Chế tạo thành công thiết bị di động theo dõi sức khỏe thai nhi

14:12' - 24/07/2016
BNEWS Thiết bị Pregnabit giúp ngăn chặn hiệu quả và phát hiện sớm các mối đe dọa tiềm ẩn trong quá trình thai nghén.
Chế tạo thành công thiết bị di động theo dõi sức khỏe thai nhi. Ảnh: pregnabit.com

Cơ quan báo chí Ba Lan ngày 20/7 cho biết một nhóm các nhà khoa học của nước này đã phát triển thành công thiết bị cầm tay có tên gọi là Pregnabit, cho phép phụ nữ mang thai có thể tự kiểm tra tình trạng sức khỏe của thai nhi, bao gồm đo nhịp tim thai, phát hiện sớm nguy cơ bong nhau thai, tình trạng thai nhi thiếu ô-xi mô hoặc bị quấn dây rốn.

Tiến sĩ Patrycja Wizinska-Socha, một trong những nhà nghiên cứu phát triển thiết bị trên, cho rằng việc phát hiện sớm các nguy cơ sẽ giúp phụ nữ mang thai có các phản ứng nhanh hơn và tiến hành các biện pháp y tế phù hợp. Điều này có thể giúp kịp thời cứu sống thai nhi, ví dụ như trường hợp bác sĩ có thể tiến hành mổ để lấy em bé ra.

Thiết bị mới được phát triển này sử dụng đầu dò chuyên dụng khá giống với thiết bị công nghệ trợ tim truyền thống (CTG). Tuy nhiên, Pregnabit lại nhỏ hơn rất nhiều và tiện dụng, do đó cho phép các bà bầu dễ dàng mang theo bên mình và kiểm tra sức khỏe thai nhi bất kỳ thời điểm nào.

Các bà bầu cũng có thể đeo thiết bị này trên bụng bằng một đai thắt chuyên dụng để kiểm tra sức khỏe thai nhi trong vòng 30 phút. Sau đó thiết bị này sẽ gửi dữ liệu thu thập được tới một trung tâm y tế theo dõi từ xa, tại đây các nhân viên có chuyên môn cao sẽ tiến hành phân tích kết quả cụ thể.

Dự kiến, Pregnabit sẽ ra mắt thị trường ngay trong năm nay và nhắm tới các đối tượng khách hàng chủ yếu như bác sĩ, hộ lý và những bà bầu mang thai lần đầu. Với thiết bị mới này, tiến sĩ Wizinska-Socha cũng đã vinh dự nhận danh hiệu "Nhà sáng chế năm 2016" do Tạp chí công nghệ MIT trao tặng.

Hồi năm 2014, các nhà khoa học Nga cũng cho biết đang tiến hành nghiên cứu chế tạo thiết bị theo dõi liên tục sức khỏe của phôi thai, cho phép phát hiện những bất thường nhỏ nhất trong quá trình phát triển của thai nhi./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục