BNEWS Chính các cơ quan hành chính nhà nước cũng hết sức quan tâm đến vấn đề là làm sao để không tự “hành” mình và “hành” lẫn nhau bởi "gánh nặng" thủ tục.
Lâu nay, câu chuyện cải cách thủ tục hành chính vẫn luôn được người dân, doanh nghiệp hết sức quan tâm, làm sao để người dân, doanh nghiệp không còn bị làm khó bởi những quy định, thủ tục hành chính rườm rà.
Ở một khía cạnh khác, chính các cơ quan hành chính nhà nước cũng hết sức quan tâm vấn đề này, làm sao để không tự “hành” mình và “hành” lẫn nhau bởi "gánh nặng" thủ tục.
Gánh nặng báo cáo
Một năm, thời gian dành cho báo cáo chiếm từ 25% đến trên 26% tổng thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đây là con số “giật mình” đã được Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đưa ra trong một cuộc họp với lãnh đạo Chính phủ cách đây ít lâu.
Gánh nặng báo cáo đang ngốn rất nhiều thời gian, công sức, tiền của và nhân lực của các cơ quan hành chính nhà nước.Tùy theo chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu quản lý, quy mô, vùng miền… mà số lượng báo cáo phải thực hiện giữa các bộ, ngành và giữa các địa phương hết sức khác nhau về số lượng, loại báo cáo.
Con số tổng hợp của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp) cho thấy trong năm 2015, cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải thực hiện hơn 2 triệu báo cáo.
Bộ Tài chính thực hiện 192 báo cáo, trong đó 9% là báo cáo thống kê, 55% báo cáo định kỳ, 45% báo cáo chuyên đề và đột xuất.
Con số này ở Bộ Công Thương là 265, 18%, 52%, 48%; Thành phố Hồ Chí Minh là 1940, 9%, 55%, 45%; Đắk Lắk là 1255, 5%, 36%, 64%; Lạng Sơn là 1947, 18%, 54%, 46%.
Nhìn chung, tỷ lệ báo cáo thống kê trong tổng số báo cáo phải thực hiện năm 2015 trong khoảng từ 5%–18%; tỷ lệ báo cáo định kỳ trong khoảng từ 50%–55%.
Tính bình quân, mỗi bộ, ngành phải thực hiện: 198 báo cáo. Đối với địa phương, bình quân tổng lượng báo cáo một địa phương phải thực hiện tại các cấp hành chính là 2.521 báo cáo với tần suất khác nhau. Trong đó, cấp tỉnh thực hiện 1.949 báo cáo; cấp huyện 534 báo cáo; cấp xã 138 báo cáo. Thời gian các cơ quan phải thực hiện chế độ báo cáo rất lớn, từ hàng chục đến hàng trăm nghìn giờ làm việc. Ước tính thời gian trung bình để thực hiện chế độ báo cáo trong tổng số thời gian làm việc của cấp bộ, ngành là 25,04%, cấp địa phương (chia trung bình các cấp tỉnh, huyện, xã trong cả nước) là 26,12%.Để thực hiện chế độ báo cáo, tỉnh Thái Bình đã phải sử dụng 244.729 giờ làm việc; tỉnh Cà Mau sử dụng 131.813 giờ làm việc; tỉnh An Giang sử dụng 117.262 giờ làm việc.
Đi liền với những tốn kém về thời gian, công sức là những tốn kém không nhỏ về tiền bạc mà những chi phí có thể nhìn rõ nhất, đó là chi phí văn phòng và cước phí bưu chính.
Nhiều hệ lụy từ gánh nặng báo cáo
Có thể thừa nhận những kết quả tích cực do công tác báo cáo mang lại, đó là đã tạo ra một nguồn thông tin tổng hợp đồ sộ, đa dạng, phục vụ hiệu quả cho hoạt động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương; phục vụ kịp thời cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, góp phần phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, tạo cơ sở đánh giá chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức.
Song, không phải mọi báo cáo đều mang lại kết quả tích cực. Số lượng báo cáo trong cơ quan hành chính nhà nước hiện quá nhiều, kéo theo thời gian xây dựng, xử lý báo cáo chiếm một tỷ lệ rất lớn trong tổng thời gian làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước.Việc phải thực hiện nhiều báo cáo như vậy trên thực tế gây không ít khó khăn cho các cơ quan hành chính nhà nước trong việc bố trí cán bộ thực hiện. Trốn tránh làm báo cáo hay làm qua loa, đại khái, làm cho có báo cáo không phải là việc ngoại lệ.
Do việc quy định chế độ báo cáo có số lượng nhiều, thiếu thống nhất, đồng bộ của các cơ quan, người có thẩm quyền, đã dẫn đến nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo về tiến độ thực hiện, sự đầy đủ và chính xác của nội dung báo cáo.Trên thực tế, có những văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ báo cáo nhưng hầu hết các bộ, ngành, địa phương không thực hiện; nhiều báo cáo không kịp thời, đúng hạn định do chủ yếu gửi – nhận báo cáo bằng bản giấy nên mất rất nhiều thời gian; cán bộ công chức, đặc biệt là cấp xã, phải kiêm nhiệm quá nhiều việc nên nhiều khi không đủ thời gian để thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin và xây dựng báo cáo, dẫn đến báo cáo không bảo đảm chất lượng, tiến độ…
Cũng theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, công chức tư pháp cấp xã thường có khoảng 1 – 2 người, ngoài việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chuyên môn với khối lượng công việc rất lớn thì hàng năm, trung bình phải thực hiện 31 báo cáo định kỳ, chuyên đề với 54 mẫu biểu kèm theo. Việc quy định về chế độ báo cáo hiện nay nhìn chung chưa có tính hệ thống, thống nhất. Các yêu cầu báo cáo không chỉ được quy định ở văn bản quy phạm pháp luật mà còn được ghi nhận ở các văn bản hành chính thông thường. Tỷ lệ yêu cầu báo cáo quy định trong văn bản quy phạm pháp luật chỉ chiếm khoảng 8% tổng số văn bản yêu cầu báo cáo.Chất lượng nhiều quy định về chế độ báo cáo không cao, thiếu rõ ràng, thể hiện sự tùy tiện trong việc đặt ra yêu cầu báo cáo, gây không ít khó khăn, lúng túng trong việc tổng hợp số liệu, thông tin báo cáo; đồng thời dẫn đến sự không đồng bộ, tương thích số liệu để phục vụ cho công tác phân tích, nhận định, đánh giá về tình hình, kết quả hoạt động của các lĩnh vực có liên quan.
Kết quả khảo sát tại 6 địa phương gồm Phú Thọ, Hải Dương, Hưng Yên, Khánh Hòa, Phú Yên và Hải Phòng cho thấy, 100% địa phương được khảo sát đều cho rằng khối lượng báo cáo hàng năm đơn vị phải thực hiện quá nhiều, chiếm rất nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ, tạo “gánh nặng” rất lớn cho đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị.Giảm gánh nặng báo cáo là mong mỏi của cán bộ, công chức, viên chức nói riêng, của các cơ quan hành chính nhà nước nói chung.
Một hội thảo được Bộ Tư pháp tổ chức ngày 21/9 tới sẽ góp phần tìm ra lời giải thỏa đáng cho vấn đề này, để làm sao, nguồn thông tin vẫn được tổng hợp đầy đủ, kịp thời nhưng số lượng và thời gian dành cho báo cáo giảm đến mức thấp nhất.Đây cũng là dịp để Bộ Tư pháp tham vấn ý kiến các chuyên gia, các nhà quản lý, các đối tượng liên quan để hoàn thiện Đề án “Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 225/QĐ-TTg về phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 – 2020./.
Tin liên quan
Cải cách hành chính để phát triển: Bài 3: Những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ
Thuế và hải quan, hai lĩnh vực được cho là nóng nhất đã có nhiều bước cải cách. Tuy nhiên, điểm nghẽn trong quy trình thủ tục vẫn còn không ít.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamHĐND An Giang: 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng GRDP trên 12,38%
HĐND tỉnh An Giang thống nhất mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt từ 10,71% trở lên. Để hoàn thành mục tiêu này, GRDP 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng từ 12,38% trở lên.
-
Kinh tế Việt NamThách thức thiết kế chính sách trong kỷ nguyên chuyển đổi đa tầng
Chuyển đổi số - xanh và chuyển đổi năng lượng đang mở ra động lực phát triển mới, nhưng cũng đặt ra cho các nền kinh tế trước nhiều thách thức thiết kế chính sách trong kỷ nguyên chuyển đổi đa tầng.
-
Kinh tế Việt NamChuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên thành công tại Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc
Đường cất hạ cánh số 2 là hạng mục trọng điểm thuộc Dự án đầu tư mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 10-NQ/TW: Đón làn sóng FDI chất lượng cao từ Hàn Quốc
Hàn Quốc được đánh giá là một trong những đối tác tiên phong trong quá trình chuyển dịch từ đầu tư sản xuất sang nghiên cứu - phát triển và công nghệ cao tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam sẵn sàng cùng các nền kinh tế APEC chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về quản lý rừng bền vững
Tại Hội nghị Bộ trưởng Lâm nghiệp APEC 2026 ở Trung Quốc, Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý rừng bền vững, đồng thời đề xuất 4 ưu tiên thúc đẩy hợp tác lâm nghiệp trong khu vực.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy kinh tế nông thôn qua thương mại điện tử
Khi thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam ngày càng trưởng thành hơn, người tiêu dùng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn khi mua sắm trực tuyến.
-
Kinh tế Việt NamNông nghiệp Tây Ninh: Chuyển đổi số để nâng tầm giá trị
Với tổng kinh phí dự kiến cho Chương trình khuyến nông giai đoạn 2026 – 2030 hơn 38 tỷ đồng, đây được xem là đòn bẩy chiến lược để đưa nông sản Tây Ninh vươn tầm quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam"Bỏ phố về quê", thu tiền tỷ nhờ nuôi tôm 4.0
Trước những thách thức của biến đổi khí hậu và tình trạng xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long, ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long đang có sự chuyển dịch cơ cấu mạnh mẽ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết 68-NQ/TW: Không đổi mới tư duy lãnh đạo, kinh tế khó lòng bứt phá
"Điểm nghẽn" tước đi năng lực đột phá của nền kinh tế đất nước nằm chính ở nơi nhạy cảm nhất. Đó là "Hệ điều hành" trong tư duy của những người đứng đầu.













