BNEWS Saudi Arabia, Nga và sáu thành viên chủ chốt khác của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là OPEC+ dự kiến sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu tại cuộc họp trong ngày 3/8.
Theo hãng tin AFP, động thái mà giới phân tích nhận định là nhằm giành lại thị phần trong bối cảnh giá dầu thô vẫn ổn định.
Hãng Bloomberg cũng dẫn nguồn tin từ một đại biểu cho biết, các thành viên của khối OPEC+ đã nhất trí về nguyên tắc sẽ tiếp tục tăng mạnh sản lượng dầu trong tháng Chín, nhằm giành lại thị phần trên thị trường dầu thô toàn cầu.
Giới phân tích kỳ vọng nhóm 8 quốc gia sản xuất dầu, được gọi là "Nhóm 8 quốc gia tình nguyện" (V8), bao gồm Saudi Arabia, Nga, Iraq, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman sẽ đồng ý tăng sản lượng thêm 548.000 thùng/ngày trong tháng 9, một mục tiêu tương tự như mức đã được phê duyệt trong tháng 8. Đợt tăng sản lượng dự kiến của V8, sẽ là lần tăng mới nhất trong một chuỗi các đợt tăng bắt đầu từ tháng 4.
Mức tăng trên sẽ hoàn tất việc đảo ngược quyết định cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày mà tám thành viên của khối đã thực hiện trong năm 2023. Đợt tăng sản lượng mới nhất này đánh dấu sự thay đổi chiến lược ngoạn mục của khối OPEC+, từ bảo vệ giá sang tăng cường khai thác. Động thái này đã giúp kiềm chế giá dầu và xăng tương lai trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và nhu cầu theo mùa tăng cao, qua đó giảm bớt gánh nặng cho người tiêu dùng và được xem là một thành công của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS, khả năng "tăng hạn ngạch phần lớn đã được phản ánh vào giá", và giá dầu Brent, loại dầu chuẩn toàn cầu, dự kiến sẽ duy trì gần mức hiện tại khoảng 70 USD/thùng sau quyết định ngày 3/8. Kể từ tháng Tư, nhóm V8 đã tập trung nhiều hơn vào việc giành lại thị phần thay vì ổn định giá, đánh dấu một sự thay đổi chính sách sau nhiều năm thực thi cắt giảm sản lượng để giữ giá. Tuy nhiên, chiến lược mà nhóm dự định theo đuổi sau cuộc họp ngày 3/8 vẫn chưa rõ ràng. Theo ông Warren Patterson, một nhà phân tích tại ngân hàng ING, các quốc gia V8 có thể sẽ "tạm dừng việc tăng nguồn cung sau tháng 9".Giá dầu thô đã giữ vững tốt hơn so với dự đoán của hầu hết các nhà phân tích kể từ khi các đợt tăng sản lượng bắt đầu. Các chuyên gia cho rằng điều này chủ yếu là do nhu cầu mùa Hè thường ở mức cao và các khoản phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị đáng kể đã được tính vào giá, đặc biệt là kể từ xung đột giữa Iran và Israel. Hơn nữa, ông Staunovo dẫn các nguồn tin từ khối OPEC cho biết, mức tăng sản lượng thực tế trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 thấp hơn mức tăng hạn ngạch trong cùng kỳ.
Tuy nhiên, ông Patterson lưu ý rằng thị trường "sẵn sàng bước vào giai đoạn thặng dư lớn" về nguồn cung dầu từ tháng 10, đồng thời cảnh báo khối OPEC+ nên cẩn trọng để không "làm gia tăng tình trạng thặng dư này". Theo một số nhà quan sát, việc đẩy nhanh tốc độ tăng sản lượng đã củng cố thêm dự báo về khả năng dư cung toàn cầu vào cuối năm nay.
Ông Tamas Varga, một nhà phân tích tại công ty môi giới dầu mỏ PVM, chia sẻ với hãng thông tấn AFP rằng OPEC+ đang thực hiện hành động cân bằng giữa việc giành lại thị phần và không để giá dầu lao dốc, một kịch bản có thể dẫn đến sụt giảm lợi nhuận.
Các chuyên gia nhận định rất khó dự đoán diễn biến tiếp theo của thị trường dầu mỏ khi nhu cầu không ổn định trước các chính sách thương mại thất thường của Tổng thống Trump và nguồn cung bị đe dọa bởi các rủi ro địa chính trị.
Tin liên quan
BSR xuất bán sản phẩm dầu DO sang thị trường Lào
CTCP hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa xuất bán thành công những lô dầu Diesel (DO) đầu tiên sang Lào, đánh dấu bước đi chiến lược về đa dạng hóa, mở rộng thị trường, gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu áp sát mức đỉnh 6 tuần do rủi ro nguồn cung mới tại Trung Đông
Giá dầu thô tại châu Á tiếp tục đà tăng trong phiên giao dịch 22/7, tiến gần tới mức cao nhất trong 6 tuần, trước những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáTrung Quốc tăng ảnh hưởng trên thị trường cacao Tây Phi
Việc Trung Quốc miễn thuế nhập khẩu cacao từ các nước châu Phi và đẩy mạnh đầu tư chế biến tại Tây Phi đang giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng cacao toàn cầu.
-
Hàng hoáGiá dầu lên mức cao nhất trong 5 tuần do xung đột Mỹ - Iran
Chốt phiên 21/7, giá dầu thế giới đã tăng khoảng 2%, chạm mức cao nhất trong vòng 5 tuần qua.
-
Hàng hoáThái Lan đẩy mạnh việc tiêu thụ sầu riêng miền Nam
Bộ Thương mại Thái Lan triển khai nhiều giải pháp tiêu thụ khoảng 300.000 tấn sầu riêng miền Nam trong bối cảnh xuất khẩu sang Trung Quốc giảm.
-
Hàng hoáGây dựng thương hiệu mật ong từ cánh rừng ngập mặn
Mô hình nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy tạo sinh kế cho người dân, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng thương hiệu mật ong sú vẹt.
-
Hàng hoáLô hàng thịt lợn đầu tiên của Séc chính thức vào thị trường Việt Nam
Lô thịt lợn đầu tiên từ Cộng hòa Séc được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam qua Cảng Hải Phòng, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và logistics giữa hai nước.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm hơn 1% sau đề xuất ngừng bắn giữa Mỹ và Iran
Giá dầu giảm hơn 1% tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 21/7.
-
Hàng hoáGiá dầu thô tăng hơn 1% sau các diễn mới tại Trung Đông
Giá dầu thô thế giới tăng hơn 1% trong phiên 20/7, khi kỳ vọng Mỹ - Iran nối lại đàm phán hòa bình giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáGiá xăng tại Mỹ trở lại mốc 4 USD/gallon khi căng thẳng Trung Đông leo thang
Giá xăng trung bình tại Mỹ vừa quay trở lại mốc 4 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong ngày 20/7.











