BNEWS Các cơ quan y tế trên khắp châu Âu đang đặt trong tình trạng báo động cao trước đợt nắng nóng cực đoan gây tử vong lan rộng khắp lục địa.
Giới khoa học đánh giá đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu, khu vực có tốc độ biến đổi khí hậu nhanh nhất thế giới. Đợt nắng nóng này đã ghi nhận ít nhất 55 ca tử vong tại Pháp, nơi nhiệt độ tại thủ đô Paris chạm mức 40,9 độ C vào ngày 24/6. Dù nhiệt độ tại Pháp và Anh có dấu hiệu giảm nhẹ sau khi phá kỷ lục của tháng 6, nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng tại Italy (I-ta-li-a) vào cuối tuần với mức nhiệt chạm ngưỡng 40 độ C.
Nắng nóng cực đoan cũng gây xáo trộn đời sống và phá hủy hạ tầng tại nhiều quốc gia. Tại Đức, nhiệt độ cao đã làm nứt vỡ và biến dạng bề mặt đường cao tốc A2 ở phía Đông vào tối 25/6, làm hư hại khoảng 30 phương tiện và buộc giới chức phải phong tỏa tuyến đường này. Tại Anh, cơ quan khí tượng quốc gia lần đầu tiên kéo dài cảnh báo nắng nóng cấp độ đỏ trong ba ngày liên tiếp tại miền Nam nước này.Hà Lan cũng ban hành báo động đỏ trên hầu hết cả nước và đóng cửa nhiều trường học. Trong khi đó, chính quyền Serbia (Xéc-bi) đã áp dụng báo động màu hổ phách khi nhiệt độ chạm ngưỡng 36 độ C, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài vào những giờ cao điểm.
Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nhu cầu mua sắm thiết bị làm mát tại châu Âu tăng vọt. Các hãng sản xuất điều hòa châu Á ghi nhận doanh số bán hàng bùng nổ tại khu vực này. Tuy nhiên, dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố năm ngoái cho thấy tỷ lệ sở hữu điều hòa nhiệt độ tại các hộ gia đình châu Âu hiện vẫn ở mức tương đối thấp, chỉ khoảng 20%. Nhằm bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, tập đoàn điện lực quốc gia Pháp (EDF) cam kết chi 80 triệu euro (khoảng 90 triệu USD) để lắp đặt hệ thống làm mát cho các trường học và nhà trẻ. Để ứng phó với tình hình thời tiết khắc nghiệt, thủ đô Paris của Pháp đang triển khai mạng lưới làm mát đô thị quy mô lớn dưới lòng đất như một "lá chắn" bảo vệ các công trình trọng yếu. Hệ thống ngầm sâu gần 30 mét này bơm nước lạnh ở nhiệt độ 5 độ C qua hơn 120 km đường ống để làm mát cho khoảng 1.000 tòa nhà, bao gồm bảo tàng Louvre và Quốc hội Pháp. Khác với hệ thống điều hòa truyền thống, mạng lưới này hoạt động theo nguyên lý trao đổi nhiệt. Nước lạnh được đưa đến các tòa nhà để hấp thụ nhiệt, sau đó quay trở lại các nhà máy và tiếp tục được làm lạnh trước khi tái sử dụng. Để tạo ra nước lạnh, hệ thống kết hợp nhiều nguồn làm mát khác nhau, trong đó có nước sông Seine, nước ngầm, địa nhiệt và các tháp giải nhiệt. Bà Marie Carlo, Tổng Giám đốc đơn vị vận hành mạng lưới Fraîcheur de Paris cho biết hệ thống đã đạt công suất kỷ lục 248 MW vào ngày 22/6. Hệ thống này chỉ tiêu thụ một nửa lượng điện và giảm 50% lượng phát thải khí CO2 so với máy điều hòa truyền thống. Dù vậy, đơn vị vận hành thừa nhận hệ thống cũng đang chịu áp lực chưa từng có do nắng nóng kéo dài vượt quá thiết kế vận hành liên tục. Theo Quy hoạch năng lượng, Pháp đặt mục tiêu tăng gấp ba sản lượng làm mát từ hệ thống này vào năm 2035. Riêng Paris kỳ vọng mở rộng mạng lưới lên hơn 3.000 khách hàng vào năm 2042, ưu tiên các trường học và bệnh viện. Theo các chuyên gia Pháp, khi biến đổi khí hậu khiến nắng nóng xuất hiện thường xuyên hơn, làm mát đô thị không còn đơn thuần là vấn đề tiện nghi mà đã trở thành yêu cầu về sức khỏe cộng đồng. Việc phát triển các mạng lưới làm mát tập trung được kỳ vọng sẽ là một trong những giải pháp quan trọng giúp các đô thị thích ứng với khí hậu trong những thập niên tới.- Từ khóa:
- nắng nóng
- châu Âu
- pháp
- biến đổi khí hậu
Tin liên quan
Nắng nóng lịch sử bao trùm châu Âu, thiết bị làm mát cháy hàng
Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng có, đẩy nhiều quốc gia vào tình trạng báo động khẩn cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCảnh báo mưa dông ở Hà Nội và mưa lớn tại vùng núi và trung du Bắc Bộ
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 28 đến ngày 30/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, trên 300mm.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuXuất hiện vùng áp thấp mới, khả năng mạnh lên và vào Biển Đông
Vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Philippines có 70% khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và đi vào Biển Đông từ ngày 1/7. Bắc Bộ mưa lớn, Trung Bộ giảm nắng nóng từ đầu tháng 7.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuTừ ngày 1/7, nắng nóng diện rộng ở Trung Bộ có khả năng kết thúc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 1/7, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kết thúc.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuDự báo thời tiết hôm nay 28/6: Nắng nóng chưa hạ nhiệt ở miền Trung, Bắc Bộ và Tây Nguyên có nơi mưa to
Dự báo thời tiết hôm nay 28/6 theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng vẫn chưa hạ nhiệt ở miền Trung, trong khi Bắc Bộ và Tây Nguyên có nơi mưa to.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuCác tỉnh miền núi phía Bắc chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuDự báo thời tiết ngày 27/6: Nắng nóng bao trùm miền Trung
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/6, nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ, có nơi nhiệt độ vượt 38 độ C.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuThiên tai làm 2 người thương vong với nhiều thiệt hại tại các địa phương
Từ ngày 23-26/6 (tính đến 16 giờ ngày 26/6), mưa lớn, dông lốc, sét kèm gió giật mạnh, sạt lở đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản tại các địa phương.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuMiền Trung đối mặt nắng nóng gay gắt, đời sống người dân và sản xuất gặp khó
Giữa cái nắng bỏng rát, nhiều lao động tự do vẫn phải gồng mình mưu sinh.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậuHàn Quốc cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt do nắng nóng tăng mạnh
Các chuyên gia y tế Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng gia tăng mạnh ngay từ cuối tháng 6 và đầu tháng 7.











