Cảnh báo triều cường vượt mức báo động 3 ở vùng hạ lưu sông Sài Gòn

14:42' - 17/09/2024
BNEWS Trưa 17/9, ở tỉnh Bình Dương đã có mưa kéo dài. Theo dự báo, mưa kết hợp với triều cường có thể gây ngập úng tại các vùng hạ du ven sông Sài Gòn.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương thông tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Dương cảnh báo, từ ngày 19 - 21/9, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn sẽ đạt đỉnh triều cường. Dự báo, mực nước cao nhất sẽ xuất hiện vào buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và buổi chiều từ 17 giờ đến 19 giờ 30 phút, có khả năng đạt từ 1,62 - 1,67m (vượt mức báo động 3 tại trạm Thủ Dầu Một, cảng Bà Lụa). Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở khu vực thành phố Thủ Dầu Một và Thuận An được xếp ở cấp độ 1.

 

Cơ quan chức năng cảnh báo, người dân cần đề phòng triều cường đạt đỉnh, kết hợp với mưa lớn có thể gây tràn bờ và ngập úng các khu vực trũng, thấp ven sông Sài Gòn. Các điểm dễ bị ảnh hưởng triều cường tại  thành phố Thủ Dầu Một có Đoàn Trần Nghiệp, rạch Ông Đành (phường Phú Cường); đường Nguyễn Tri Phương, rạch Bàu Bàng (phường Chánh Nghĩa); khu vực ngoài đê bao Tân An. Tại thành phố Thuận An có khu vực ngoài đê bao An Sơn - Lái Thiêu (phường Vĩnh Phú, Bình Nhâm); các rạch Miễu, Sáu Em, Cầu Nhỏ, Ba Tâm, Mương Đỏ, nhánh rạch Búng (phường An Thạnh); các tuyến bờ bao, bờ rạch thấp (phường Vĩnh Phú)...

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương yêu cầu Ban Chỉ huy các thành phố Bến Cát, Thuận An, Thủ Dầu Một và Trung tâm Đầu tư, khai thác Thủy lợi - Nước sạch nông thôn thực hiện những biện pháp chủ động để phòng, chống ngập lụt. Các đơn vị thông báo cho người dân tại vùng trũng, thấp ven sông Sài Gòn để chủ động phòng tránh; kiểm tra và gia cố các tuyến đê bao, bờ bao và cống ngăn triều, đảm bảo vận hành đúng quy trình; trực ban 24/24 giờ theo dõi triều cường, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố.

Trước đó, chiều 16/9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã chủ trì Hội nghị trực tuyến về phòng, chống thiên tai. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh đã chịu ảnh hưởng từ 14 trận thiên tai với tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 2,1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện chế độ trực ban, tăng cường truyền thông cảnh báo thiên tai và đảm bảo an toàn tại các công trình xây dựng. Các địa phương tập trung bảo vệ tính mạng người dân và hỗ trợ kịp thời người bị ảnh hưởng bởi thiên tai để họ sớm ổn định cuộc sống.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục