Chấn chỉnh loạn giá cước vận chuyển khách từ sân bay Phù Cát về Quy Nhơn

15:30' - 04/05/2019
BNEWS Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu Sở Giao thông Vận tải tỉnh tỉnh Bình Định phải quy định giá cước cố định tuyến từ thành phố Quy Nhơn đi sân bay Phù Cát và ngược lại.

Ngày 4/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã giao Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Định phối hợp cùng các đơn vị liên quan chấn chỉnh ngay hoạt động vận tải hành khách từ sân bay Phù Cát về thành phố Quy Nhơn ngay trong tháng 5 này.

Ông Dũng yêu cầu, Sở Giao thông Vận tải tỉnh tỉnh Bình Định cũng phải quy định giá cước cố định tuyến từ thành phố Quy Nhơn đi sân bay Phù Cát và ngược lại.

Hành khách bước xuống máy bay muốn đi hãng xe nào thì đi, hãng taxi nào thì đi, cùng thống nhất một giá; không thể để tình trạng đưa đón hành khách lộn xộn, chèo kéo, loạn giá…

Theo ông Dũng, sân bay Phù Cát là một trong những bộ mặt của tỉnh, ghi dấu ấn đối với hành khách khi vừa đặt chân đến nơi đây.

Tình trạng đưa đón khách tại ga sân bay Phù Cát thời gian qua vẫn chưa được quy củ. Nhiều người Bình Định, Quy Nhơn cũng thấy sợ tình trạng này thì nói gì đến du khách.

Ông Dũng cũng giao Sở Du lịch tỉnh Bình Định kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh tình trạng chèo kéo khách ở một số điểm ăn uống, du lịch và các tuyến tour, hướng dẫn viên phải đủ tiêu chuẩn, đúng theo quy định; góp phần thu hút đầu tư xây dựng nhiều điểm vui chơi trong nội thành Quy Nhơn để phục vụ du khách.

Sở Xây dựng khẩn trương lựa chọn nhà tư vấn hoàn thiện toàn bộ công viên bờ biển thành phố Quy Nhơn…

Thời gian gần đây, Quy Nhơn (Bình Định) đang là điểm đến thu hút du khách cả trong và ngoài nước.

Trong dịp lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Quy Nhơn đã đón 100.000 lượt khách, cao kỷ lục từ trước tới nay. Tính từ đầu năm, Bình Định đã đón 486.000 lượt khách, tăng 24% so cùng kỳ; trong đó, có 41.300 lượt khách quốc tế.

Vào dịp hè 2019 này, Quy Nhơn (Bình Định) dự kiến sẽ tiếp tục đón lượng du khách lớn với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, festival được tổ chức.

Vào cuối năm nay, phòng lưu trú du lịch trong tỉnh cũng sẽ tăng lên 1.200 phòng, đưa tổng số phòng lưu trú lên hơn 6.800 phòng, hoàn thành việc xây dựng tuyến đường mới từ sân bay Phù Cát về Khu kinh tế Nhơn Hội (thành phố Quy Nhơn)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục