BNEWS Gần đây, nhiều hộ dân tại hai huyện Tiền Hải, Thái Thụy (Thái Bình) tự ý lấn chiếm vùng bãi triều ven biển, ảnh hưởng đến hoạt động của các hộ đánh bắt thủy hải sản tự nhiên, gây bức xúc.
Tự ý lấn chiếm bãi triều
Tỉnh Thái Bình có bờ biển dài hơn 50km, là nơi đi qua của 3 con sông lớn là sông Hồng, sông Trà Lý và sông Thái Bình. Đặc điểm vị trí địa lý này đã tạo ra vùng triều rộng lớn khoảng 25.000ha; trong đó vùng trung triều gần 6.200ha, vùng hạ triều hơn 18.800ha, thuận lợi cho việc phát triển nuôi trồng thuỷ hải sản mặn, lợ.
Theo Chi cục Thủy sản Thái Bình, năm 2010 toàn tỉnh chỉ có 1.089ha nuôi ngao, đến tháng 7/2015 diện tích bãi triều thực nuôi ngao tại 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy lên đến 2.780ha; trong đó trên 96% diện tích nuôi ngao thương phẩm với 1.600 vây nuôi của hơn 1.500 hộ tham gia.
Tuy nhiên, thời gian gần đây nhiều hộ dân đã tự ý lấn chiếm bãi triều, ảnh hưởng lớn đến những hộ dân khai thác tự nhiên.
Sau hơn 30 phút theo thuyền đánh bắt của ngư dân trên vùng bãi triều xã Thái Thượng (huyện Thái Thụy), phóng viên được ngư dân tại đây chỉ về những diện tích bị lấn chiếm trái phép nuôi ngao được dựng chòi canh, cắm cọc vây.
Với 35 năm gắn bó với nghề đánh bắt ven bờ, ông Lê Bá Viện (xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy) cho biết, tàu cá gia đình ông là loại 60CV và thường xuyên đánh bắt tôm, cá, don tự nhiên tại vùng bãi triều thuộc xã Thái Thượng, Thụy Xuân, Thụy Trường.
Song gần đây, nhiều hộ đã lấn chiếm bãi triều, dựng vây, chòi nuôi ngao tại vùng này, không cho các hộ đánh bắt tự nhiên vào đánh bắt.
Ông Viện chia sẻ, nếu như trước đây trung bình mỗi ngày gia đình ông đánh bắt được trên 1 tấn don, 2 – 3 tạ cá các loại thì nay chỉ còn 3 tạ don, 20 – 30kg cá.
Chung nỗi niềm như ông Viện, ông Vũ Hồng Bàng, xã Thụy Xuân bày tỏ bức xúc: “Khi tàu của chúng tôi đi vào khu vực này sẽ bị các hộ dân xua đuổi, thậm chí dùng cả thuyền ra ngăn cản. Thuyền thì nhỏ, không đánh bắt được xa bờ. Giờ lại bị án ngữ, chặn đường thế này chúng tôi biết lấy gì để sống?!” – Ông Viện bức xúc.
Trước những bức xúc của các hội viên, Hội nghề cá xã Thái Thượng đã kiến nghị lên UBND huyện Thái Thụy về việc các hộ dân lấn chiếm bãi triều nuôi ngao trái phép tại khu vực các xã Thái Thượng, Thụy Xuân, Thụy Trường.
Ông Phạm Huy Phương, Chi hội trưởng Chi hội nghề cá xã Thái Thượng cho biết, trước đây việc lấn chiếm đã xuất hiện nhưng nhiều nhất là từ Tết Nguyên đán đến nay, thậm chí việc lấn chiếm này vào sát rừng ngập mặn khu vực xã Thái Thượng. Các thuyền đi vào khu vực do các hộ lấn chiếm trái phép này đều bị chửi bới, đe dọa.
Vì vậy, nguyện vọng của các hội viên là các cơ quan có thẩm quyền giải tỏa khu vực bãi triều bị lấn chiếm, trả lại vùng mặt bằng bãi triều ven biển để người dân có thể khai thác tự nhiên như trước đây.
Lập lại trật tự
Việc lấn chiếm trái phép vùng bãi triều xảy ra ở một số vùng như xã Thụy Trường có 13 hộ tự ý cắm khoảng 250 cọc trên diện tích trên 200 ha thuộc vùng bãi triều xã Thụy Trường, đặc biệt là xã Thái Thượng có 452 ha bị lấn chiếm, bao gồm cả diện tích ngoài quy hoạch và diện tích trong quy hoạch; trong đó có 230 ha ngoài vùng quy hoạch.
Tình trạng người dân tự ý lấn chiếm trái phép này cũng xảy ra tương tự ở huyện Tiền Hải, khiến việc khai thác, đánh bắt của các hộ dân gặp nhiều khó khăn.
Trước hiện tượng trên, ngày 25/4 UBND tỉnh Thái Bình đã có công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường quản lý bãi triều ven biển đối với 2 huyện Tiền Hải và Thái Thụy.
Công điện nêu rõ: “Việc nhân dân tự ý (dùng vây, chòi) cắm bãi hoặc có hợp đồng của chính quyền địa phương nhưng thời gian hợp đồng không đúng quy định, nuôi thả không đúng quy hoạch, sử dụng đất bãi triều không đúng mục đích gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, sự phát triển trồng, bảo vệ rừng ngập mặn, nuôi trồng thủy sản và việc thực hiện các hoạt động kinh tế khác.”
Để chấn chỉnh việc lấn chiếm trái quy định, lập lại trật tự trên vùng bãi triều, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên yêu cầu hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải dừng việc cho thuê đất bãi triều ngoài đê quốc gia, thu hồi đất bãi vi phạm.
Với diện tích đất bãi nhân dân tự ý cắm vây, dựng chòi để khai thác ngao tự nhiên phải hoàn thành việc thu dỡ vây, chòi trước ngày 30/4; với các bãi nuôi ngao tự phát phải hoàn thành việc tự thu hồi tài sản, thu dỡ vây, chòi để trả lại mặt bằng sạch chậm nhất là ngày 1/7/2016; đồng thời tiến hành thu hồi đất theo quy định với các trường hợp cho thuê đất không đúng thời hạn, không đúng quy hoạch, không đúng thẩm quyền.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay tại nhiều địa phương vẫn chưa hoàn thành việc thu dỡ vây chòi khai thác ngao tự nhiên theo Công điện 01 của UBND tỉnh Thái Bình.
Ông Đỗ Khắc Bằng, Chủ tịch UBND xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy cho biết, sau khi có công điện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay xã đã giải tỏa được 10,6ha lấn chiếm tại khu vực được quy hoạch dự án trồng rừng ngập mặn.
Tuy nhiên, khó khăn nhất là việc giải tỏa 230ha nuôi ngao tự phát, vì người dân đã bỏ số tiền lớn đầu tư nên việc thu hồi mặt bằng cần có lộ trình chi tiết hơn...
Tin liên quan
Vụ lấn chiếm hồ Đankia - Suối Vàng: Kỷ luật cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm
UBND huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã xử lý kỷ luật và kiểm điểm cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trong vụ lấn chiếm hồ Đankia - Suối Vàng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamTP. Hồ Chí Minh: Yêu cầu hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm ngay trong năm 2027
Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023-2028.
-
Kinh tế Việt NamGiao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho các bộ, địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1).
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 29/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 26/6 nổi bật với những tin như: Hà Nội gửi thông điệp về tầm nhìn dài hạn tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026, Từ 1/7 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế...
-
Kinh tế Việt NamLâm Đồng xử lý việc chậm xây dựng phương án sử dụng đất lâm nghiệp
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng ra hạn định để các đơn vị chủ rừng hoàn thành việc xây dựng, trình thẩm định vào ngày 30/7/2026, nếu không sẽ xử lý theo quy định.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Nai gỡ điểm nghẽn quy hoạch khoáng sản
Nhiều năm qua, hàng loạt công trình trường học, giao thông và hạ tầng dân sinh tại xã Bom Bo, thành phố Đồng Nai không thể đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp dù đã xuống cấp nghiêm trọng.
-
Kinh tế Việt NamTăng trưởng kinh tế An Giang bám sát kịch bản hai con số
An Giang kỳ vọng sẽ không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 mà còn vươn lên thành trung tâm kinh tế động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế Việt NamXuất khẩu An Giang 6 tháng cán mốc 1,25 tỷ USD
Theo Sở Công Thương An Giang, vượt qua những rào cản từ những biến động địa chính trị toàn cầu, 6 tháng đầu năm 2026, hoạt động ngoại thương của tỉnh với tổng kim ngạch xuất khẩu hơn 1,25 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamĐồng Tháp chấp thuận dự án khu công nghiệp dầu khí gần 2.750 tỷ đồng
Ngày 29/6, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 1995/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp Dịch vụ dầu khí Soài Rạp.
-
Kinh tế Việt NamBảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số
Xây dựng thương hiệu không đơn thuần là làm truyền thông cho một cái tên, mà là việc định hình giá trị vô hình. Giá trị đó chỉ thực sự trở thành tài sản vững chắc khi được pháp luật công nhận.













