Cập nhật dịch COVID-19 thế giới sáng 9/5: Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất

09:27' - 09/05/2020
BNEWS Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp khi số ca nhiễm trên toàn cầu đã vượt quá 4 triệu người, trong đó Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi thêm 1.635 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h30 sáng 9/5 (giờ Việt Nam), trên thế giới ghi nhận 4.012.770 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 276.215 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 1.385.123 người.

Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19 khi ghi nhận thêm 1.635 ca tử vong do mắc dịch bệnh nguy hiểm này trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên thành 77.178 người. Số liệu ngày 8/5 của Đại học Johns Hopkins cho thấy hiện số ca tử vong tại Mỹ do mắc COVID-19 đã lên tới 77.178 người, trong khi số ca nhiễm là 1.283.829 ca.

Sau Mỹ là Tây Ban Nha với 260.117 ca nhiễm và 26.299 ca tử vong, Italy với 217.185 ca nhiễm và 30.201 ca tử vong, Anh với 211.364 ca nhiễm và 31.241 ca tử vong, Nga với 187.859 ca nhiễm và 1.723 ca tử vong, và Pháp với 174.791 ca nhiễm và 25.987 ca tử vong.

Giới chức y tế Mỹ đã kêu gọi chính quyền liên bang cấp thêm ngân sách để cơ quan này có thể mở rộng các dịch vụ hỗ trợ người dân bị sang chấn tâm lý do ảnh hưởng của lệnh phong tỏa và cách ly xã hội sau khi kết quả một nghiên cứu vừa công bố cho thấy số người Mỹ có thể tử vong vì tự tử và nghiện ma túy, rượu... có thể lên tới 150.000 người.

Tại Brazil, Bộ Y tế cho biết trong ngày 8/5 đã ghi nhận thêm 10.222 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 và 751 ca tử vong. Đây là số ca tử vong trong ngày cao kỷ lục mà Brazil từng ghi nhận. Tới nay, Brazil có tổng cộng 145.328 ca mắc COVID-19, trong đó có 9.897 ca tử vong.

Trong khi đó, Bộ Y tế Mexico thông báo nước này đã bước vào giai đoạn đỉnh dịch COVID-19, với số ca bệnh lên đến 31.522 người (tăng 1.906 người trong vòng 24 giờ), trong đó có 3.160 ca tử vong (tăng 199 ca), và 20.571 người nghi ngờ nhiễm bệnh. Cơ quan y tế cảnh báo số ca bệnh sẽ tăng mạnh trong những ngày tới và đỉnh dịch sẽ kéo dài trong vòng 3 tuần.

Bất chấp tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Mexico lên kế hoạch mở cửa lại một số lĩnh vực công nghiệp vào ngày 10/5 tới, cũng như dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế tại một số bang kiểm soát tốt dịch bệnh từ ngày 17/5 và tại các bang còn lại từ ngày 1/6. Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cũng thông báo nước này đã đóng góp 1 triệu euro tham gia dự án phát triển vaccine chống virus SARS-CoV-2 của Liên hợp quốc (LHQ).

Trong khu vực Trung Mỹ, số ca mắc bệnh và tử vong do COVID-19 tại Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador đã lên đến 11.900 ca bệnh, trong đó có 375 ca tử vong, tăng tương ứng 450 ca bệnh và 16 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua.

Tại Pháp, Bộ Y tế cho biết 100 triệu khẩu trang sẽ sẵn sàng được cung cấp cho người dân vào ngày 11/5, cũng như 50 triệu khẩu trang sử dụng một lần dành cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Hơn 10 triệu khẩu trang sẽ được phát miễn phí cho người sử dụng phương tiện giao thông công cộng trong thời gian đầu sau khi dỡ bỏ phong tỏa. Những người không đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng sẽ bị phạt 135 euro.

Bộ Nội vụ Pháp thông báo cảnh sát tiếp tục được huy động để ngăn chặn buôn bán trái phép khẩu trang. Đến cuối tháng Tư, hơn 438.000 khẩu trang đã bị thu giữ trong 363 vụ án. Cảnh sát đã phá các mạng lưới buôn bán vật tư y tế, lừa đảo và gian lận, với số tiền hơn 30 triệu euro. Ngày 7/5, một lô hàng gồm 200.000 khẩu trang dành cho các tòa thị chính thuộc vùng thủ đô Ile-de-France đã bị tịch thu ở Tây Ban Nha.

Tại Italy, phát biểu trước báo giới về tình hình dịch COVID-19 trong giai đoạn 2, Chủ tịch Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) Silvio Brusaferro cho biết đường cong dịch đang giảm và đây là dấu hiệu tích cực, kể cả khu vực tâm dịch Lombardy. Chỉ số lây nhiễm (RO) tại các khu vực hiện trong khoảng 0,5-0,7, đồng nghĩa với số ca lây nhiễm đang giảm. Tuy nhiên, người đứng đầu ISS khẳng định xu hướng này là tích cực nhưng không thể chủ quan.

Cũng trong ngày 8/5, Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca thông báo thêm 1.848 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 48 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 135.569 người, trong đó có 3.689 ca tử vong.

Ngoài ra, đã có 86.396 bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục, trong khi 1.219 người vẫn đang được điều trị tích cực và 653 trường hợp phải đặt nội khí quản. Ông Koca cho biết, số ca nhiễm mới, tử vong, điều trị tích cực và đặt nội khí quản trong vòng 24 giờ qua đang có chiều hướng giảm.

Tại Algeria, Ủy ban Giám sát khoa học về diễn biến của dịch COVID-19 cho biết, tính đến chiều 8/5 theo giờ địa phương, Algeria đã ghi nhận thêm 187 ca mắc và 5 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc bệnh ở quốc gia này là 5.369 người, trong đó có 488 ca tử vong. Cũng trong ngày này đã có thêm 144 bệnh nhân mắc COVID-19 được chữa khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được chữa khỏi là 2.467 người.

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 ở Ai Cập tiếp tục tăng mạnh khi trong ngày 8/5 nước này ghi nhận thêm 495 ca nhiễm và 21 trường hợp tử vong, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại quốc gia Bắc Phi này lên lần lượt 8.476 trường hợp và 503 trường hợp.

Bên cạnh đó, cũng đã có thêm 58 người khỏi bệnh và được ra viện, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 bình phục lên 1.945 người. Hiện Ai Cập vẫn đang duy trì lệnh giới nghiêm vào ban đêm và sẽ kéo dài đến hết tháng lễ Ramadan. Người phát ngôn nội các Nader Saad cho biết Ai Cập sẽ phải cùng chung sống với đại dịch COVID-19 bắt đầu từ tháng 6 tới khi quốc gia Bắc Phi tiếp tục hướng tới những nỗ lực nhằm mở cửa nền kinh tế sau tháng lễ Ramadan.

Tại Hàn Quốc, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) sáng 9/5 cho biết tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này chỉ tăng thêm 18 ca lên 10.840 ca. Tin vui là số ca tử vong không tăng thêm và đã có thêm 84 bệnh nhân COVID 19 ở Hàn Quốc hồi phục hoàn toàn, đưa tổng số ca được chữa khỏi lên 9.568 ca.

Tại Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh, Ủy ban Y tế quốc gia thông báo nước này ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 lây nhiễm từ nước ngoài, nâng tổng số ca mắc bệnh "nhập ngoại" lên thành 1.681 người. Ca bệnh mới được ghi nhận ở thị trấn Thiên Tân.

Theo cơ quan trên, Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng. Nước này cũng không ghi nhận thêm ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Tính tới ngày 8/5, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 82.887 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.633 ca tử vong và 78.046 bệnh nhân đã được xuất viện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục