Chỉ số Dow Jones chốt phiên lập kỷ lục phiên thứ năm liên tiếp

08:28' - 02/08/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán toàn cầu đi lên trong phiên 1/8, với chỉ số Dow Jones khép phiên lập kỷ lục phiên thứ năm liên tiếp, sau loạt số liệu về kinh tế và báo cáo việc làm khá tích cực.
Chỉ số Dow Jones chốt phiên lập kỷ lục phiên thứ năm liên tiếp. Ảnh: THX/TTXVN

Trên Phố Wall, chỉ số Dow Jones tăng 0,3% lên 21.963,92 điểm, sau khi có lúc chỉ còn cách mốc 22.000 dưới 10 điểm lần đầu tiên. Chỉ số S&P 500 tăng 0,2% lên 2.476,35 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng tiến 0,2% lên 6.362,94 điểm vào cuối phiên giao dịch.

Giới phân tích cho rằng lực đẩy của các thị trường trong phiên này đến từ số liệu kinh tế mạnh, với các báo cáo cho thấy tăng trưởng kinh tế của Khu vực sử dụng đồng euro đạt 0,6% trong quý II, và hoạt động chế tạo của Trung Quốc tăng trong tháng Bảy.

>>Xem thêm:

>>Kinh tế Eurozone: ‘Nóng” tăng trưởng, “nguội” lạm phát

>>IMF lạc quan về triển vọng kinh tế Eurozone

Trong khi đó, các số liệu kinh tế của Mỹ lại trái chiều. Lạm phát tháng Sáu không đổi so với tháng trước, nhưng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Hoạt động chế tạo tiếp tục tăng trong tháng Bảy, nhưng với nhịp độ chậm hơn tháng Sáu. Tuy nhiên, các báo cáo lợi nhuận của các doanh nghiệp lại khả quan. Tính đến ngày 28/7, các công ty trong chỉ số S&P 500 báo cáo lợi nhuận trong quý II tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin tức cho hay việc "người khổng lồ" về công nghệ Apple của Mỹ công bố doanh thu tăng vọt trong quý III của tài khóa 2016-2017 đã khiến giá cổ phiếu của Apple 6% lên mức cao nhất lịch sử vào đầu phiên giao dịch ngày 1/8. Gía cổ phiếu của Apple đã tăng lên mức kỷ lục 159,10 USD/cổ phiếu sau khi daonh nghiệp này thông báo doanh thu sản phẩm Iphone vượt xa dự báo. Giá cổ phiếu của Apple tăng mạnh đã giúp đưa chỉ số công nghiệp Dow Jones trên thị trường chứng khoán Phố Wall tăng cao kỷ lục trong ngày 1/8.

Các thị trường châu Âu cũng tăng điểm, với chỉ số FTSE 100 tại London tăng 0,7% lên 7.423,66 điểm, chỉ số DAX 30 tại Frankfurt tăng 1,1% lên 12.251,29 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris tăng 0,7% lên 5.127,03 điểm. Còn chỉ số EURO STOXX 50 tăng 0,9% lên 3.478,76 điểm.

Nhà sản xuất động cơ Rolls-Royce chứng kiến giá cổ phiếu tăng 10,3%, khi báo cáo lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm tăng vượt dự báo và đạt 1,94 tỷ bảng (2,57 tỷ USD).

Giá cổ phiếu của tập đoàn dầu khí BP tăng 2,4%, sau khi tập đoàn báo cáo đạt lợi nhuận trở lại.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục