Cây thoát nghèo của đồng bào Mông
Với việc sở hữu hơn 150 ha cây sơn tra (táo mèo), trồng tập trung ở 6/7 bản, xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) là địa phương có diện tích cây sơn tra lớn nhất huyện Tuần Giáo.
Hiện tai, toàn xã Tỏa Tình có có hơn 220 hộ/gần 530 hộ trồng cây sơn tra. Hàng chục năm qua, cùng với cây cà phê, sa nhân thì sơn tra đã trở thành một loài cây trồng chính giúp cộng đồng dân tộc Mông nơi đây thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên làm giàu bền vững.
Chúng tôi trở lại Tỏa Tình, địa bàn nằm trên con đèo Pha Đin (giáp ranh giữa hai tỉnh Sơn La- Điện Biên) huyền thoại thời điểm mùa sơn tra đang vào vụ thu hoạch (từ giữa tháng 8 sang tháng 10 mỗi năm).Hàng chục ki-lô-mét cung đường đèo dốc Quốc lộ 6 (cũ) ngày thường vốn thưa vắng người, hoang hóa nhưng nay trở nên nhộn nhịp, hối hả bởi các tốp người, các loại phương tiện qua lại cùng tham gia hoạt động thu hái, bán buôn quả sơn tra.
Cây sơn tra hiện diện trên lưng đồi, dưới thung sâu, ngay bên đường đi, được trồng thành rừng, trĩu quả màu vàng tươi, tỏa mùi hương đặc trưng, dễ chịu.Tại các bản Lồng, Hua Sa, Tỏa Tình… chúng tôi dễ dàng bắt gặp cảnh người dân hái quả sơn tra, gùi quả về điểm tập kết, đóng vào bao tải chờ thương lái đến thu mua, hoặc tự chở bằng xe máy hàng tạ quả tươi đóng trong những bao tải chở lên đỉnh đèo Pha Đin để bán cho khách miền xuôi dừng chân nơi đây.
Vào mùa thu hoạch quả sơn tra, cung đèo Pha Đin và nhịp sống bản làng rộn ràng từ sáng sớm tinh mơ cho đến tối mịt mới tạm lắng.Công việc thu hái quả sơn tra không chỉ thu hút người lớn mà những em nhỏ cũng tranh thủ thời gian nghỉ hè để phụ giúp bố mẹ.
Anh Mùa A Dính (sinh năm 1974) là người dân sinh sống trên đèo Pha Đin cho biết, hiện tại gia đình anh có gần 1.000 cây sơn tra đã cho thu hoạch quả từ 3 năm nay.Trồng cây sơn tra ít bỏ công sức chăm sóc và không mất chi phí phân bón, thuốc trừ sâu lại cho lợi nhuận cao.
Giá bán tuy chênh lệch, dao động từng năm nhưng người dân vẫn có thu nhập ổn định từ việc bán quả tươi, hoặc bán sơn tra khô (thái mỏng phơi khô).
Năm nay, giá quả tươi loại to bán tại chỗ có giá từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng/cân quả tươi, quả loại nhỏ có giá bán từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/cân quả tươi.
Ước tính năm nay sản lượng sơn tra của gia đình thu hái được khoảng 1 tấn, bán ra thị trường cũng thu về được khoản tiền từ 70 đến 90 triệu đồng.
Theo nhiều người dân ở bản Lồng, Hua Sa A, Chế A, Tỏa Tình, Sông Ia… thì hiệu quả kinh tế của cây sơn tra mang lại tốt hơn rất nhiều lần so với trồng sắn, ngô trên nương, ngoài công chăm sóc như nhổ cỏ dưới gốc, loại bỏ cành khô cho cây thì không phải mất công chăm sóc khác. Nhận thấy giá trị và hiệu quả của cây sơn tra mang lại cao nên nhiều người dân ở xã Tỏa Tình (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) và gần 30 hộ dân của bản Pá Không (xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã mở rộng thêm diện tích trồng sơn tra trên đèo Pha Đin qua từng năm.Dù được trồng ở hầu hết 6/7 bản của xã, nhưng bản Lồng và bản Hua Sa A có diện tích cây sơn tra nhiều nhất với gần 120 ha, cho sản lượng từ 15 – 20 tấn quả tươi/ha/năm.
Ông Sùng A Chứ, Phó Chủ tịch UBND xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, toàn xã có hơn 520 hộ với hơn 2.300 nhân khẩu, 99% là người dân tộc Mông.Địa bàn xã có 3 loại cây chủ lực mang lại kinh tế cao cho người dân là sa nhân, táo mèo và cà phê.
Qua quá trình lao động, canh tác và kinh nghiệm đúc rút được từ thực tế, người dân ở đây đã biết khoanh vùng quy hoạch, mở rộng trồng cà phê, sa nhân, táo mèo ở những vùng có độ cao khác nhau giúp cây trồng thích nghi, phát triển tốt.
Ở những vùng có độ cao dưới 700 m, cây cà phê được lựa chọn là cây trồng phù hợp; ở độ cao từ 800 - 1.000 m, người dân trồng cây sơn tra và ở độ cao trên 1.000 m lại trồng cây sa nhân.Đặc tính cây sơn tra là ưa lạnh, vùng Tỏa Tình lại nằm ở độ cao từ 700 đến hơn 1.000 m so với mực nước biển, cùng với khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù nên Tỏa Tình rất thích hợp để nhân rộng loại cây trồng có giá trị này.
Cũng theo ông Sùng A Chứ, khu vực người dân bày bán sơn tra nhiều, tập trung ở khu vực đỉnh đèo Pha Đin vì nơi này là điểm dừng chân trên Quốc lộ 279 của du khách đi tuyến Điện Biên về xuôi và ngược lại.Nhiều hộ dân sinh sống tại khu vực đèo Pha Đin cũng đã dựng gian hàng, bán các mặt hàng chế biến từ qua sơn tra để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách miền xuôi, như: sơn tra khô, rượu ngâm sơn tra, mứt táo…
Được biết, thực hiện đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Điện Biên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030, trong các loại sản phẩm đăng ký ngoài dưa mèo, sa nhân xanh thì sơn tra cũng nằm trong danh mục mà xã Tỏa Tình lựa chọn. Theo chính quyền xã Tỏa Tình, ngoài lợi ích kinh tế thì cây sơn tra còn đóng vai trò bảo vệ môi trường sinh thái, tăng tỷ lệ che phủ rừng, giữ đất, giữ nước, chống xói mòn; đồng thời giúp bà con dân tộc Mông định canh, định cư và tạo sinh kế ổn định cho người dân.Tuy nhiên, cái khó khăn lớn nhất cho người trồng cây sơn tra trên địa bàn là thị trường bao tiêu sản phẩm quả sơn tra chưa ổn định nên giá cả bấp bênh theo từng năm, điệp khúc “được mùa, rớt giá” vẫn xảy ra đối với quả sơn tra.
Những năm qua, huyện Tuần Giáo cũng đã có giải pháp để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, như: khuyến khích các doanh nghiệp và các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn, trong và ngoài tỉnh liên kết với nhân dân để trồng, thu hoạch, bao tiêu sản phẩm.Qua tìm hiểu, Dự án Nhà doanh nghiệp theo mô hình cung cấp giống, chăm sóc cây cho đến việc cam kết thu sản phẩm cũng đang được xây dựng tại địa bàn xã Tỏa Tình.
Khi Dự án này đi vào hoạt động thì giá trị sản phẩm từ quả cây sơn tra càng được khẳng định, kinh tế của người dân trồng cây sơn tra ở Tỏa Tình sẽ có sự phát triển ổn định hơn./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Xu thế nuôi tôm sử dụng năng lượng tái tạo
14:15' - 16/08/2019
Áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo vào nuôi tôm nhằm tiết kiệm điện, giảm giá thành sản xuất và cải thiện tính bền vững của nghề nuôi tôm là xu thế tất yếu.
-
Kinh tế & Xã hội
Nuôi tôm ao nổi lót bạt siêu thâm canh đạt lợi nhuận cao
09:57' - 13/08/2019
Năm thứ 2, tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh thực hiện thành công mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng ao nổi lót bạt siêu thâm canh công nghệ cao, cho sản lượng cao gấp 10 lần so với nuôi bình thường.
-
Kinh tế & Xã hội
Trồng chanh leo cho lãi ròng 250 triệu đồng/ha/năm
08:20' - 09/08/2019
Trồng chanh leo tại Quảng Trị đang mang lại lợi nhuận ròng hơn 250 triệu đồng/ha cho nông dân
-
Kinh tế & Xã hội
Nhãn nghịch mùa giá cao, nông dân lãi lớn
10:07' - 08/08/2019
Mặc dù bước vào mùa thu hoạch nghịch vụ nhưng nhiều vườn nhãn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang được mùa, giá nhãn cũng tăng cao khiến nhiều nông dân vui mừng do lãi cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Hà Nội làm rõ thông tin di dời 860.000 dân ra khỏi nội đô
13:00'
Ngày 19/3, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức hội nghị nghe báo cáo, lấy ý kiến đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
-
Kinh tế & Xã hội
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra khi nào?
12:25'
Ngày 19/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026.
-
Kinh tế & Xã hội
Đột phá theo Nghị quyết 57: Bứt tốc AI “Make in Viet Nam”
11:48'
Hành lang pháp lý hoàn thiện và chiến lược quốc gia đang thúc đẩy doanh nghiệp công nghệ tăng tốc đầu tư AI “Make in Viet Nam”, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế.
-
Kinh tế & Xã hội
Mỹ bổ sung 12 quốc gia vào danh sách "đặt cọc thị thực"
11:15'
Ngày 18/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo mở rộng chương trình “đặt cọc thị thực” đối với công dân đến từ 50 quốc gia.
-
Kinh tế & Xã hội
Nghệ An cắt mạnh thủ tục, tăng sức hút đầu tư
11:05'
Nghệ An đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặt mục tiêu giảm 50% thời gian và chi phí tuân thủ, qua đó cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
-
Kinh tế & Xã hội
Thanh trà ngọt Vĩnh Long: Từ vườn quê thành mỏ vàng mới
10:16'
Phường Đông Thành là vùng trồng đặc sản thanh trà với hai loại chủ yếu là ngọt và chua – loại trái cây từng được xác lập Kỷ lục Việt Nam với 135 món ẩm thực độc đáo được chế biến từ nguyên liệu này.
-
Kinh tế & Xã hội
Hải Phòng công bố 85 đại biểu HĐND khóa mới
10:15'
Hải Phòng công bố 85 đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026–2031, với tỷ lệ cử tri tham gia gần tuyệt đối, phản ánh niềm tin và kỳ vọng vào bộ máy quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
-
Kinh tế & Xã hội
Nổ mìn mỏ đá, nhiều nhà dân hư hỏng
10:11'
Sự cố nổ mìn tại mỏ đá ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng, buộc doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, đặt ra yêu cầu siết an toàn khai thác và trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
-
Kinh tế & Xã hội
Nguy cơ triều cường vượt báo động 3, Đồng Tháp khẩn trương chống ngập, mặn
10:11'
Triều cường dâng cao đe dọa sản xuất nông nghiệp, các địa phương cuối nguồn sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp khẩn trương vận hành cống, đập kiểm soát mặn, giảm thiệt hại kinh tế và ổn định nguồn cung.

Người dân thu hoạch táo mèo. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Niềm vui của người dân khi thu hoạch táo mèo. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN