Cắt giảm thuế phí giúp Trung Quốc tiết kiệm hơn 280 tỷ USD

21:12' - 25/12/2019
BNEWS Theo Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Liu Kun, các biện pháp cắt giảm thuế phí đã giúp các doanh nghiệp và cá nhân tiết kiệm được gần 1.970 tỷ NDT (khoảng 280,73 tỷ USD) từ tháng 1-10/2019.
Cắt giảm thuế phí giúp tiết kiệm gần 1.970 tỷ NDT (hơn 280 tỷ USD). Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Liu Kun ngày 25/12 cho biết các biện pháp cắt giảm thuế phí của nước này đã giúp các doanh nghiệp và cá nhân tiết kiệm được gần 1.970 tỷ NDT (khoảng 280,73 tỷ USD) trong giai đoạn từ tháng 1-10/2019.
Tại kỳ họp đang diễn ra của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, ông Lưu Côn đã trình bày tóm tắt về tình hình cắt giảm thuế phí.

Theo người đứng đầu Bộ Tài chính Trung Quốc, tổng số thuế phí được cắt giảm ước tính lên đến 2.000 tỷ NDT, chiếm hơn 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc.
Ông Lưu Côn cho biết các biện pháp cắt giảm thuế phí đã giảm nhẹ gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân cũng như các công ty nhỏ và rất nhỏ, cho phép các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển, đồng thời thúc đẩy thu nhập cá nhân và khả năng tiêu dùng.
Các biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang trong giai đoạn tăng trưởng chậm lại kéo dài do cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm tốc còn 6% trong quý III/2019, mức thấp nhất trong gần ba thập niên qua, khi nhu cầu đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này sụt giảm trong khi người tiêu dùng trong nước chắt chặt chi tiêu./.       

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục