Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tại Mỹ giảm lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020

08:08' - 24/12/2023
BNEWS Theo báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 22/12, giá cả tại nước này vào tháng 11/2023 giảm so với tháng trước đó, giảm lần đầu tiên sau hơn 3 năm rưỡi.

Số liệu này cũng chỉ tăng dưới 3% so với cùng kỳ năm ngoái đưa đến kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất vào tháng 3/2024.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed ưu tiên theo dõi, trong tháng 11/2023 giảm 0,1% so với tháng trước đó, lần giảm lần đầu tiên kể từ tháng 4/2020, sau khi không thay đổi trong tháng 10. So với cùng kỳ năm ngoái, PCE tăng 2,6% trong tháng 11, sau khi tăng 2,9% trong tháng 10/2023.

Loại trừ các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, PCE lõi tháng 11/2023 tăng 0,1% so với tháng 10/2023, tương đương với mức tăng của tháng 10. So với cùng kỳ năm ngoái, PCE lõi tăng 3,2% trong tháng 11, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4/2021, sau khi tăng 3,4% trong tháng 10.

Chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn 66% hoạt động kinh tế của Mỹ, tăng 0,2% trong tháng 11. Số liệu của tháng 10 cũng được điều chỉnh với mức tăng 0,1%, thay cho vì tăng 0,2% được báo cáo trước đó. Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, chi tiêu tiêu dùng thực tế tăng 0,3% trong tháng 11, cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phần nào lấy lại đà tăng trưởng sau khi có dấu hiệu chững lại vào đầu quý IV.

Giới chuyên gia kinh tế đánh giá lạm phát hàng tháng được duy trì ở mức 0,2% là cơ sở cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường tài chính dự đoán khoảng 72% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng 3/2024.

Một loạt số liệu lạc quan gần đây cũng khiến các nhà kinh tế tăng ước tính tăng trưởng GDP trong quý IV của Mỹ có thể đạt 2,7%.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục