Chi phí mua sắm dịp lễ ở Mỹ có thể tăng 40 tỷ USD do thuế quan

08:43' - 03/11/2025
BNEWS "Ví tiền" của người tiêu dùng tại Xứ sở cờ hoa sẽ nhẹ đi trong mùa lễ hội năm nay do các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Công ty dịch vụ tài chính LendingTree vận hành sàn giao dịch cho vay trực tuyến hàng đầu tại Mỹ cảnh báo ví tiền của người tiêu dùng tại Xứ sở cờ hoa sẽ nhẹ đi trong mùa lễ hội năm nay do các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Ngày 2/11 đánh dấu 6 tháng kể từ khi Tổng thống Trump công bố các mức thuế quan “Ngày giải phóng”. Giá một số mặt hàng thực phẩm và tiêu dùng đã tăng lên sau thông báo đó và người tiêu dùng sẽ tiếp tục thấy tác động từ các mức thuế này khi những món hàng mùa lễ được lưu kho nhiều tháng cuối cùng cũng lên kệ cửa hàng.

 
LendingTree đã sử dụng dữ liệu chi tiêu dịp lễ hội mùa Đông năm 2024 làm cơ sở cho phân tích về mùa lễ sắp tới. Công ty ước tính rằng các mức thuế mới sẽ làm tăng tổng chi phí dịp lễ cho người tiêu dùng và nhà bán lẻ lên 40,6 tỷ USD. Trong đó, người tiêu dùng sẽ chịu phần lớn chi phí phát sinh, ước tính khoảng 28,6 tỷ USD, tương đương mức khoảng 132 USD mỗi người mua sắm. Các nhà bán lẻ dự kiến sẽ chịu phần chi phí còn lại 12 tỷ USD từ các mức thuế.

CNBC dẫn lời Matt Schulz, chuyên gia phân tích tài chính người tiêu dùng của LendingTree, nhận định rằng “đối với hầu hết người Mỹ, chi thêm 132 USD vào dịp lễ là điều đáng kể. Mặc dù không phải là con số khổng lồ, nhưng khoản tiền đó có thể ảnh hưởng thực sự tới nhiều gia đình và có thể khiến mọi người giảm mua quà tặng năm nay hoặc phải vay nợ thêm.

Các nhà phân tích bán lẻ cho rằng người tiêu dùng sẽ mua ít hàng hóa hơn trong mùa lễ này do chi phí tăng từ thuế quan. Chuyên gia phân tích Schulz gọi đây là “thực tế đáng tiếc” mà nhiều người tiêu dùng sẽ phải đối mặt.

LendingTree ước tính người mua đồ điện tử mùa lễ sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất từ thuế quan, với chi phí thêm trung bình 186 USD mỗi người, tiếp theo là quần áo hoặc phụ kiện, với chi phí tăng thêm trung bình 82 USD mỗi người. Người mua các mặt hàng chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm và đồ chơi sẽ phải trả thêm 14 USD mỗi người, trong khi thực phẩm và kẹo sẽ tăng 12 USD mỗi người do thuế quan.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục