, lạm phát và tăng trưởng kinh tế.
- Từ khóa:
- Siêu El Niño
- an ninh lương thực
- châu Phi
Tin liên quan
Châu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTP. Hồ Chí Minh đối mặt nguy cơ ngập kép do mưa lớn và triều cường
Mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao làm gia tăng nguy cơ ngập tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch và những tuyến đường thường xuyên bị ảnh hưởng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết ngày 11/10: Mưa lớn tại một số khu vực ở Trung Bộ; Nam Bộ có mưa dông chiều tối, biển động mạnh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa lớn cục bộ tiếp tục tại một số khu vực Trung Bộ; Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác vào chiều và đêm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTừ ngày 11/10, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/10, Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Từ ngày 11/10, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuMưa lớn diện rộng, nhiều sông từ Hà Tĩnh đến Huế có khả năng xuất hiện lũ
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối 9/10 đến 10/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThời tiết ngày 9/10: Mưa trên diện rộng, biển động mạnh
Dự báo thời tiết ngày 9/10, Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, cục bộ trên 300 mm. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh, sóng lớn và nguy cơ lốc xoáy đe dọa an toàn tàu thuyền.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuHoàn thiện hồ sơ Luật Khí tượng thủy văn (sửa đổi) đáp ứng yêu cầu mới trong thực tiễn
Các nhóm chính sách được đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động khí tượng thủy văn, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa mạng lưới quan trắc, nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuĐà Nẵng ra công điện khẩn, nhắn tin cảnh báo mưa lớn đến từng người dân
UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn về chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thành phố.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuMưa lớn ở Huế và Đà Nẵng sẽ giảm dần từ ngày 9/10
Dự báo thời tiết khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ trên 200 mm; từ ngày 9/10, mưa lớn giảm dần.












