Chỉ số S&P 500 ghi nhận tháng 11 giao dịch tốt nhất trong lịch sử

07:50' - 01/12/2020
BNEWS Thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống trong phiên giao dịch ngày 30/11, do giới đầu tư đẩy mạnh bán tháo chốt lời.

Thị trường chứng khoán Mỹ đảo chiều đi xuống trong phiên giao dịch ngày 30/11, do giới đầu tư đẩy mạnh bán tháo chốt lời sau khi chứng kiến đà tăng mạnh những tuần gần đây, giúp chỉ số tổng hợp S&P 500 ghi nhận tháng 11 giao dịch tốt nhất lịch sử.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 271,73 điểm (0,91%), xuống 29.638,64 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng hạ 16,7 điểm (0,46%), xuống 3.621,63 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 7,11 điểm (0,06%), đóng cửa ở mức 12.198,74 điểm.
Chín trong tổng cộng 11 nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 đều giảm điểm trong phiên này, đáng chú ý là nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn đầu đà giảm khi mất 5,4%, chịu tác động bởi sụ sụt giảm mạnh của giá dầu.
Bất chấp đà giảm điểm trong phiên này, các chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận tháng tăng mạnh. Cụ thể, Dow Jones leo dốc 11,8% trong tháng 11, đánh dấu tháng có thành tích tốt nhất kể từ tháng 1/1987, khi những tiến triển trong thử nghiệm vắc-xin ngừa dịch COVID-19 đã thúc đẩy lòng tin về khả năng tái mở cửa nền kinh tế. S&P 500 và Nasdaq Composite lần lượt tiến 10,8% và 11,8% trong tháng 11 này, ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2020.
Giá cổ phiếu của IHS Markit đã tăng 7,4% sau khi gã khổng lồ dữ liệu S&P Global đồng ý mua lại nhà cung cấp thông tin tài chính này theo một thỏa thuận trị giá 44 tỷ USD, đánh dấu thương vụ mua lại doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2020.
Các nhà phân tích cho biết, việc tái cân bằng danh mục đầu tư vào cuối tháng đã gây bất lợi cho phiên giao dịch 30/11, khi các nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời sau một tháng tăng điểm mạnh mẽ của thị trường cổ phiếu nhờ những tiến triển trong việc nghiên cứu vắc-xin ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế nhanh chóng trong năm tới.
Sau sự bùng phát các ca mắc COVID-19 mới và các quy định hạn chế kinh doanh trong tháng này đã làm đình trệ sự phục hồi của thị trường lao động Mỹ. Bởi vậy, sự chú ý của giới đầu tư hiện đang hướng về bài phát biểu trong ngày 1/12 của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ, việc Fed công bố “Sách màu Be” vào ngày 2/12 và báo cáo việc làm hàng tháng vào ngày 4/12.
Sự gia tăng không ngừng số ca mắc COVID-19 mới trên toàn cầu cũng khiến các thị trường chứng khoán châu Âu đi xuống trong phiên giao dịch cuối cùng của tháng 11. Khép lại phiên này, chỉ số FTSE 10 của Anh giảm 1,6%, xuống 6.266,1 điểm. Chỉ số DAX 30 của Đức lùi 0,3%, xuống 13.291,16 điểm. Trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 1,4%, xuống 5.518,55 điểm.
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 30/11, chỉ số VN - Index giảm 7,14 điểm (0,71%) xuống 1.003,08 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,46 điểm (0,31%) xuống 147,70 điểm./.
Minh Trang (Theo AFP, Reuters)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục