Chiều 15/11, chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên

16:41' - 15/11/2022
BNEWS Trong phiên giao dịch chiều 15/11, chứng khoán châu Á đồng loạt đi lên, nhờ hoạt động mua vào của giới đầu tư và tín hiệu lạc quan trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc.

 

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 26,70 điểm (0,1%) lên 27.990,17 điểm, nhờ hoạt động mua vào của nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu doanh nghiệp làm ăn có lãi.
Các chuyên gia nhận định thị trường đã bỏ qua số liệu bi quan về tình hình kinh tế. Theo chiến lược gia Hiromi Kanamaru của công ty chứng khoán Daiwa Securities, cổ phiếu của những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan đã được nhiều nhà giao dịch “săn đón”.
Số liệu chính thức cho thấy kinh tế Nhật Bản đã thu hẹp 0,3% trong quý III/2022, do tiêu dùng tăng chậm hơn dự kiến. Các nhà phân tích khác lưu ý rằng kỳ vọng kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trở lại trong quý IV/2022 đã giúp cân bằng lại tác động tiêu cực do số liệu GDP quý III.
Cùng đà đi lên, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 50,68 điểm (1,64%) lên 3.134,08 điểm, còn chỉ số Hang Seng tại Hong Kong tăng 723,41 điểm (4,11%) lên 18.343,12 điểm, ghi dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp.
Theo các nhà giao dịch, chứng khoán Trung Quốc được thúc đẩy nhờ những động thái của nước này nhằm giảm bớt các hạn chế liên quan đến dịch COVID-19. Bên cạnh đó, thị trường cũng hoan nghênh các cuộc đàm phán mang tính xây dựng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Dấu hiệu dịu bớt căng thẳng giữa hai cường quốc đã tạo ra tâm lý lạc quan trên các sàn giao dịch chứng khoán.
Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng chính sách tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương sẽ khiến các nền kinh tế rơi vào suy thoái. Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lael Brainard ngày 14/11 cho biết, có thể sẽ sớm đến “thời điểm thích hợp" để Fed giảm tốc độ tăng lãi suất. Nhưng theo bà Brainard, trước tình hình lạm phát vẫn dao động gần mức cao nhất trong bốn thập kỷ, Fed vẫn còn "nhiều việc phải làm”.
Chốt phiên giao dịch 15/11, VN-Index giảm 29,14 điểm xuống 911,9 điểm. HNX-Index 7,67 điểm xuống 175,78 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục