Cập nhật COVID-19 ngày 30/5: Thế giới vượt mốc 6 triệu người nhiễm, Việt Nam thêm 1 ca mới

06:15' - 30/05/2020
BNEWS Cập nhật COVID-19 trong 24 giờ qua, tính đến 6h ngày 30/5 (giờ Việt Nam), thế giới đã vượt mốc 6 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Cập nhật mới nhất COVID-19 trên trang mạng worldometers.info cho biết, tính đến 6h ngày 30/5 (giờ Việt Nam), thế giới đã vượt mốc 6 triệu người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó 366.295 người tử vong vì dịch bệnh này.

Ngoài ra, trên toàn cầu cũng đã có 2.655.300 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Mỹ vẫn là nước có số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 cao nhất trên thế giới, tương ứng với 1.792.295 ca và 104.501 ca. Tiếp theo là Brazil với 465.166 ca nhiễm và 27.878  ca tử vong, Nga (387.623 ca nhiễm và 4.374 ca tử vong), Tây Ban Nha (285.644 ca nhiễm và 27.121 ca tử vong) và Anh (271.222 ca nhiễm và 38.161 ca tử vong.

Còn tại Việt Nam, cập nhật lúc 6h ngày 30/5 đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19 là người được cách ly ngay khi nhập cảnh và không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 328 ca.

CA BỆNH 328 (BN328): Bệnh nhân nam, 01 tuổi, có địa chỉ tại Thiệu Duy, Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá, tiếp xúc gần BN314 ở Nga và cùng trên chuyến bay. Ngày 13/5, bệnh nhân từ Liên Bang Nga về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0062, được cách ly ngay tại Trung đoàn 125, Cộng Hoà, Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cùng ngày, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Ngày 28/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương lấy mẫu xét nghiệm lần 4 và cho kết quả dương tính.

Ngày 29/5, kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hải Dương.

Như vậy, đến thời điểm này tổng số ca nhiễm trên chuyến bay VN0062 là  34 trường hợp, đều được cách ly ngay sau nhập cảnh (cách ly tại Thái Bình 28, Hải Dương 3, Quảng Ninh 1 và 02 tiếp viên cách ly tại TP. Hồ Chí Minh).

Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 30/5: Đã 44ngày Việt Nam bảo vệ đựơc thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

DIỄN BIẾN CHÍNH VỀ DỊCH COVID-19 TRONG 24H QUA

*Trong 24 giờ qua, nhiều nước trên thế giới ghi nhận có số ca tử vong và nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất trong ngày. Đơn cử, Nga có thêm 232 ca tử vong, mức cao nhất kể từ trước tới nay tại nước này. Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm tăng kỷ lục với 7.467 ca mới. Brazil cũng có thêm 26.417 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong một ngày ở nước này. Còn Ai Cập với 1.127 ca nhiễm mới cũng ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

*Ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do phản ứng của tổ chức này đối với đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cho biết Mỹ sẽ chuyển hướng các khoản tiền đã cam kết hỗ trợ cho WHO sang các nhu cầu y tế công cộng cấp bách khác trên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh thế giới cần cầu trả lời từ Trung Quốc về virus SARS-CoV-2 và cần sự minh bạch.

*Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến tích cực, một số nước châu Âu tiếp tục thông báo quyết định nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội được áp đặt để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz ngày 29/5 cho biết từ giữa tháng tới, việc đeo khẩu trang tại các cửa hàng sẽ không còn là quy định bắt buộc nữa vì nước này bước giai đoạn mới phòng chống dịch theo phương châm "quy định ít đi, có trách nhiệm nhiều hơn".

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết từ ngày 1/6 sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp khống chế dịch, theo đó 70% dân số nước này sẽ được phép đến các nhà hàng, bể bơi và trung tâm thương mại.

Chính phủ Romania cũng thông báo từ ngày 1/6 tới nước này sẽ bước vào giai đoạn mới nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, cho phép các quán cà phê, nhà hàng, bãi biển mở cửa trở lại đi kèm một số điều kiện nhất định.

Tương tự, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng thông báo từ ngày 1/6 tới sẽ cho phép hoạt động giao thông vận tải giữa các thành phố; các quán cà phê, nhà hàng, cũng như nhiều điểm khác, trừ quán bar và câu lạc bộ, được hoạt động trở lại.

Cùng ngày, các đền thờ Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa trở lại đón các tín đồ đến cầu nguyện sau hơn hai tháng đóng cửa.

Trong khi đó, Chính phủ Na Uy cho biết từ tuần tới sẽ bỏ các biện pháp cách ly bắt buộc 10 ngày đối với những người vừa có chuyến công tác đi và đến từ tất cả các nước ở Tây Bắc châu Âu. Đến nay, Na Uy chỉ cho phép các chuyến công tác đi và đến từ Thụy Điển hoặc Phần Lan.

Dự kiến, từ ngày 1/6, Bulgaria cũng sẽ bỏ yêu cầu cách ly bắt buộc 14 ngày đối với những người đến từ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), trừ 8 nước có số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao nhất, trong đó có Thụy Điển, Tây Ban Nha, Italy, Bỉ, và Anh - hiện đang trong quá trình chuyển tiếp sau khi rời khỏi EU. Hiện Bulgaria vẫn giữ nguyên lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ các nước ngoài EU.

Còn tại Thụy Điển, các hoạt động thi đấu thể thao sẽ được nối lại từ ngày 14/6 tới, song hầu hết các trận thi đấu này sẽ không có khán giả. Trong khi đó, các trường trung học phổ thông sẽ mở cửa trở lại vào ngày 15/6 sau khi tạm ngừng công tác giảng dạy từ giữa tháng 3 nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hy Lạp dự kiến ngày 15/6 tới sẽ mở cửa đón các du khách đến từ 29 nước trên thế giới trước khi nước này bước vào giai đoạn cao điểm trong mùa du lịch.

Trong khi đó, mùa du lịch tại Canada đã trầm xuống khi Ottawa quyết định kéo dài lệnh cấm du thuyền lớn hoạt động trong vùng nước của Canada tới cuối tháng 10/2020, trong khuôn khổ của những nỗ lực nhằm kiềm chế tốc độ lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 29/5, giới chức Thụy Sĩ cho biết đã ghi nhận trường hợp trẻ sơ sinh đầu tiên của nước này tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

*Một số nước ở khu vực Trung Đông, châu Phi và châu Á cũng có các động thái tương tự.

Ai Cập đang có kế hoạch hướng tới từng bước mở cửa trở lại một số cơ sở, loại hình dịch vụ từ tuần tới, trong đó có các câu lạc bộ thể thao và các trung tâm dành cho giới trẻ.

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 30/5, lệnh giới nghiêm vào ban đêm sẽ tiếp tục được áp dụng thêm 2 tuần nữa, song khung thời gian được điều chỉnh và áp dụng từ 20h tối hôm trước đến sáng hôm sau.

Chính phủ Kuwait thông báo sẽ chấm dứt lệnh giới nghiêm hoàn toàn và chuyển sang giới nghiêm một phần trong vòng 3 tuần để dần đưa cuộc sống trở lại bình thường. Lệnh giới nghiêm một phần sẽ được áp đặt từ 18h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 31/5 tới.

Tại Jordan, các đền thờ Hồi giáo và nhà thờ Công giáo tại nước này sẽ được mở cửa trở lại lần lượt từ ngày 5/6 và 7/6 tới, trong khuôn khổ các nỗ lực của nước này nhằm trở lại cuộc sống bình thường sau dịch COVID-19.

Tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Dubai thông báo sẽ mở cửa trở lại 4 bãi biển và công viên lớn từ ngày 29/5. Các bãi biển gồm JBR, Al Mamzar, Jumeirah, Umm Suqeim và công viên Zabeel, nơi có công trình kiến trúc nổi tiếng Dubai Frame.

Chính phủ Nam Phi sẽ cho phép hầu hết các lĩnh vực kinh tế từ sản xuất đến khai thác mỏ được nối lại hoạt động hoàn toàn từ tháng Sáu sau khi tiếp tục nới lỏng các biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế dịch bệnh. Tuy nhiên, một số lĩnh vực kinh doanh có nguy cơ cao như khách sạn, nhà nghỉ, tiệm làm tóc và nhà hàng vẫn phải đóng cửa.

Chính quyền thành phố Tokyo của Nhật Bản thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội kể từ ngày 1/6 tới, theo đó, những trường học luyện thi cho học sinh, các trung tâm tập thể dục và các nhà hát kịch sẽ nằm trong số những cơ sở hoạt động được phép mở cửa trở lại theo hình thức nới lỏng dần theo từng giai đoạn.

Tại Philippines, hầu hết các cơ sở kinh doanh tại thủ đô Manila sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 1/6 tới.  Các trung tâm thương mại mở cửa ở mức hạn chế khoảng 2 tuần. Hoạt động vận tải công cộng cũng vận hành trở lại ở mức giới hạn. Tuy nhiên, các trường học, quán bar, hàng ăn và các tiệm làm tóc vẫn tiếp tục phải đóng cửa. Người cao tuổi và trẻ nhỏ vẫn phải ở nhà, trừ khi cần ra ngoài mua các mặt hàng thiết yếu.

Còn Myanmar đã bãi bỏ quy định cấm tập trung nhóm từ 5 người trở lên theo các điều kiện nhất định. Bên cạnh đó, nước này cũng thông báo dỡ bỏ biện pháp hạn chế đối với 4 trong số 10 quận huyện tại Yangon hiện đang thực hiện lệnh của chính phủ yêu cầu người dân ở nhà.

Tại Thái Lan, thời gian giới nghiêm ban đêm được áp đặt tại nước này sẽ được rút ngắn thêm 1 giờ khi nước này bước vào giai đoạn 3 nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

*Trong khi nhiều nước trên thế giới đang bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, khu vực Mỹ Latinh vẫn chưa thể làm điều tương tự.

Colombia đã ngừng mọi chuyến bay quốc tế ít nhất cho đến ngày 31/8, đóng mọi cửa khẩu đường bộ và đường sông với các nước láng giềng, trong đó có Brazil.

Trong khi đó, tại Mexico, giãn cách xã hội sẽ được dỡ bỏ vào ngày 31/5. Tuy nhiên, chính quyền các bang có thể tiếp tục áp dụng các biện pháp bổ sung tùy vào diễn biến dịch tại địa phương.

*Ngày 29/5, Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) cho biết các chuyên gia chăm sóc y tế sẽ phải theo dõi chặt chẽ bệnh nhân mắc COVID-19 đang dùng thuốc sốt rét hydroxychloroquine vì những tác dụng phụ nghiêm trọng và nhấn mạnh vai trò cần thiết của dữ liệu lâm sàng chuyên sâu, cả về mặt lợi ích cũng như rủi ro.

>>>CẬP NHẬT MỚI NHẤT DỊCH COVID-19 TẠI ĐÂY

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục