Cảnh báo sóng thần sau động đất ở Philippines

07:23' - 12/08/2021
BNEWS Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ngày 12/8 thông báo, một trận động đất có độ lớn 7,2 đã xảy ra ở vùng biển cách khu vực Bobon ở tỉnh Northern Samar của Philippines khoảng 66km về phía Đông Nam.

Hệ thống cảnh báo sóng thần của Mỹ đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra sóng thần sau trận động đất. Theo USGS, tâm chấn nằm ở độ sâu 50km.

Trước đó, Trung tâm địa chấn châu Âu-Địa Trung Hải (EMSC) cũng đưa tin về trận động đất nêu trên, với tâm chấn ở độ sâu 60km./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục