Chỉ số hạnh phúc của người Bỉ trở lại mức trước đại dịch COVID-19

08:30' - 20/03/2023
BNEWS Kết quả khảo sát mới đây của Đại học Ghent và tập đoàn bảo hiểm Bỉ NN Insurance cho thấy chỉ số hạnh phúc của người dân nước này đã trở về mức ghi nhận trước đại dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, kết quả khảo sát mới đây của Đại học Ghent và tập đoàn bảo hiểm Bỉ NN Insurance cho thấy chỉ số hạnh phúc của người dân nước này đã trở về mức ghi nhận trước đại dịch COVID-19.

Cụ thể, theo Khảo sát Hạnh phúc Quốc gia hằng năm của Bỉ, chỉ số hạnh phúc trong năm 2022 đạt 6,6/10, tăng so với mức 6,4/10 của năm 2021 và tiến gần hơn đến mức 6,7/10 ghi nhận trước đại dịch.

 

Khảo sát cho thấy niềm vui của người dân Bỉ tiếp tục được cải thiện, bất chấp một năm khó khăn do khủng hoảng năng lượng và lạm phát.

Vào tháng 12/2020, thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh, chỉ số hạnh phúc của người Bỉ chỉ đạt 6,2/10.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy trong khi mức độ hạnh phúc ở hầu hết các nhóm tuổi tăng lên trong năm 2022 thì niềm vui của những người trong độ tuổi từ 18-34 lại giảm đi.

Giáo sư Lieven Annemans của Đại học Ghent cho rằng mức độ hạnh phúc ở nhóm tuổi này giảm có thể do hậu quả của đại dịch COVID-19. Ông giải thích rằng virus SARS-CoV-2 và tác động của các đợt phong tỏa liên quan COVID-19 đã khiến họ “hầu như không thể thiết lập được các mối quan hệ xã hội, điều rất quan trọng trong giai đoạn đó của cuộc đời họ”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục