BNEWS Ngày 28/2, Cục Thống kê Hà Nội công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của thành phố tháng 2/2017 tăng so với tháng trước, tuy nhiên không đưa ra con số cụ thể.
Cục Thống kê Hà Nội cho hay, tình hình giá cả thị trường theo quy luật vào những tháng trước và sau Tết sẽ tăng, nhưng năm nay nhìn chung giá cả thị trường ổn định, những ngày đầu năm không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, gây sốt giá.
Điểm nổi bật năm nay là hàng hóa sản xuất trong nước đã chiếm được thị trường, ở các siêu thị, trung tâm thương mại lớn, bánh kẹo, đồ uống, mứt, lương thực, thực phẩm, hàng may mặc… sản xuất trong nước chiếm thị phần khoảng 80%.
Sau Tết, các siêu thị và các cơ sở kinh doanh cũng mở bán hàng sớm, thị trường hoa tươi, quà tặng cũng khá nhộn nhịp,… giá bán nhìn chung có tăng so ngày thường nhưng không có đột biến.
Ước tính tổng mức bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 2 đạt 179.014 tỷ đồng, giảm 3,9% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ; nâng con số của hai tháng đầu năm lên 365.234 tỷ đồng, tăng 7,1% so cùng kỳ năm trước.
Tháng 2, hầu hết các nhóm hàng xuất, nhập khẩu đều giảm so tháng trước, nhưng lại tăng so cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do nửa cuối tháng 1 và nửa đầu tháng 2 trùng vào tháng Tết Âm lịch nên phần lớn các doanh nghiệp đều xuất, nhập khẩu các mặt hàng phục vụ Tết vào trước và trong dịp này nên các mặt hàng đều có giá trị xuất, nhập khẩu cao.
Giá trị xuất khẩu tháng 2 ước đạt 769 triệu USD, giảm 9,1% so tháng trước và tăng 28,8% so cùng kỳ năm ngoái. Ước tính 2 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.614 triệu USD, tăng 13,1% so cùng kỳ; trong đó xuất khẩu địa phương tăng 13,3%.
Cục Thống kê Hà Nội cũng cho hay, đầu tháng 2, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp bắt đầu sản xuất ngay theo kế hoạch, do vậy hầu hết các ngành sản xuất công nghiệp chỉ số sản xuất đều tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2016.
Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2/2017 tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 2 tháng đầu năm tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó công nghiệp khai khoáng giảm 73,2% (do chủ trương cấm triệt để việc khai thác cát đá sỏi trên sông làm ảnh hưởng đến dòng chảy và an toàn hệ thống đê điều, cùng với việc ngừng cấp phép khai thác và ngừng khai thác một số mỏ đá núi).
Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,5%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 6,3%; cung cấp nước và hoạt động thu gom xử lý rác, nước thải giảm 0,6%. /.
>>>CPI tiếp tục tăng trong tháng 2/2017Tin liên quan
Tháng 11, CPI tăng do giá thực phẩm tăng khá mạnh
Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố sáng 28/11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2016 tăng 0,48% so với tháng trước, tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,5% so với tháng 12 năm trước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamKỳ vọng Vân Phong dẫn dắt tăng trưởng cho kinh tế Khánh Hòa
Với vị trí chiến lược, dư địa phát triển lớn và định hướng rõ ràng, Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, hạt nhân kinh tế biển của vùng.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
-
Kinh tế Việt NamLuật Phát triển đô thị phải mở thêm không gian cho những cực tăng trưởng mới
Sáng 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật Phát triển đô thị.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Gỡ tâm lý e ngại, khơi thông nguồn lực nhưng không để lọt vi phạm
Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính tán thành việc bổ sung trách nhiệm báo cáo định kỳ và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng chính sách.











